Friday, April 26, 2024

Citibank bị phạt $100 triệu vì gian lận khách hàng

NEW YORK (NV) — Ngân hàng Citibank mới đây đồng ý trả $100 triệu để dàn xếp một vụ kiện của bộ trưởng tư pháp của 42 tiểu bang, sau khi có cuộc điều tra cho thấy ngân hàng này thao túng mức lãi xuất Libor, vốn được dùng làm mức căn bản để ấn định lãi xuất trên toàn thế giới.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, bà Barbara Underwood, hôm Thứ Sáu ngày 15 tháng Sáu loan báo thỏa thuận dàn xếp, nói rằng Citibank kiếm lời nhiều triệu đô la nhờ vào hành vi gian lận này.

“Văn phòng chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận việc có hành vi gian lận hay thao túng gây nguy hại cho thị trường tài chánh,” theo bà Underwood. Bà nói thêm rằng “Các cơ quan tài chánh có một trách nhiệm căn bản là phải tuân hành luật lệ, và chúng tôi tiếp tục buộc những kẻ không tôn trọng luật lệ phải trả giá.”

Các cơ quan chính phủ và bất vụ lợi, vốn có giao kèo đầu tư với Citibank, sẽ được thông báo nếu họ hội đủ điều kiện để nhận một phần tiền từ thỏa thuận dàn xếp.

Citibank là ngân hàng thứ ba đạt thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện thao túng Libor.

Hai ngân hàng Barclays và Deutsch Bank trước đó đã bị phạt $420 triệu, cũng theo UPI. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT