LYON, Pháp (NV) – Gần 40% ca ung thư toàn cầu có thể phòng ngừa, theo kết quả nghiên cứu mới, trong đó, khoa học gia phân tích hàng chục loại bệnh ung thư ở gần 200 quốc gia, tạp chí Nature của Anh đưa tin hôm Thứ Ba, 3 Tháng Hai.
Nhóm nghiên cứu, gồm khoa học gia Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (IARC), cơ quan nghiên cứu ung thư của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), phân tích 18.7 triệu ca ung thư năm 2022 ở 185 quốc gia dựa trên cơ sở dữ liệu GLOBOSCAN, gồm 36 loại bệnh ung thư.

Theo kết quả phân tích đăng trên tạp chí Nature Medicine, cứ năm ca ung thư thì gần hai ca có thể phòng ngừa, vì liên quan tới yếu tố rủi ro có thể thay đổi, như hút thuốc, bị nhiễm trùng và uống rượu bia.
Ung thư phổi chiếm nhiều nhất trong số ca ung thư liên hệ với yếu tố rủi ro có thể thay đổi, kế tiếp là ung thư bao tử và ung thư cổ tử cung.
Nhóm nghiên cứu cũng thấy tỉ lệ đàn ông bị ung thư liên hệ với yếu tố rủi ro có thể thay đổi (45.4% tổng số ca ung thư mới năm 2022) nhiều hơn phụ nữ (gần 30%).
“Hơn 1/3 (37.8%) ca ung thư khắp thế giới – 7.1 triệu trong 18.7 triệu – liên hệ với 30 yếu tố rủi ro có thể thay đổi, nêu bật tầm quan trọng của việc phòng ngừa trong việc giảm gánh nặng ung thư toàn cầu,” họ cho hay.
“Hút thuốc là yếu tố rủi ro hàng đầu, chiếm 15.1% (3.3 triệu ca) tổng số ca ung thư mới, kế tiếp là bị nhiễm trùng, chiếm 10.2% (2.3 triệu ca), và uống rượu bia, chiếm 3.2% (khoảng 700,000 ca) tổng số ca ung thư mới,” họ cho biết.
Chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) cao, thiếu hoạt động thể chất, thiếu sữa mẹ và ô nhiễm không khí là những yếu tố rủi ro khác có thể thay đổi, theo kết quả nghiên cứu.
Kết quả này cho thấy tránh những yếu tố rủi ro như vậy là “một trong những cách tốt nhất mà chúng ta có thể giảm gánh nặng ung thư trong tương lai,” bà Hanna Fink, nhà nghiên cứu ung thư của IARC ở Lyon, Pháp, và là người đồng phụ trách cuộc nghiên cứu này, cho hay. (Th.Long) [kn]













































































