MORGANTOWN, West Virginia (NV) – Một thí nghiệm ghép da cá trên da người, do một bác sĩ gốc Việt dẫn đầu nghiên cứu, để thay thế mô da bị hư đã thành công bước đầu.
Giáo Sư Y Khoa John Nguyễn, dẫn đầu nghiên cứu mới tại Khoa Nhãn và Khoa Học Thị Giác thuộc đại học West Virginia University, cho biết nghiên cứu này có thể giúp bệnh nhân ghép mô da quanh mắt bằng một phương pháp thay thế, ít xâm lấn hơn, đại học WVU công bố hôm 16 Tháng Tám.
Nghiên cứu của Bác Sĩ John Nguyễn thí nghiệm kết quả của việc sử dụng da cá đã khử tế bào để sửa chữa vùng quanh mắt trên những bệnh nhân cắt bỏ da sau khi điều trị ung thư da. BS John Nguyễn giải thích, da cá đã khử tế bào là mô da được lấy từ vật chủ là cá đã trải qua kỹ thuật y sinh trong các quá trình tái tạo mô nhân tạo như cấy ghép da. Ông nói rằng việc có thêm cách thay thế phương pháp ghép da truyền thống sẽ mang lại lợi ích lớn cho bệnh nhân, cũng như các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhãn khoa nói chung.
Nghiên cứu của BS John Nguyễn đã kiểm tra việc sử dụng da cá đã khử tế bào trong các mảnh da ghép quanh mắt theo một chu trình phẫu thuật có tên là Mohs, được Bác Sĩ Y Khoa, Tiến Sĩ Vlad Codrea thực hiện; Codrea là giáo sư phụ tá, đồng giám đốc lãnh vực vi phẫu Mohs và ung thư da tại Chuyên Khoa Da. BS Codrea cho biết rằng phương pháp phẫu thuật Mohs là kỹ thuật chuyên môn cao dùng để điều trị ung thư da, bao gồm phẫu thuật cắt bỏ từng lớp da mỏng. Sau đó, các lớp da sẽ được soi dưới kính hiển vi để xác định còn ung thư hay không.
BS John Nguyễn cho biết cách sửa các vùng da bị loại bỏ trong tiến trình phẫu thuật Mohs thường yêu cầu bệnh nhân phải ghép da tự thân hoặc tìm một bệnh nhân hiến da. Ông lý giải rằng việc ghép da tự thân yêu cầu lấy da từ vùng này sang vùng khác trên cơ thể bệnh nhân, trong khi ghép da khác nguồn yêu cầu bệnh nhân khác, lấy da và hiến tặng cho bệnh nhân chủ. Ông thêm rằng, cả hai phương pháp này đều được coi là tương đối xâm lấn, phức tạp, đó là lý do vì sao ý tưởng “xenograft” – cấy ghép dị chủng có thể giúp giảm thiểu mức độ phức tạp.
Nghiên cứu của BS John Nguyễn khám phá khả năng ứng dụng nguồn mô tiềm năng cho “xenograft,” là da cá đã khử tế bào, trên bốn bệnh nhân đã được phẫu thuật Mohs trong thời gian gần đây. Khi kết thúc nghiên cứu thử nghiệm, tất cả bốn ca bệnh được ghép da cá đều cho ra kết quả thành công, không có biến chứng hậu phẫu thuật nào. (TTHN)















































































