Saturday, April 27, 2024

Trời quá nóng cũng làm phụ nữ dễ sảy thai

CHENNAI, Ấn Độ (NV) – Làm việc dưới nhiệt độ quá cao có thể làm phụ nữ bị tăng gấp đôi nguy cơ thai chết lưu và sảy thai, theo nghiên cứu mới từ Ấn Độ được BBC ghi nhận.

Nghiên cứu cho thấy những người chuẩn bị làm mẹ có rủi ro cao hơn đáng kể so với những gì người ta từng biết.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiệt độ nóng hơn trong mùa Hè không chỉ ảnh hưởng tới phụ nữ ở vùng khí hậu nhiệt đới mà còn ảnh hưởng tới các quốc gia như Anh Quốc.

Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có nhiệt độ vượt mức an toàn với cả những người khỏe mạnh, đơn giản chỉ là nằm nghỉ ngơi trong bóng râm cũng vẫn thấy nóng (Hình minh họa: Bradley Hook/Pexels)

Tám trăm phụ nữ mang thai ở tỉnh bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ tham gia vào nghiên cứu do Khoa Y Tế Công thuộc Viện Nghiên Cứu và Giáo Dục Cấp Cao Sri Ramachandra (SRIHER) ở Chennai thực hiện năm 2017.

Khoảng một nửa số lượng người tham gia làm những công việc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao như nông nghiệp, lò gạch và ruộng muối. Những người khác làm việc trong môi trường mát mẻ hơn, chẳng hạn như trường học và bệnh viện, mặc dù một số công nhân cũng phải tiếp xúc với nhiệt độ rất cao trong những công việc đó.

Nhìn chung là không có mức độ nào được coi là quá nóng cho cơ thể con người.

“[Nhiệt độ tác động] lên những gì liên quan tới những thứ người ta đã quen cũng như những gì cơ thể cảm thấy quen thuộc,” Giáo Sư Jane Hirst, một trong những khoa học gia tham gia nghiên cứu cho biết.

Trên cánh đồng xanh mơn mởn ở thành phố Tiruvannamalai, Sumathy là một trong những phụ nữ mang thai tham gia nghiên cứu, đang làm việc.

Sumathy tháo cặp găng tay dày rồi duỗi các ngón tay cho đỡ mỏi. Sumathy đã ở đó hái dưa leo suốt hai tiếng đồng hồ.

“Tay tôi như bốc hỏa dưới cái nóng này,” cô nói, nhẹ nhàng vuốt ve những đầu ngón tay.

Mùa Hè thậm chí còn chưa tới nhưng hôm nay nhiệt độ ở đây khoảng 30 độ C và còn nóng hơn do độ ẩm.

Sumathy ghé qua cánh đồng dưa chuột trước và sau khi xong công việc chính, đó là làm đầu bếp ở trường và được trả khoảng 200 rupee hay nói cách khác là chỉ khoảng $2.41 cho công việc.

Sumathy sẽ không bao giờ biết chắc chắn liệu làm việc dưới thời tiết nắng nóng trong lúc mang thai có liên quan gì tới việc cô mất đứa con đầu lòng hay không.

Nhưng nhìn chung, nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ làm việc trong điều kiện tương tự như Sumathy có nguy cơ thai chết lưu hoặc sảy thai cao gấp đôi so với những người làm việc trong môi trường mát mẻ hơn.

Nhiệt độ trung bình của Trái Đất được dự đoán sẽ tăng gần ba độ vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp, và Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đang báo động về “mối đe dọa hiện hữu với loài người” đó là việc phụ nữ mang thai phải đối diện với “một số hậu quả nghiêm trọng nhất.”

Các nghiên cứu trước đây cho thấy nguy cơ sinh non và thai chết lưu tăng 15% trong các đợt nắng nóng, nhưng những nghiên cứu này thường chỉ được thực hiện ở các quốc gia có lợi tức cao như Hoa Kỳ và Úc.

Hiện tại vẫn chưa có khuyến cáo quốc tế chính thức nào dành cho phụ nữ mang thai làm việc dưới trời nắng nóng.

Hướng dẫn chính từng tồn tại khi làm việc dưới trời nắng nóng đó là dựa trên các nghiên cứu liên quan tới một người đàn ông phục vụ quân đội Hoa Kỳ trong những năm 1960 và 70, nặng 70-75 kilogram và có tỷ lệ mỡ 20%.

Giáo Sư Hirst hy vọng nghiên cứu này và nghiên cứu chi tiết hơn sẽ đưa ra các khuyến cáo chính thức. Trong lúc này, Giáo Sư Hirst và Giáo Sư Vidhya Venugopal, thuộc Khoa Y Tế Công tại SRIHER, người đứng đầu nghiên cứu ở Ấn Độ, cho biết phụ nữ mang thai làm việc dưới trời nắng nóng có thể tự bảo vệ mình bằng cách:

  • Tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng
  • Nghỉ giải lao thường xuyên nếu phải làm việc ngoài trời vào những ngày nắng nóng
  • Tránh tập thể dục hoặc tắm nắng trong thời gian dài vào thời điểm nóng nhất trong ngày
  • Uống nhiều nước

Với nghiên cứu ở Ấn Độ, các nhà nghiên cứu áp dụng cái gọi là ẩm kế đo nhiệt độ toàn cầu (wet-bulb-globe-temperature – WBGT), đo lường tác động của nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió và bức xạ nhiệt ảnh hưởng lên cơ thể con người.

Chỉ số WBGT thường thấp hơn nhiệt độ có thể nhìn thấy thông qua dự báo trên đài truyền hình hoặc ứng dụng thời tiết.

Ngưỡng nhiệt an toàn cho người làm công việc nặng nhọc là 27.5 độ C WBGT, theo Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp Hoa Kỳ OSHA.

Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có nhiệt độ vượt mức an toàn với cả những người khỏe mạnh, đơn giản chỉ là nằm nghỉ ngơi trong bóng râm cũng vẫn thấy nóng, theo một nghiên cứu gần đây của đại học University of Cambridge.

Số lượng ngày nóng và đêm nóng (khi cơ thể phải vất vả để hồi phục sau sức nóng ban ngày) cũng được dự đoán sẽ tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp bốn lần ở Ấn Độ vào năm 2050.

Ấn Độ đạt được những cải tiến to lớn về sức khỏe người mẹ và trẻ em trong những năm gần đây, nhưng tỷ lệ thai chết lưu vẫn là 12.2 trên 1,000 ca sinh, theo số liệu từ Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới WBG. Tại Anh Quốc, tỷ lệ này là 2.7.

Chính quyền tỉnh bang Tamil Nadu hỗ trợ những phụ nữ nghèo hơn 18,000 rupee ($216.5) tại thời điểm họ mang thai được 12 tuần để giảm bớt một số áp lực tài chánh cho họ. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT