Kỹ sư ở Colorado hy vọng giúp bệnh nhân ung thư vú lành lặn sau khi mổ

COLORADO CITY, Colorado (NV) – Một kỹ sư hóa sinh ở Colorado đang hy vọng sẽ giúp phụ nữ bị ung thư vú lành lặn sau khi mổ cắt bỏ khối u vú, theo CNN hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười Hai.

Bà Katie Weimer, 43 tuổi, có người mẹ chết vì ung thư vú năm 50 tuổi cách đây hàng chục năm, lúc bà mới 15 tuổi. Nay, nhờ tiến bộ trong y học tái tạo (regenerative medicine) và mô sinh học (biotissue), bà Weimer nghĩ ra cách đem lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư vú khắp thế giới.

Một phụ nữ cầm nơ hồng, biểu tượng ý thức về ung thư vú, trước ngực. (Hình minh họa: Storyblocks)

Cách của bà Weimer là dùng kỹ thuật in 3D để in mô vú cho phụ nữ sau khi mổ cắt bỏ khối u vú (lumpectomy).

“Thực tế là rất nhiều phụ nữ mỗi ngày phải sống chung với dấu tích căn bệnh ung thư họ từng bị,” bà Weimer cho hay. “Như vậy chưa tốt. Phải có cách tốt hơn.

“Tôi và đội ngũ của tôi tin rằng mọi phụ nữ đều có quyền được tái tạo ngực sau khi điều trị ung thư – để họ có thể lành lặn hoàn toàn.”

Mỗi năm, Mỹ có hơn 300,000 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, theo Hội Ung Thư Hoa Kỳ (ACS). Ung thư vú hiện vẫn là bệnh ung thư phổ biến nhất – và làm chết người nhiều nhất – đối với phụ nữ, lấy đi sinh mạng của 40,000 phụ nữ một năm. Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 2.3 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và gần 670,000 chết vì căn bệnh này, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

Hầu hết bệnh nhân được điều trị bằng cách cắt bỏ khối u vú hoặc cắt bỏ vú hoàn toàn (mastectomy). Mỗi năm ở Mỹ, có khoảng 170,000 ca cắt bỏ khối u vú, và khoảng 20% bệnh nhân cần mổ lần thứ nhì.

Thậm chí sau khi khối u bị cắt bỏ, vú thường bị sẹo vĩnh viễn.

“Rất tiếc, tiêu chuẩn điều trị là chữa bệnh, không phải chữa tình trạng biến dạng,” bà Weimer cho biết.

Cố tìm cách tốt hơn, bà Weimer mở công ty GenesisTissue ở Colorado năm 2024. Giải pháp của bà và đội ngũ của bà là làm “giàn khung” mô vú in 3D bằng vật liệu tân tiến, thân thiện với tế bào, để không bị cơ thể đào thải. Bác sĩ sẽ trích tế bào mỡ của bệnh nhân để đưa vào giàn khung, và một khi được cấy vào đó, tế bào mỡ sẽ phát triển thành mô tự nhiên.

“Tốt nhất là cấy giàn khung lúc cắt bỏ khối u,” bà Weimer giải thích. “Giàn khung vừa bảo vệ chỗ ghép tế bào mỡ khỏi bị áp lực của vú vừa giúp phục hồi hình dạng vú.”

Kỹ thuật này sẽ giúp cơ thể bệnh nhân tự chữa lành bằng chính tế bào của cơ thể, và giàn khung sẽ tự tiêu theo thời gian, giúp bệnh nhân “lành lặn hoàn toàn.”

Hiện tại, kỹ thuật này chưa được chính thức sử dụng, nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy kết quả đầy hứa hẹn mà bà Weimer hy vọng sẽ giúp họ có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT