RICHMOND, Virginia (NV) – Kết quả nghiên cứu việc ghép gan từ những người còn sống cho thấy bệnh nhân được ghép gan vẫn bình phục tốt như ghép từ những người qua đời, dù vậy phương thức này chưa được thực hiện rộng rãi ở Mỹ, theo UPI trích dẫn nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Journal of Hepatology hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Chín.
Với quá trình giải phẫu này, một phần gan của người hiến tặng sẽ được lấy ra và cấy ghép vào người được tặng. Lá gan bị “cắt” của người hiến tặng sẽ trở lại kích thước và hiệu năng bình thường trong vòng vài tháng.

Bác Sĩ David Klassen, giám đốc y tế của tổ chức hiến tặng nội tạng United Network for Organ Sharing (UNOS) ở Richmond, Virginia, cho biết ghép gan từ người còn sống là một lựa chọn khả thi cho tất cả những bệnh nhân, miễn sao có người hiến tặng.
Ông cho biết hiện nay có 11,000 bệnh nhân đang chờ ghép gan. Trong năm 2021, có 9,236 ca ghép gan được thực hiện, bao gồm 8,667 ca từ người hiến đã qua đời và 569 ca từ người hiến còn sống.
Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu tiến hành theo dõi tình hình của 3,000 người được ghép gan từ những người hiến còn sống ở Mỹ, Canada và Anh. Kết quả sống sót đều rất khả quan. Tại Mỹ, tỷ lệ sống sót sau một năm, năm năm và 10 năm lần lượt là 93%, 83% và 70%.
Theo Bác Sĩ Mark Cattral, tác giả nghiên cứu, giám đốc giải phẫu của Chương Trình Cấy Ghép Gan tại bệnh viện Toronto General Hospital ở Canada, thì đa số những bệnh nhân đủ điều kiện nhận gan từ người hiến qua đời cũng đều có thể nhận gan từ người hiến còn sống.
Ông cho biết những người hiến gan phải ở trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi, khỏe mạnh và có thể đưa ra quyết định rõ ràng. Ngoài ra họ cũng phải trải qua một cuộc đánh giá toàn diện. Nhìn chung khoảng một phần ba sẽ thích hợp để tiến hành hiến gan.
Không giống những cơ quan khác, gan có khả năng tự tái tạo. Tức là gan ở cả người hiến và người nhận đều có thể phát triển. Tuy nhiên, theo Bác Sĩ Cattral thì ở Mỹ, Canada và Anh việc cấy ghép gan từ người hiến còn sống lại chưa thực sự được đón nhận, vì ghép gan từ người còn sống đòi hỏi một đội ngũ đa ngành, tận tâm, có chuyên môn về giải phẫu. Yêu cầu này không phải lúc nào cũng đáp ứng được.
Đồng thời, ghép gan từ người sống cũng gây ra một số rủi ro cho người hiến tặng, chẳng hạn nhiễm trùng, đông máu, chảy máu, rò rỉ mật vào ổ bụng, thậm chí tử vong.
Triệu chứng thải ghép nội tạng cũng là nguy cơ thường thấy ở tất cả các ca ghép nội tạng. Vậy nên người nhận thường phải dùng thuốc trong suốt phần đời còn lại để bảo đảm cơ thể của họ chấp nhận cơ quan đó.
Hiện nay ở Mỹ các ca ghép gan từ người còn sống đang có dấu hiệu tăng, dù khá khiêm tốn. Có 56 trung tâm cấy ghép từng thực hiện ít nhất một ca ghép gan từ người còn sống. (V.Giang) [qd]


























































