Nhậu nhiều làm tăng rủi ro mắc ung thư đại trực tràng

WASHINGTON, DC (NV) – Nhậu nhiều và thường xuyên làm tăng rủi ro mắc ung thư đại trực tràng (CRC), có thể trên 90%, theo kết quả nghiên cứu của Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (ACS), Fox News đưa tin hôm Thứ Hai, 26 Tháng Giêng.

Trong cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Ung Thư, ACS phân tích dữ liệu 20 năm của hơn 88,000 người Mỹ trưởng thành để xác định uống rượu bia lâu dài ảnh hưởng ra sao tới rủi ro mắc CRC hay khối u đại trực tràng tiền ung thư (polyp).

Nhóm nghiên cứu định nghĩa “nhậu nhiều” là uống hơn 14 ly một tuần, còn “nhậu vừa phải” là từ bảy tới 14 ly. (Hình minh họa: Storyblocks)

Những người tham gia cuộc nghiên cứu báo cáo uống bao nhiêu rượu bia trung bình mỗi tuần trong bốn giai đoạn tuổi: 18 tới 24, 25 tới 39, 40 tới 54, và 55 trở lên.

Nhóm nghiên cứu định nghĩa “nhậu nhiều” là uống hơn 14 ly một tuần, còn “nhậu vừa phải” là từ bảy tới 14 ly.

Kết quả cho thấy nhậu nhiều và thường xuyên suốt tuổi trưởng thành làm tăng rủi ro mắc CRC, nhất là ung thư trực tràng (rectal cancer).

Cụ thể, nhậu nhiều và thường xuyên làm tăng rủi ro mắc ung CRC nói chung 25%, và gần gấp đôi rủi ro mắc ung thư đại tràng. Nhậu vừa phải thì ít rủi ro mắc CRC hơn.

So với người nhậu ít, người nhậu nhiều và thường xuyên có rủi ro mắc CRC nhiều hơn 91%.

Đối với polyp đại trực tràng, nhậu nhiều không cho thấy xu hướng rõ ràng, nhưng người đã bỏ nhậu có ít rủi ro bị polyp hơn người đang nhậu ít.

Trong 88,092 người tham gia cuộc nghiên cứu, 1,679 được chẩn đoán mắc CRC.

Nhóm nghiên cứu lưu ý cuộc nghiên cứu của họ còn hạn chế, vì dựa trên quan sát chứ không dựa trên thử nghiệm lâm sàng. Cuộc nghiên cứu này cũng dựa trên người tham gia tự báo cáo nhậu bao nhiêu.

Kết quả cho thấy nhậu nhiều và trên mức trung bình “làm tăng rủi ro mắc CRC, trong khi bỏ nhậu làm giảm rủi ro bị polyp,” nhóm nghiên cứu cho hay.

Mối liên hệ giữa rượu bia với ung thư không mới, theo chuyên gia y tế.

Trong chương trình podcast “The Dr. Mark Hyman Show” mới đây, Bác Sĩ Mark Hyman, giám đốc y khoa công ty kỹ thuật y tế Function Health ở California, giải thích cặn kẽ thậm chí nhậu vừa phải cũng có thể ảnh hưởng như thế nào tới “hầu như mọi hệ cơ quan trong cơ thể,” do áp lực trao đổi chất (metabolic stress), viêm, chức năng thải độc bị tổn hại, và tác động của bia rượu đối với hormone.

Giới khoa học đã phát giác nhậu làm tăng rủi ro mắc nhiều loại ung thư, rối loạn trao đổi chất, mất cân bằng vi sinh, và ti thể (nơi sản xuất năng lượng cho tế bào) bị ngộ độc, theo ông Hyman.

“Tóm lại, bia rượu là gánh nặng cho mọi hệ thống quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là gan, não, ruột, hormone,” ông Hyman cảnh báo. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT