Friday, April 26, 2024

Nước máy có đủ sạch để uống?

ATLANTA, Georgia (NV) – Hoa Kỳ sở hữu một trong những hệ thống nước công cộng an toàn nhất thế giới, nhưng một phân tích mới có thể sẽ làm người ta suy đi nghĩ lại về việc uống nước trực tiếp từ vòi, theo The Hill.

Các viên chức y tế công tại hơn hai chục tiểu bang tự nguyện thống kê tổng cộng 214 đợt bùng nổ bệnh tật về đường ruột liên quan tới nước uống từ 2015 tới 2020, phân tích gần đây của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC cho thấy. Các đợt bùng nổ làm ít nhất 2,140 trường hợp bị mắc bệnh, 563 trường hợp đi bệnh viện và 88 trường hợp tử vong.

CDC lưu ý rằng màng sinh học là nguyên nhân phổ biến nhất. Màng sinh học, đặc trưng là lớp phủ nhầy nhụa được hình thành bởi các nhóm vi trùng trong nước (như vi khuẩn, nấm và amoeba), tạo ra một môi trường giúp mầm bệnh phát triển và nhân lên.

Nước máy (Hình minh họa: Kaboompics/Pexels)

Vi khuẩn Legionella, thường được tìm thấy trong màng sinh học, được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây ra các đợt bùng nổ dịch bệnh, đặc biệt là trong các hệ thống nước công cộng. Các đợt bùng dịch liên quan tới Legionella dẫn tới 37% số ca mắc bệnh, 97% số ca nằm viện và 98% số ca tử vong được ghi nhận trong phân tích.

Theo CDC, vi khuẩn Legionella có thể gây nhiễm trùng phổi nặng nề, còn gọi là bệnh Legionnaires. Mặc dù căn bệnh này có thể điều trị được nhưng cứ 10 người thì có khoảng 1 người bị nhiễm bệnh “sẽ chết do các biến chứng của bệnh tật,” CDC cho biết trên trang mạng của họ.

Các mầm bệnh khác – chẳng hạn như norovirus, Shigella và Campylobacter – cũng liên quan tới một số đợt dịch. Các mầm bệnh đang nêu, phần nhiều là liên quan tới nước giếng được tường trình trong bài phân tích, có thể dẫn tới hàng loạt căn bệnh gây hại cho ruột, phổi, não, mắt hoặc da.

Trong số các tiểu bang được ghi nhận là chịu ảnh hưởng nặng nề trong phân tích, Illinois, Florida, Georgia và Maryland ghi nhận có nhiều đợt bùng nổ nhất (tất cả đều liên quan tới Legionella). Số liệu sau đây phân tích số ca mắc bệnh, số ca nằm viện và số ca tử vong ở mỗi tiểu bang nêu trên trong khoảng thời gian năm năm.

Tiểu bang Số lần bùng nổ Tổng số ca bệnh Số ca nằm viện Tử vong
Florida 54 162 119 15
Illinois 29 140 101 26
Maryland 16 54 40 5
Georgia 13 43 42 6

 

Các tiểu bang ghi nhận có ít hơn 10 đợt bùng nổ trong cùng thời kỳ là Arizona, Connecticut, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington và Wisconsin.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tiểu bang này đều ghi nhận các trường hợp mắc bệnh hàng năm và gửi cho Hệ Thống Dữ Liệu Bùng Nổ Dịch Bệnh Quốc Gia của CDC.

Có hơn 450 người bị bệnh (khoảng 21% tổng số trường hợp) từng tiếp xúc với nước bị ô nhiễm tại cơ sở chăm sóc sức khỏe, thí dụ như bệnh viện hoặc trung tâm hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng, theo CDC. Khách sạn, khách sạn nhỏ, nhà nghỉ hoặc nhà trọ có liên quan tới khoảng 225 trường hợp. Ngoài ra, nhà riêng, chung cư hoặc chung cư tập thể có liên quan tới 19 trường hợp.

Ngoài loại vi khuẩn như Legionella ẩn náu trong nước, một vài nguyên nhân khác cũng góp phần gây ra đợt bùng dịch gồm có các bộ phận ống nước cũ kỹ, hệ thống lọc nước tại nhà chưa đầy đủ và ô nhiễm hệ thống ống nước trong lúc xây cất hoặc sửa chữa.

Giờ đây, có lẽ nhiều độc giả đang tự hỏi liệu nước máy tại nhà có đủ an toàn để uống hay không.

Hoa Kỳ yêu cầu hơn 148,000 hệ thống nước công cộng phải tuân thủ các quy định do Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường EPA đề ra. Tuy nhiên, theo CDC, vi trùng vẫn có thể xâm nhập vào nước mà người ta dùng để uống, tắm cùng các hoạt động khác.

Để phòng ngừa vi trùng “ưa nước” tại nhà, CDC khuyến nghị:

  • Đun sôi nước trong 1-3 phút và để nguội trước khi uống.
  • Dùng bộ lọc nước có nhãn “NSF 53” hoặc “NSF 58.” Các bộ lọc có kích cỡ lỗ tuyệt đối từ 1 micron trở xuống cũng hiệu quả.
  • Mua nước cất hoặc nước vô trùng, đặc biệt là khi dùng thiết bị để làm sạch xoang mũi.
  • Rửa sạch sẽ vòi nước và vòi sen nếu không dùng trong một thời gian.
  • Thường xuyên làm sạch và bảo trì tất cả các thiết bị sử dụng nước. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT