Sau khi sanh bị mất ngủ

Bác Sĩ Đặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Đông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm Cứu và Đông Dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Đông Dược và muốn góp ý cho kho tàng Đông Dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 714-0564 office và (714) 553-6183 cell.

Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Sản phụ sau khi sanh con tại bệnh viện. (Hình minh họa: Adnan Beci/AFP via Getty Images)

Nói đến mất ngủ là chúng ta nghĩ ngay tới mất quân bình của tạng tâm. Tâm là chủ hoạt động của cơ thể. Công năng chủ yếu của tâm biểu hiệu dưới hai điểm chính là tàng thần và chủ về huyết mạch.

Chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về thận khí suy ảnh hưởng tới tâm khí suy gây ra mất ngủ. Dĩ nhiên bệnh mất ngủ do tâm mất quân bình mà gây ra, nhưng có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới mất quân bình tâm.

Sau khi sanh một số sản phụ bị mất máu vì mổ lấy thai nhi ra hay bị máu ra nhiều giờ mới ngừng mà sinh ra thiếu máu, gây ra mất ngủ, ngủ chập chờn, người mệt mỏi, ăn không ngon hay ăn không được nhiều…

Lý luận y khoa Đông phương huyết thuộc về âm, khí huyết  suy hay còn gọi là thiếu máu, ảnh hưởng tới tim gan và thận. Vì âm suy, và đêm thuộc về âm nên lại suy thêm, ảnh hưởng trên ngũ hành. Thận âm suy (hành thủy) khắc với tim (hành hỏa). Vì hành thủy suy nên hàng hỏa vượng, có nghĩa là tim nóng hơn, tạo ra nhịp tim nhanh hơn, gọi là tâm hỏa vượng mà gây ra mất ngủ.

Đối với y khoa Tây y đã tìm ra thần kinh giao cảm làm co động mạch vành tim, và đối giao cảm làm giãn động mạch vành tim.

Khi tim đập nhanh theo y khoa hiện đại:

Giao cảm gia tăng (dương)hay đối giao cảm giảm (âm), có nghĩa là tâm khí ra tăng (dương) hay tâm huyết suy (âm) làm tim  hồi hộp, đập nhanh hơn, gây ra mất ngủ.

Trong trường hợp trên y khoa Đông phương quy về huyết suy (tức âm) nghĩa là đối giao cảm suy mà gây ra tim đập nhanh hơn gây ra mất ngủ.

Tuy sự suy luận khác nhau nhưng chung quy cũng là làm sao cho âm dương, hay giao cảm và đối giao cảm quân bình là hết bệnh.

Cho nên  đầu tiên là chúng ta phải bổ huyết cho  sản phụ để giúp cho ngủ được. sau đó bổ tỳ khí để san phụ ăn uống lại bình thường.nhờ vậy máu sẽ trở lại giúp cho ăn ngủ trở lại.

Nguyên nhân của sự thiếu máu sinh mất máu và do sự ăn uống không đầy đủ, hoặc tỳ là tạng chính góp phần vào sự kiện toàn tiêu hóa trong quá trình tiêu hóa, vận chuyển đồ ăn, để thành khí và huyết lưu thông trong kinh mạch. Cho nên thiếu khí và huyết trong cơ thể là do tỳ gây ra. Tỳ và tỳ khí còn có trách nhiệm biến hóa đồ ăn thành thanh và trọc huyết. Thanh huyết trở lên phế, phối hợp với oxy để thành máu đỏ về tim, đi nuôi cơ thể và trọc huyết thì đưa xuống thận, ruột  non và ruột già để chuyển hóa một lần nữa và thanh lại trở lên phế, còn trọc được đưa ra ngoài bằng đường tiểu tiện và đại tiện. Trong quá trình tiêu hóa và biến đổi đồ ăn, tỳ và vị là hai tạng phủ quan trọng để tạo huyết cần thiết cho cơ thể. Nếu vì bất cứ lý do gì mà tỳ và vị không tạo đủ huyết thì các tạng phủ khác sẽ bị ảnh hưởng và gây ra bệnh.

Nếu tỳ khí suy, thân hình thường ốm yếu, ăn không ngon, biếng ăn, đầy hơi, tay chân hay lạnh, mặt xanh xao… lâu ngày không sinh đủ máu cho cơ thể và chúng ta bị thiếu máu.

Tim cần có đủ máu để đi nuôi cơ thể, một khi thiếu máu thì tim phải đập nhanh hơn để cố gắng bơm máu khi cơ thể cần thiết, sẽ làm cho chúng ta hồi hộp, mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu… Như ta đã biết tâm tàng thần và bất cứ một lý do gì ảnh hưởng tới tâm, thì sẽ ảnh hưởng tới thần và làm cho thần bất ổn và sinh mất ngủ. Nếu thiếu máu ít thì ngủ không ngon giấc, còn  thiếu nhiều thì mắt cứ trơ trơ suốt đêm không ngủ được một chút nào.

Muốn trị bệnh mất ngủ này, trước tiên chúng ta phải cho thuốc bổ máu và đồng thời bổ cho tỳ khí trở lại bình thường, ăn thấy ngon, chân tay hết lạnh, người hết xanh xao. Sau khi tỳ khí trở lại bình thường chỉ chừng bốn tuần lễ, chúng ta ăn uống sẽ sinh huyết đầy đủ cho cơ thể và không còn tình trạng mất ngủ, chóng mặt, mệt mỏi nữa.

Chúng ta có thể dùng bài thuốc:

Qui Tỳ Thang
Hoàng kỳ 4 gram
-Bạch truật 6 gram
-Bá tử nhân 9 gram
-Viễn trí 3 gram
-Toan táo nhân 9 gram
-Can khương 3 gram
-Cam thảo 3 gram
-Phục linh 9 gram
-Long nhãn 9 gram
-Mộc hương 3 gram
-Đảng sâm 3 gram
-Đương quy 3 gram
-Hà thủ ô 3 gram
-Đại táo 3 trái

Nhiệm vụ của từng vị:

Đảng sâm, hoàng kỳ, bạch truật, phục linh, đại táo, cam thảo: Bổ cho tỳ và vị.

Long nhãn, viễn trí, toan táo nhân, bá tử nhân, mộc hương: Bổ huyết, an thần.

Đương qui: Bổ huyết.

Hà thủ ô: Bổ huyết.

Bài này có thể chữa mất ngủ vì thiếu máu, loét bao tử, chảy máu bao tử, tinh thần hốt hoảng, kinh nguyệt không đều vì thiếu máu, ung thư bạch huyết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT