Bệnh sởi có thể bùng lên lần nữa ở Mỹ do không chích vaccine

COLUMBIA, Missouri (NV) – Gần 25 năm sau khi bệnh sởi không còn xuất hiện tại Hoa Kỳ, các trường hợp nhiễm bệnh bắt đầu quay trở lại. Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC, gần hai chục ca mắc bệnh sởi được ghi nhận tính từ ngày 1 Tháng Mười Hai 2023, với những trường hợp đầu tiên được phát giác ở miền Đông Bắc, Đài KRCG 13 loan tin hôm Thứ Ba, 30 Tháng Giêng.

Bác Sĩ Taylor Nelson, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Trung Tâm Y Tế MU, cho biết bệnh sởi là một trong những loại bệnh dễ lây nhiễm nhất và có khả năng sẽ tiếp tục lây lan qua miền Trung Tây và Bờ Tây. Mặc dù căn bệnh này từng bị xóa sổ ở Hoa Kỳ, nhưng nếu một người chưa được chích ngừa đi tới một quốc gia nơi bệnh vẫn còn tồn tại, nhiễm bệnh rồi đem bệnh trở lại, họ có thể truyền virus qua những người chưa được chích ngừa khác. Bà nói việc đi lại nhiều và phần lớn dân số chưa được chích ngừa đang làm cho số lượng người nhiễm bệnh gia tăng.

“Mặc dù số liệu này thấp hơn trong năm đầu tiên bùng nổ đại dịch Covid-19, nhưng giờ đây người ta lại thấy chiều hướng tăng trở lại trong vài năm qua,” Nelson nói. “Và tôi nghĩ lý do phần nhiều là do công chúng không chích ngừa, cũng không chích ngừa cho con cái như cách thức mà chúng ta từng nỗ lực chích ngừa sởi ở thời kỳ nó mới bùng lên. Và đó là lý do chúng ta đang chứng kiến nhiều nhóm người dễ bị nhiễm bệnh hơn.”

Một em bé bị bịnh sởi (Hình: CDC)

Nelson nói rằng với Covid-19, năng lực miễn dịch cộng đồng, hoặc số lượng dân số cần phải có hệ thống miễn dịch nhằm ngăn chặn bệnh sởi lây lan, có thể là rất lớn. Khi được hỏi về tình trạng bớt chích vaccine xảy ra ở người lớn, Nelson cho biết lập kế hoạch với bác sĩ gia đình sẽ giúp mọi thứ có lẽ dễ quản lý hơn.

“Tôi vẫn nghĩ rằng vaccine là một trong những phát minh y tế tốt nhất, nếu không phải là phát minh y tế tốt nhất, mà chúng ta từng có trong thế kỷ trước,” Nelson nói, “Vì vậy, vaccine là những thứ bác sĩ gia đình, hoặc một vị bác sĩ mà người ta tin tưởng, có thể cung cấp, để bảo vệ sức khỏe. Vậy người ta ta cần ưu tiên giải quyết cái gì trước? Công chúng không cần phải chích tất cả các mũi chủng ngừa cùng một lúc, nhưng điều gì là quan trọng nhất, điều gì cấp bách nhất? Chúng ta có thể làm gì để phòng bệnh ngay bây giờ? Chúng ta có thể làm gì trong tương lai?”

Các triệu chứng khởi phát của bệnh sởi gồm có mệt mỏi, sổ mũi, ho và sốt. Sau đó, phát ban toàn thân có thể sẽ tiến triển. Trong trường hợp bệnh nặng, các biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn tới chết người. Nếu có ai đó bị bệnh sởi, các bác sĩ cho biết cơ thể phải chiến đấu chống lại virus vì chưa có phương pháp điều trị kháng virus nhất định. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT