Tin cập nhật về tị nạn

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 257 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Di dân tìm cách vào Hoa Kỳ thông qua hàng rào dây thép gai dọc sông Rio Grande bị Vệ Binh Quốc Gia Texas xua đuổi bằng hơi cay tại biên giới với Ciudad Juarez, tiểu bang Chihuahua, Mexico, hôm 13 Tháng Năm. (Hình minh họa: Herika Martinez/AFP via Getty Images)

Vào ngày 4 Tháng Sáu, Tổng Thống Joe Biden đã ký “A Proclamation on Securing the Border” tạm dịch là “Tuyên Bố về Việc Bảo Vệ Biên Giới” và chính quyền đã ban hành quy tắc tạm thời, “Securing the Border” tạm dịch là “Bảo Vệ Biên Giới” dựa một phần vào thẩm quyền trong điều luật INA 212(f) của Bộ Luật Di Trú.

Chính sách mới này sẽ ngăn chặn quyền tiếp cận tị nạn của hầu hết những người đến giữa các cửa khẩu khi số lượng người đến biên giới đạt đến một mức độ nhất định.

Việc đình chỉ nhập cảnh và các biện pháp liên quan sẽ áp dụng ngày 5 Tháng Sáu, 2024, cho đến 14 ngày sau khi có số trung bình dưới 1,500 người nhập cảnh bất hợp pháp trong khoảng thời gian bảy ngày. Việc đình chỉ nhập cảnh sẽ tiếp tục áp dụng, hoặc áp dụng lại, nếu có trung bình 2,500 người nhập cảnh bất hợp pháp trong khoảng thời gian bảy ngày.

Quy tắc “Bảo Vệ Biên Giới” này thực hiện ba thay đổi chính đối với quy trình xử lý hiện tại theo thẩm quyền di trú trong các giai đoạn có số lượng người nhập vào biên giới cao:

1. Thứ nhất, những người không phải công dân vượt qua biên giới phía Nam bất hợp pháp hoặc không có sự cho phép sẽ thường không đủ điều kiện xin tị nạn, trừ phi có hoàn cảnh đặc biệt thuyết phục và trừ phi họ được ngoại lệ theo “Tuyên Bố về Việc Bảo Vệ Biên Giới” của tổng thống.

2. Thứ hai, những người không phải công dân vượt qua biên giới phía Nam và bị xử lý cho việc trục xuất theo điều luật “Expedited Removal” trong khi giới hạn đang có hiệu lực sẽ chỉ được chuyển qua thành phần xét duyệt “Credible Fear” với một nhân viên Sở Di Trú của văn phòng tị nạn nếu họ biểu hiện hoặc bày tỏ nỗi sợ hãi quay trở lại quốc gia của họ, nỗi sợ hãi bị đàn áp hoặc tra tấn, hoặc có ý định xin tị nạn.

“Credible Fear” được định nghĩa là có một khả năng đáng kể rằng người nước ngoài có thể đủ điều kiện xin tị nạn theo Điều Luật 208 của Bộ Luật Di Trú. Khi một người muốn nhập cảnh Hoa Kỳ mà không có đầy đủ giấy tờ thì sẽ bị trục xuất theo điều lệ “Expedited Removal.”

Theo điều lệ “Expedited Removal,” những người đến bằng đường bộ hoặc đường biển, không được cho nhập cảnh và chưa ở Hoa Kỳ liên tục trong hai năm trước đó, miễn là họ bị bắt trong vòng 100 dặm của bất kỳ biên giới đất liền của Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.

“Expedited Removal” cũng có thể áp dụng vào những người đến cảng nhập cảnh như ở phi trường. Điều lệ “Expedited Removal” sẽ không được áp dụng cho những người nào có “Credible Fear.”

3. Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình bằng cách kiểm tra những người biểu hiện nỗi sợ hãi như đã nêu ở trên và không đủ điều kiện cho một ngoại lệ đối với quy tắc bảo vệ “Withholding of Removal and Convention Against Torture,” tạm dịch là “Quy Tắc Bảo Vệ Việc Ngăn Chặn Trục Xuất và Công Ước Chống Tra Tấn,” theo tiêu chuẩn có xác suất hợp lý bị đàn áp hoặc tra tấn – một tiêu chuẩn mới, cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn hiện tại được áp dụng theo quy tắc “Circumvention of Lawful Pathways Rule” tạm dịch là “Tránh Né Đường Hợp Pháp Lý.”

Theo quy tắc mới này mọi người phải chủ động yêu cầu bảo vệ bằng cách “biểu hiện” nỗi sợ hãi. Hầu như không ai sẽ được kiểm tra để bảo vệ theo quy tắc biểu hiện.

Bộ An Ninh Nội Địa sẽ không chủ động đặt câu hỏi để kiểm tra mọi người về việc bị đàn áp, tra tấn hoặc các tình trạng dễ bị tổn thương khác. Cho nên một người nhập cảnh bất hợp pháp tại miền Nam biên giới phải yêu cầu tị nạn hoặc lên tiếng cho sĩ quan Bộ An Ninh Nội Địa biết họ có nỗi sợ hãi trở về quốc gia của họ thì mới được cho nhập cảnh để xin tị nạn.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Sáu, 2024.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Mười Một, 2021, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Tư, 2016, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Ba, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Bảy, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT