Toa Tylenol kê cho phụ nữ mang thai giảm sau khi Trump khuyên đừng uống

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi Tổng Thống Donald Trump kêu gọi phụ nữ mang thai “làm dữ lên” để đừng uống Tylenol, số lượng toa Tylenol cho phụ nữ mang thai đi cấp cứu giảm, theo dữ liệu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba, NBC News đưa tin.

Ngày 22 Tháng Chín năm ngoái, Tổng Thống Trump loan báo Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) sẽ khuyến cáo bác sĩ về rủi ro phụ nữ mang thai uống Tylenol thì em bé sinh ra có thể bị tự kỷ.

Thuốc Tylenol bán ở tiệm CVS ở Austin, Texas, hôm 3 Tháng Mười Một, 2025. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

“Nếu mang thai thì đừng uống Tylenol,” ông Trump nói lúc đó.

Từ trước tới nay, không có bằng chứng khoa học chứng minh rủi ro này, và trong lá thư thực sự gửi cho bác sĩ, FDA lưu ý vấn đề này là “lĩnh vực đang gây tranh cãi khoa học.”

Theo kết quả phân tích hồi Tháng Giêng những cuộc nghiên cứu hiện nay về chủ đề này, không có mối liên hệ nào giữa việc uống Telenol lúc mang thai với tình trạng rối loạn phát triển thần kinh, gồm tự kỷ.

Để điều tra tác động từ lời khuyến cáo của Tổng Thống Trump, hai nhà nghiên cứu – của Harvard Medical School và Brown University – phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử để so sánh số lượng toa Telenol kê cho phụ nữ mang thai đi cấp cứu từ ngày 22 Tháng Chín tới ngày 7 Tháng Mười Hai năm ngoái với khoảng ba tháng trước khi ông Trump khuyên như vậy.

Hai nhà nghiên cứu thấy số lượng toa paracetamol (hoạt chất trong Tylenol) kê cho phụ nữ mang thai giảm 10%. Họ thấy số lượng bệnh nhân mang thai không giảm.

“Dựa trên sự thay đổi rất mạnh và đột ngột này, lời giải thích có lẽ hợp lý nhất là buổi họp báo đó làm thay đổi nhận thức về việc uống Tylenol,” Bác Sĩ Michael Barnett, giáo sư Trường Y Tế Công Cộng đại học Brown University và là một trong hai người thực hiện cuộc nghiên cứu này, cho hay.

Tuy nhiên, theo kết quả phân tích này, không rõ sự sụt giảm đó chủ yếu do bệnh nhân từ chối uống Tylenol hay bác sĩ không muốn kê toa. Nhưng ông Barnett cho biết nhiều phần do bệnh nhân không muốn uống Tylenol.

Đoàn Bác Sĩ Sản Khoa và Phụ Khoa Hoa Kỳ hiện vẫn coi Tylenol là một trong ít loại thuốc giảm đau và hạ sốt có thể uống an toàn lúc mang thai. Nhóm bác sĩ này cũng lưu ý bị sốt mà không điều trị có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cả người mẹ lẫn em bé, bao gồm rủi ro bị dị tật bẩm sinh tăng.

Kenvue, hãng sản xuất Tylenol, cho hay họ khuyên phụ nữ mang thai hỏi bác sĩ trước khi uống thuốc này, theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. Hãng này một lần nữa khẳng định không có bằng chứng về mối liên hệ giữa Tylenol với tự kỷ.” (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT