MIAMI, Florida (NV) – Lần đầu tiên, khoa học gia phát giác vi nhựa (microplastic) trong dương vật con người, giữa lúc người ta ngày càng lo ngại tình trạng những hạt nhựa nhỏ này ngày càng lan tràn và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, theo CNN hôm Thứ Tư, 19 Tháng Sáu.
Khoa học gia tìm thấy bảy loại vi nhựa khác nhau trong bốn mẫu trong số năm mẫu mô dương vật được lấy từ năm người đàn ông tham gia cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí IJIR: Your Sexual Medicine Journal hôm Thứ Tư.

Vi nhựa là những mảnh polymer nhỏ cỡ dưới 0.2 inch (5 millimet) tới 1/25,000 inch (1 micromet). Bất cứ hạt nào nhỏ hơn vi nhựa là nanoplastic, phải được đo bằng một phần tỷ tỷ mét. Vi nhựa xuất hiện khi những hạt nhựa lớn hơn bị phân hủy, bằng hóa chất hoặc tự nhiên.
Một số hạt siêu nhỏ có thể xâm nhập từng tế bào và mô trong bộ phận chính của cơ thể, theo chuyên gia, và ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy hạt siêu nhỏ có mặt trong cơ thể con người ngày càng nhiều.
Ông Ranjith Ramasamy, trưởng nhóm nghiên cứu và là chuyên gia tiết niệu sinh sản, thực hiện cuộc nghiên cứu này khi đang làm việc tại đại học University of Miami, Florida. Ông cho CNN hay ông sử dụng cuộc nghiên cứu trước đó, vốn tìm thấy vi nhựa trong tim người, làm cơ sở cho cuộc nghiên cứu này.
Ông Ramasamy nói ông không ngạc nhiên khi phát giác vi nhựa trong dương vật, vì đây là “bộ phận nhiều mạch máu,” giống như tim.
Năm mẫu mô dương vật nêu trên được lấy từ năm người đàn ông bị rối loạn cương dương (erectile dysfunction – ED) và vô bệnh viện để giải phẫu cấy ghép dương vật nhằm điều trị chứng bệnh này tại University of Miami từ Tháng Tám tới Tháng Chín, 2023.
Sau đó, các mẫu mô được phân tích bằng chụp ảnh hóa học, và kết quả cho thấy bốn ông trong năm người đó có vi nhựa trong mô dương vật.
Bảy loại vi nhựa khác nhau được phát giác, nhiều nhất là polyethylene terephthalate (PET) và polypropylene (PP), theo kết quả nghiên cứu.
Giờ đây, sau khi vi nhựa được xác nhận có trong mô dương vật, giới khoa học cần nghiên cứu thêm để điều tra vi nhựa có liên hệ với một số chứng bệnh như ED hay không, ông Ramasamy cho hay. (Th.Long) [qd]





















































































