Y tá đỡ đẻ tiết lộ câu hỏi có thể cứu mạng phụ nữ sắp sinh con

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Jen Hamilton, y tá đỡ đẻ, tiết lộ câu hỏi dành cho bệnh viện mà có thể cứu mạng phụ nữ mang thai sắp sinh con, theo TODAY.com hôm Thứ Năm, 15 Tháng Giêng.

“Nếu quý vị hoặc người thân sắp đi sinh con ở bệnh viện, có một câu hỏi quý vị cần hỏi trước khi đi mà có thể xác định quý vị sẽ được chăm sóc an toàn hay không,” bà Hamilton cho hay trong video đăng trên TikTok.

Phụ nữ mang thai. (Hình minh họa: Storyblocks)

“Quý vị cần biết bệnh viện nơi quý vị sắp sinh con có làm theo tiêu chuẩn phân công an toàn của AWHONN hay không,” bà tiếp. “Y tá của quý vị không nên chăm sóc quá hai bệnh nhân bất cứ lúc nào.”

AWHONN là Hiệp Hội Y Tá Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ, Phụ Sản và Trẻ Sơ Sinh. Họ xuất bản tập tài liệu 95 trang, có nghiên cứu kỹ lưỡng, về những tiêu chuẩn chăm sóc mà họ đề nghị.

“Tôi rất may mắn được làm việc trong đơn vị phân công rất tốt hầu hết thời gian,” bà Hamilton, người mẹ có hai con và tác giả cuốn sách “Birth Vibes” sắp xuất bản, nói với TODAY.com. “Nhưng tôi nghe những chuyện này từ các y tá khác làm việc ở nơi thường phân công không an toàn.”

Bà Hamilton nghĩ một số bệnh viên sẽ tức giận với bà vì tiết lộ thông tin này, nhưng bà cảm thấy nó quá quan trọng tới mức không thể giữ riêng.

“Tôi tin rằng nếu chúng ta đang sống ở đất nước có tỉ lệ phụ nữ chết khi mang thai hoặc sinh con cao nhất trong số quốc gia phát triển, thì phân công không an toàn là yếu tố lớn trong chuyện này,” bà cho biết.

Phát ngôn viên AWHONN cho TODAY.com hay mặc dù tiêu chuẩn phân công của họ không có “tỉ lệ chung duy nhất” về số bệnh mà một y tá có thể chăm sóc cùng lúc, nhưng nhìn chung, họ khuyên một y tá chỉ chăm sóc một bệnh nhân đang chuyển bụng.

“Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa tình trạng thiếu nhân viên với bệnh nhân thiệt mạng và nhiều hậu quả khác,” AWHONN gửi email tới TODAY.com cho biết.

Khi nào nên hỏi bệnh viện về tiêu chuẩn phân công?

Bà Hamilton khuyên tốt nhất hỏi câu này trước khi tới bệnh viện từ lâu. Nhưng để nhận được câu trả lời thẳng thắn có lẽ tốn công, đặc biệt sau khi những video của bà giúp nhiều người biết vấn đề này, theo bà.

Nên hỏi ai?

Bà Hamilton cho rằng có thể khó nhận được câu trả lời nếu chỉ gọi điện thoại hỏi bệnh viện. Thay vào đó, bà đề nghị cố tìm cách liên lạc với y tá đỡ đẻ bằng cách hỏi bạn bè hoặc nhóm bà mẹ địa phương trên Facebook.

“Quý vị chỉ nhận được câu trả lời đúng từ người liên quan trực tiếp,” bà lưu ý. Có thể hỏi, “Bao lâu một lần anh/chị được yêu cầu chăm sóc hơn hai bệnh nhân?”

Phải làm gì nếu tới bệnh viện và y tá phải chăm sóc hơn hai phụ nữ đang chuyển bụng?

Nếu y tá của quý vị đang chăm sóc hơn hai phụ nữ đang chuyển bụng cùng lúc, quý nên yêu cầu gặp người phụ trách phân công của bệnh viện, bà Hamilton khuyên.

Sau đó, quý vị có thể làm hai việc: Hỏi người phụ trách có biết vấn đề phân công không an toàn đó hay không, rồi yêu cầu họ ghi chú vào hồ sơ của quý vị rằng quý vị đang được một y tá “được phân công không an toàn” chăm sóc.

Bà Hamilton nhấn mạnh nếu có vấn đề về phân công, quý vị không bao giờ nên trách y tá vì họ chỉ làm đúng nhiệm vụ.

Tại sao nên ghi chú vào hồ sơ vấn đề phân công không an toàn?

Nếu có bất cứ chuyện trục trặc xảy ra cho quý vị, điều ghi chú trong hồ sơ của quý vị “tự động quy trách nhiệm cho việc phân công không an toàn, rằng bệnh viện biết nhưng không giải quyết,” bà Hamilton giải thích.

Nên khi yêu cầu ghi chú vào hồ sơ, quý vị có thể khiến bệnh viện phải ra tay giải quyết vấn đề, theo bà Hamilton. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT