Thursday, April 25, 2024

Đa số dân Mỹ sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, dù không thích người thắng cử

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy ở thời điểm cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ đang đi vào tuần lễ cuối cùng, đa số dân chúng cho biết sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử, cho dù người họ mong mỏi sẽ chiến thắng bị thất cử.

Theo Reuters hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Mười, thì kết quả một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 13 đến ngày 20 Tháng Mười cho thấy 79% dân Mỹ, kể cả 59% những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, đều sẽ chấp nhận chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden, cho dù họ có thể sẽ không ủng hộ chính phủ của ông.

Cử tri đi bầu sớm tại Madison Square Garden ở thành phố New York. (Hình: Stephanie Keith/Getty Images)

Trong số những người đang hậu thuẫn Tổng Thống Donald Trump và cho biết sẽ không chấp nhận chiến thắng của ông Biden, có 16% nói rằng sẽ làm điều gì đó để thách đố chiến thắng của phía Dân Chủ, như xuống đường biểu tình hoặc có hành vi bạo động.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy rằng có 73% người dân Mỹ, gồm cả 57% người ủng hộ ông Biden, cũng sẽ chấp nhận chiến thắng của ông Trump. Trong số những người nói rằng không chấp nhận chiến thắng của ông Trump, có 22% nói sẽ có hành động để phản đối kết quả này.

Các giới chức bầu cử Mỹ hiện đang phải đối phó với hàng loạt vấn đề trong năm nay, khiến tạo lo ngại về tin tưởng của cử tri liên quan tới kết quả bầu cử.

Các giới chức an ninh quốc gia tuần qua cho hay Nga và Iran đã xâm nhập vào hệ thống điện toán điều hành bầu cử và đang tìm cách để phá rối.

Tổng Thống Donald Trump trong khi đó cũng liên tiếp đặt vấn đề về sự chính trực của cuộc bầu cử Mỹ, nói rằng tiến trình bỏ phiếu được dàn xếp để chống lại ông và lập đi lập lại lời cáo buộc, cho dù không bằng chứng, rằng sự gia tăng trong số người bỏ phiếu qua đường bưu điện năm nay sẽ tạo thêm gian lận bầu cử.

Tổng Thống Trump cho đến nay từ chối không xác nhận rằng sẽ đồng ý có cuộc chuyển giao quyền lực trong ôn hòa nếu thất cử. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT