Sunday, April 28, 2024

Gần 500 cựu tướng, giới chức an ninh cao cấp ủng hộ ƯCV Joe Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Gần 500 cựu tướng lãnh thuộc Hải, Lục, Không Quân và các cựu giới chức an ninh cao cấp ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ hôm Thứ Năm, 24 Tháng Chín, lên tiếng bày tỏ ủng hộ dành cho cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và đả kích Tổng Thống Donald Trump là không đủ khả năng đối phó với thử thách của chức vụ tổng thống.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng lá thư này có chữ ký của 489 người trong nhóm gọi là “Giới Lãnh Đạo An Ninh Quốc Gia ủng hộ Biden” (National Security Leaders for Biden), gồm cả các cựu bộ trưởng Quốc Phòng Ash Carter, Chuck Hagel, William Cohen, William Perry và Leon Panetta, cùng là ông Sean O’Keefe, cựu bộ trưởng Hải Quân và cũng từng là giám đốc NASA, phục vụ dưới thời hai Tổng Thống George H.W. Bush và George W. Bush.

Tướng Paul Selva (giữa), Tướng Joseph Dunford (trái), Tướng Mark Milley (phải), hiện là tham mưu trưởng Liên Quân, trong tang lễ cố Tổng Thống George H.W. Bush. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Trong số các tướng lãnh nghỉ hưu bày tỏ ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống Joe Biden có Tướng Không Quân Paul Selva, người vừa nghỉ hưu hồi Tháng Tư, 2019, khi ở chức vụ tham mưu phó Liên Quân Mỹ; cựu Phó Đô Đốc Gardner Howe, một chỉ huy cao cấp Hải Kích Mỹ nghỉ hưu hồi năm ngoái và cựu Đô Đốc Paul Zukunft, chỉ huy Tuần Duyên Mỹ cho tới năm 2018.

Cựu giám đốc FBI và CIA, ông William Webster, cũng ký vào thư ngỏ này.

Ông Michael O’Hanlon, một phân tích gia quân sự tại Brookings Institution, nói rằng việc lên tiếng của các cựu giới chức quân đội và dân sự cao cấp cho thấy sự lo ngại về khả năng lãnh đạo chỉ huy của ông Trump.

“Hiện đang có nhiều người thực sự lo ngại về các quyết định bất chợt của ông này liên quan đến vận mạng đất nước,” theo lời ông O’Hanlon.

Cựu Bộ Trưởng O’Keefe, người thuộc đảng Cộng Hòa, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng lời lên tiếng của họ nhắm tới những người chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Ông cho hay nhóm dự tính sẽ viết các bài xã luận gửi tới các cơ quan truyền thông và bày tỏ ý kiến trong suốt thời gian tranh cử.

Lá thư ca ngợi tinh thần đạo đức, chính trực và kinh nghiệm làm việc của ông Joe Biden. Lá thư chỉ trích ông Trump nhưng không nêu đích danh ông.

“Vị tổng thống hiện nay cho thấy ông không xứng đáng với trách nhiệm lớn lao của chức vụ; ông không thể đáp ứng các thử thách, dù nhỏ hay lớn. Do thái độ khinh miệt và các thất bại của ông, các đồng minh nay không còn tin tưởng hay kính trọng chúng ta, và kẻ thù nay không còn sợ chúng ta nữa,” theo lá thư.

Lá thư đề gửi cho tất cả người dân Mỹ và những người ký là những người thuộc đảng Cộng Hòa, Dân Chủ và Độc Lập, “yêu mến đất nước Mỹ và cũng đáng tiếc là đang phải lo ngại cho đất nước Mỹ.”

Trong danh sách cũng có các cựu giới chức dân sự như bà Susan Rice, cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia thời Tổng Thống Barack Obama; cựu Ngoại Trưởng John Kerry; cựu Giám Đốc An Ninh Quốc Gia James Clapper. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT