Friday, April 19, 2024

Giuliani sẽ không đại diện Trump trong phiên luận tội trước Thượng Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, mới đây xác nhận sẽ không ở trong toán luật sư đại diện ông Trump trong phiên luận tội trước Thượng Viện.

Ông Giuliani, người từng đứng đầu các nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, nói với ký giả Jonathan Karl của ABC News vào tối ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Giêng, rằng ông sẽ không ở trong toán luật sư biện hộ, do những liên hệ của ông trong cuộc tập họp ở Washington, DC hôm 6 Tháng Giêng, dẫn tới cuộc tấn công của thành phần làm loạn vào tòa nhà Quốc Hội.

Tổng Thống Donald Trump và Luật Sư Rudy Giuliani (giữa). (Hình: Jim Watson/AFP via Getty Images)

Ông Giuliani nói rằng: “Vì tôi trước đó đã có những phát biểu ở cuộc tập họp, tôi là một nhân chứng, do vậy không thể tham dự vào phiên xử hay trong phòng họp của Thượng Viện.”

Trước đó vào hôm Thứ Bảy, ông Giuliani nói với ABC News rằng ông đang chuẩn bị để biện hộ cho tổng thống, với lập luận rằng việc tổng thống nói có tình trạng gian lận bầu cử lớn lao không thể bị coi là việc xúi giục cử tri bạo loạn, vì những điều này “đúng với sự thật.”

Các cáo buộc vô căn cứ của phía Tổng Thống Trump, đưa ra trước tòa án ở mọi cấp và ở nhiều nơi tại Mỹ đều đã bị bác bỏ.

Các giới chức cao cấp trong đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ sự lo ngại về việc ông Giuliani có thể đại diện ông Trump trước Thượng Viện. Ông Karl Rove, một cố vấn cao cấp Cộng Hòa và từng là phó chánh văn phòng thời Tổng Thống George W. Bush, nói rằng ông Trump sẽ dễ bị kết tội hơn nếu được ông Giuliani đại diện.

Trong buổi tập họp, ông Giuliani, người từng là thị trưởng thành phố New York, kêu gọi đám đông hãy có hành động “phân xử bằng cách giao đấu” (trial by combat), sau đó đám đông hùng hổ kéo tới tòa nhà Quốc Hội trong lúc lưỡng viện Quốc Hội đang họp để chứng nhận phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn cho chiến thắng của ông Joe Biden.

Hạ Viện Mỹ tuần qua bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng Thống Donald Trump, lần thứ nhì trong nhiệm kỳ, do xúi giục người ủng hộ tấn công vào Quốc Hội. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT