Thursday, April 25, 2024

Hai ứng cử viên tổng thống gặp gỡ cử tri tại hai nơi riêng biệt

MIAMI, Florida (NV) –Tối Thứ Năm, 15 Tháng Mười, Tổng Thống Donald Trump gặp cử tri do hệ thống NBC News tổ chức ở Miami, Florida; còn cựu Phó Tổng Thống Joe Biden gặp cử tri do đài ABC News tổ chức ở Philadelphia, Pennsylvania.

Lẽ ra cuộc tranh luận thứ nhì giữa Tổng Thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra vào hôm 15 Tháng Mười, nhưng bị hủy bỏ sau khi tổng thống không chấp nhận thể thức tranh luận qua màn hình.

Tổng Thống Donald Trump (trái) và nữ ký giả Savannah Guthrie đài NBC News trong cuộc gặp gỡ cử tri tại Miami, Florida. (Hình chụp qua màn ảnh NBC News)

Ban tổ chức muốn tổ chức tranh luận qua màn hình vì tổng thống bị nhiễm COVID-19 phải vào bệnh viện bốn ngày.

Khi cuộc tranh luận bị hủy, đài ABC News tổ chức cuộc gặp gỡ, gọi là “townhall meeting,” giữa cử tri với ông Joe Biden ở Philadelphia cùng với thời điểm tranh luận và ký giả George Stephanopoulos là điều hợp viên.

Chẳng bao lâu sau đó, phía tổng thống bắt đầu thảo luận với NBC về một cuộc gặp tương tự, với điều kiện là ông thử âm tính với virus, kết quả là ông Trump cũng có cuộc gặp cử tri, do hệ thống NBC News tổ chức, vào tối Thứ Năm, song song với chương trình của ABC News với ông Joe Biden.

Hai cuộc “townhall meeting” bắt đầu lúc 8 giờ tối Thứ Năm

Đài NBC News với nữ phóng viên Savannah Guthrie là người điều hợp chương trình gặp Tổng Thống Trump tại Pérez Art Museum ở Miami, Florida.

Bà Guthrie đặt những câu hỏi của 60 cử tri có mặt tại chỗ với Tổng Thống Trump.

Những cử tri này bao gồm những người chưa quyết định và những người đã quyết định bầu cho một trong hai ứng cử viên.

Còn phía đài ABC News, cựu Phó Tổng Thống Joe Biden được ký giả George Stephanopoulos tiếp tại National Constitution Center, Philadelphia, Pennsylvania.

Tại cuộc gặp gỡ này, có 20 cư dân tiểu bang Pennsylvania, đến từ nhiều vùng khác nhau và có quan điểm chính trị khác nhau, tham dự đặt câu hỏi.

“Townhall meeting” tại Miami với Tổng Thống Donald Trump

Theo đài NBC tường thuật, nữ ký giả Guthrie bắt đầu với câu hỏi liên quan đến bệnh tình của tổng thống và liệu ông có xét nghiệm trước khi diễn ra cuộc tranh luận lần thứ nhất hay không.

Ông Trump cho biết không cảm thấy khỏe và không thấy có sức khi nhiễm virus, ông không nói rõ có bị sưng phổi hay không.

Tuy nhiên, ông kể bác sĩ cho biết rằng “hai lá phổi hơi bất thường một tí, có thể bị nhiễm trùng nhẹ.”

Còn về chuyện xét nghiệm tại cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump nói: “Có thể là có, cũng có thể là không. Tôi xét nghiệm nhiều lần lắm, không nhớ hết.”

Chủ đề đeo khẩu trang

Trả lời câu hỏi về đeo khẩu trang, tổng thống có vẻ bối rối khi nói: “Tôi làm rất tốt với việc đeo khẩu trang. Không có vấn đề. Tôi có nói mọi người đeo khẩu trang.”

Trên thực tế, ngay sau khi trở về từ bệnh viện, tại ban công Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã tháo khẩu trang cất vào túi, và đặc biệt trong các cuộc vận động tranh cử những ngày vừa qua tại Florida, Pennsylvania, Iowa, ông không hề đeo khẩu trang khi tiếp xúc với hàng ngàn người ủng hộ mà hầu hết không đeo khẩu trang và không giữ cách ly khoảng cách.

Về chuyện khẩu trang, tổng thống đã viện dẫn sai lệch kết luận của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Dịch Mỹ (CDC) khi nói rằng: “CDC kết luận là 85% người đeo khẩu trang nhiễm COVID-19.”

Trên thực tế, CDC khẳng định “cách diễn giải người đeo khẩu trang bị nhiễm COVID-19 nhiều hơn người không đeo khẩu trang là không đúng.”

Chủ đề kỳ thị chủng tộc

Không khí căng thẳng khi bà Guthrie kêu gọi Tổng Thống Trump lên án những nhóm thượng tôn da trắng và nhóm QAnon.

Ông Trump chỉ trả lời: “Tôi lên án chuyện này hàng bao nhiêu năm nay và tại sao truyền thông cứ đưa ra câu hỏi về thượng tôn da trắng mà không nói về Antifa?”

Ông nói không biết về nhóm QAnon, tuy nhiên, lại khen ngợi nhóm này chống hành động “ấu dâm.”

Bà Guthrie giải thích về nhóm QAnon và nhắc lại chính tổng thống chuyển đi những thông điệp của nhóm này trên Twitter.

Tất cả mọi người đều lên án hành động “ấu dâm,” không phải chỉ QAnon.

Theo CBS News, những người ủng hộ QAnon tin rằng nước Mỹ được một nhóm những kẻ ấu dâm và những kẻ sùng bái quỷ Satan điều hành. Những kẻ điều hành hoạt động buôn bán tình dục trẻ em toàn cầu và Tổng Thống Trump là người duy nhất có thể ngăn chặn chúng. Những niềm tin này không có bằng chứng và mang tính hoang đường.

Tổng Thống Donald Trump đối diện những câu hỏi phức tạp và rắc rối liên quan đến hồ sơ thuế cá nhân như ông thật sự đóng bao nhiêu tiền thuế, và ông nợ ai số tiền khoảng $400 triệu mà nhật báo New York Times công bố.

Ông Trump chỉ lập lại câu trả lời quen thuộc là đang bị Sở Thuế Liên Bang IRS kiểm toán nên không tiết lộ hồ sơ thuế vào thời điểm này.

Tổng Thống Trump gặp nhiều câu hỏi hóc búa liên quan đến các hồ sơ liên quan đến quan điểm và các vấn đề cá nhân của ông như việc đeo khẩu trang, chủng tộc và hồ sơ thuế.

Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và ký giả George Stephanopoulos đài ABC News trong “townhall meeting” tại Philadelphia, Pennsylvania. (Hình chụp qua màn ảnh ABC News)

“Townhall metting” tại Philadelphia với ông Joe Biden

Những câu hỏi hóc búa cho ông Joe Biden liên quan đến vấn đề chính sách nhiều hơn là các câu hỏi về quan điểm cá nhân.

Theo ABC News, đặc biệt, ông Biden có lợi thế trong những câu hỏi liên quan đến tình trạng dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Mỹ khiến hơn 220,000 người thiệt mạng và hơn 8 triệu người nhiễm bệnh.

Những câu hỏi liên quan đến bệnh dịch là cơ hội để ông Biden chỉ trích những cách giải quyết của chính phủ đương nhiệm, như ông Biden chỉ trích ông Trump đưa ý tưởng dùng thuốc tẩy rửa để chữa COVID-19 cũng như sự bất nhất giữa các cơ quan chính phủ và các nhà chuyên môn y tế.

Ông cũng gặp khó khăn khi gặp câu hỏi quan điểm về chính sách khai thác dầu đá phiến, khi lập trường phía Dân Chủ là bảo vệ môi trường, chuyển sang năng lượng sạch, giảm thiểu việc sử dụng và khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Nhưng trong hoàn cảnh tranh cử, chủ đề thất nghiệp đi kèm với việc giảm thiểu khai thác dầu, khiến cho ông Joe Biden gặp trở ngại trước câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Ông Biden đã trả lời không ủng hộ Green New Deal là ý tưởng của các nhóm cấp tiến ủng hộ hoàn toàn việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Thực tế, trên trang mạng tranh cử của ông Biden lại mô tả ông là người tin tưởng vào Green New Deal là ý tưởng chính để bảo vệ tình trạng biến đổi khí hậu.

Ông Biden cũng gặp khó khăn trước câu hỏi có nên chính ngừa COVID-19 hay không.

Tuần trước, trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, bà Kamala Harris, người đứng cùng liên danh với ông Biden, trả lời dứt khoát sẽ không chủng ngừa nếu vaccine do chính phủ Donald Trump cung cấp.

Sau đó, bà Harris bị chỉ trích là không ủng hộ nỗ lực để vượt qua dịch bệnh, cho nên, ông Biden né tránh câu trả lời ông sẽ chích hay không chích bằng cách tỏ ý sẽ tin tưởng bác sĩ và các nhà chuyên môn nhưng những tin nhắn và thông điệp của tổng thống gây quá nhiều thông tin sai lạc. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT