Thursday, April 25, 2024

Thăm dò Gallup: Phần lớn cử tri Mỹ hăng hái bỏ phiếu, vì sợ ‘thua’

WASHINGTON, DC (NV) – Rất nhiều cử tri Mỹ hăng hái bỏ phiếu năm nay, và phần lớn lo ngại trước viễn ảnh những gì sẽ xảy ra nếu ứng cử viên của mình bị thất cử, theo kết quả một cuộc thăm dò của viện Gallup được công bố hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười.

Cuộc thăm dò thấy rằng có khoảng 70% cử tri Mỹ nói họ háo hức về việc bỏ phiếu trong lần bầu cử này hơn các năm bầu cử trước, tăng 20% so với con số 50% của năm 2016, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Cử tri sắp hàng bỏ phiếu sớm tại Indianapolis, Indiana. (Hình: AP Photo/Michael Conroy)

Kết quả thăm dò cho thấy các cử tri Dân Chủ bày tỏ sự thiết tha đi bỏ phiếu nhiều hơn phía Cộng Hòa. Có khoảng 75% cử tri Dân Chủ hay nghiêng về phía Dân Chủ cho biết điều này, so với 66% ở phía đảng Cộng Hòa hay giới cử tri độc lập nhưng nghiêng về phía Cộng Hòa.

Bản báo cáo của Gallup viết: “Phía đảng Dân Chủ hơn hẳn phía Cộng Hòa về sự hăng say. Tuy không khác biệt tới 15% với phía Cộng Hòa như trong lần tranh cử đầu tiên của ông Barack Obama, con số hơn tới 9% hiện nay khác hẳn với mức độ coi như ngang bằng nhau của năm 2016 và sự vượt trội nghiêng về phía Cộng Hòa trong kỳ bầu cử năm 2012 và 2000.”

Cùng lúc đó, Gallup thấy rằng có 64% cử tri bày tỏ sự lo ngại về viễn ảnh những gì sẽ xảy ra nếu ứng cử viên họ ủng hộ bị thất cử. Đây là con số cao kỷ lục từ trước tới nay. Kỷ lục lần trước là 55%, vào năm 2012.

Sự lo ngại này được thấy ở cử tri cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa, khoảng 3/4, cũng là một kỷ lục mới.

Gallup cho hay có 77% tổng số cử tri, với khoảng 77% ở phía Cộng Hòa và 79% ở phía Dân Chủ “đồng ý với phát biểu rằng mức độ quan trọng của cuộc bầu cử năm nay cao hơn các năm trước. Mức độ này ngang bằng với năm 2008 nhưng cao hơn nhiều so với các năm khác khi điều này được hỏi.”

Gallup cũng thấy rằng có 46% cử tri Dân Chủ đã bỏ phiếu và 28% nói dự trù sẽ bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử. Ngược lại, có 26% cử tri Cộng Hòa nói đã bỏ phiếu và 29% nói dự trù bỏ phiếu sớm.

Có 42% cử tri Cộng Hòa và 24% cử tri Dân Chủ nói họ tính đi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Cuộc thăm dò của viện Gallup được thực hiện trong thời gian từ ngày 16 đến 27 Tháng Mười. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT