Thursday, April 25, 2024

Truyền thông Mỹ: Biden đánh bại Trump, sẽ là tổng thống thứ 46 của Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Vào lúc khoảng 11 giờ 30 phút giờ miền Đông Mỹ, các cơ quan truyền thông Mỹ loan báo ứng cử viên Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ sẽ là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, sau khi coi như đã giành chiến thắng tại tiểu bang Pennsylvania, nơi có 20 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông Biden có được đến lúc này là 273, vượt qua con số tối thiểu là 270 phiếu.

Pennsylvania là tiểu bang nơi ông Biden sinh ra và lớn lên trong thời niên thiếu.

Ông Joe Biden (phải) và bà Kamala Harris trong một lần đi vận động tranh cử. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster, File)

Vào lúc 12 giờ trưa, ông Joe Biden đã dẫn trước ông Trump 34,414 phiếu ở Pennsylvania.

Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ không nhận thua, và đe dọa sẽ có các nỗ lực pháp lý để hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ông Trump nói” “Ủy ban vận động của tôi sẽ khởi sự đi kiện để bảo đảm luật lệ bầu cử được thi hành và người chính thức thắng cử được công nhận.”

Ông Trump đang ở sân golf của ông tại Virginia thì có tin ông Biden chiến thắng.

Ông Joe Biden đọc diễn văn gửi đến cả nước tối Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Một. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Trong thông báo sau khi chiến thắng, Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói ông “cảm thấy vinh hạnh và khiêm nhường vì niềm tin mà người dân Mỹ đặt vào” ông cũng như Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris.

“Chiến dịch tranh cử kết thúc, đã đến lúc bỏ lại bực tực và lời lẽ cay nghiệt phía sau chúng ta để cả nước cùng đến với nhau,” thông báo nói.

“Đã đến lúc nước Mỹ phải đoàn kết. Và hàn gắn. Chúng ta là Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Và không có việc gì mà chúng ta không làm được, nếu chúng ta cùng nhau làm,” thông báo cho hay.

Ông Joe Biden: “Tôi sẽ là vị tổng thống của mọi người dân Mỹ.” (Hình: Twitter Joe Biden)

Trên Twitter, ông Biden hứa sẽ là “vị tổng thống của mọi người dân Mỹ.”

“Nước Mỹ yêu quý, tôi rất vinh hạnh khi quý vị chọn tôi lãnh đạo đất nước vĩ đại này. Công việc phía trước chúng ta sẽ khó khăn, nhưng tôi xin hứa với quý vị điều này: Tôi sẽ là vị tổng thống của mọi người dân Mỹ – cho dù quý vị bầu cho tôi hay không. Tôi sẽ giữ vững niềm tin mà quý vị đặt vào tôi.”

Bà Kamala Harris nói: “Chúng ta còn nhiều việc phải làm.” (Hình: Twitter Kamala Harris)

Trong khi đó, bà Kamala Harris, người sẽ trở thành phó tổng thống da màu và gốc Á Châu đầu tiên của Mỹ và cũng là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này, lên Twitter cho hay: “Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Chúng ta hãy bắt đầu.”

“Cuộc bầu cử này có rất nhiều ý nghĩa, chứ không chỉ có ông Joe Biden hay tôi. Đó còn là linh hồn của nước Mỹ và sự sẵn sàng đấu tranh cho đất nước của chúng ta,” bà Harris viết.

Vợ chồng bà Kamala Harris mừng chiến thắng. (Hình: Twitter Doug Emhoff)

Cũng trên Twitter, ông Doug Emhoff, chồng bà Harris, bày tỏ tự hào về vợ. Một phụ tá của bà xác nhận tấm hình này chụp ngày hôm nay.

“Rất tự hào về em,” ông Emhoff viết.

Người ủng hộ Tổng Thống Trump biểu tình ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm 7 Tháng Mười Một, sau khi ông Biden giành chiến thắng. (Hình minh họa: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Tổng Thống Donald Trump không có ý định mời Tổng Thống đắc cử Joe Biden đến Tòa Bạch Ốc trong những ngày tới, một nguồn tin biết về vấn đề này cho hay. Theo thông lệ, Tòa Bạch Ốc thường tổ chức buổi gặp gỡ cho tổng thống sắp mãn nhiệm và tổng thống đắc cử.

Như đã nói rõ qua thông báo, ông Trump vẫn đang khiếu nại kết quả bầu cử. Do đó, những thủ tục truyền thống về chuyển giao quyền lực sẽ khó có thể xảy ra sớm.

Ở nhiều nơi trên nước Mỹ, gồm cả ở Washington, DC, tới New York, Philadelphia, người dân ào ạt kéo ra đường bày tỏ sự vui mừng hân hoan.

Người chống và ủng hộ Tổng Thống Trump cùng cầu nguyện sau khi có tin ông Joe Biden đắc cử. (Hình: AP Photo/David Goldman)

Trước khi ứng cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden từng là phó tổng thống Mỹ dưới thời Tổng Thống Barack Obama. Ông cũng từng là thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Delaware phục vụ lâu năm nhất tại Thượng Viện Mỹ.

Trong suốt cuộc vận động tranh cử, ông Biden nói rằng linh hồn nước Mỹ đang bị đe dọa và hứa sẽ hàn gắn đất nước đang bị chia rẽ trầm trọng.

Người dân ở Philadelphia mừng rỡ trước tin liên danh Joe Biden-Kamala Harris chiến thắng. (Hình: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Ủy ban tranh cử của ông Biden nói ông sẽ có bài diễn văn đọc vào chiều tối ngày Thứ Bảy.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới lên Twitter chúc mừng ông Biden và bà Kamala Harris.

Ngoại Trưởng Đức Heiko Maas viết: “Rất mừng là cuối cùng chúng ta có vài con số rõ ràng. Chúng tôi mong được hợp tác với chính phủ kế tiếp của Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn đầu tư vào sự hợp tác của chúng ta để xây dựng mối quan hệ mới xuyên Đại Tây Dương.”

Ngoại trưởng Đức chúc mừng ông Biden. (Hình: Twitter Heiko Maas)

Tổng Thống Zimbabwe Emmerson Mnanggagwa nói: “Thay mặt tất cả người dân Zimbabwe, xin gửi lời chúc mừng to lớn đến Tổng Thống đắc cử Joe Biden vì thắng lợi bầu cử. Zimbabwe cầu chúc ông luôn thành công trong việc lãnh đạo người dân Hoa Kỳ. Tôi mong được làm việc với ông để tăng cường hợp tác giữa hai nước chúng ta.”

Tổng thống Zimbabwe chúc mừng ông Joe Biden. (Hình: Twitter President of Zimbabwe)

Từ Pháp, Thị Trưởng Paris Anne Hidalgo viết: “Chúc mừng Hoa Kỳ đã trở lại! Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris đắc cử. Trong khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm năm năm ngày ký Hiệp Ước Paris, chiến thắng này tượng trưng cho nhu cầu phải cùng nhau hành động nhiều hơn bao giờ hết, vì tính cấp bách của vấn đề khí hậu.”

Thị trưởng Paris chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. (Hình: Twitter Anne Hidalgo)

Thủ Tướng Ireland Micheal Martin viết: “Tôi xin chúc mừng Tổng Thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden. Suốt cuộc đời mình, ông Joe Biden luôn là người bạn thực sự của quốc gia này, và tôi mong được làm việc với ông trong những năm tới. Tôi cũng mong được chào đón ông trở về quê hương khi hoàn cảnh cho phép.”

Thủ tướng Ireland chúc mừng ông Joe Biden. (Hình: Twitter Micheal Martin)

Ngoại Trưởng Ireland Simon Coveney bày tỏ: “Chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chúng tôi mong được hợp tác với ông Biden và bà Harris để duy trì và củng cố quan hệ Ireland-Hoa Kỳ, và nhiều vấn đề khác.”

Ngoại trưởng Ireland chúc mừng ông Joe Biden. (Hình: Twitter Simon Coveney)

(V.Giang & Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT