THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Sau hơn 13 tháng ngồi ghế giám đốc Công An Tỉnh Thanh Hóa, Thiếu Tướng Tô Anh Dũng, 48 tuổi, quê xã Nghĩa Trụ, đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước, được giao ghế chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, kiêm phó bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Dũng thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo cách đây chục ngày.

Việc ông Dũng về làm lãnh đạo Thanh Hóa cho thấy tỉnh này hiện có một bí thư quân đội và một phó bí thư công an.
Báo VnExpress hôm 27 Tháng Bảy dẫn lời ông Dũng tại buổi lễ nhậm chức cho biết, đây là “vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa.” Đồng thời hứa hẹn “sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người dân và phát triển tỉnh nhanh, bền vững.”
Tuy nhiên, theo giới thạo tin chính trường Việt Nam, thực tế là ông Dũng không hài lòng với chức chủ tịch tỉnh. Ông ta vẫn muốn tiếp tục làm giám đốc Công An Tỉnh Thanh Hóa thêm một thời gian nữa rồi ra trung ương làm thứ trưởng Bộ Công An.
Ông Tô Anh Dũng được cho là có trình độ thạc sĩ Luật, có hơn 30 năm công tác trong lực lượng công an.
Từ Tháng Sáu, 2025 ông Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công An Tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, ông Dũng từng là trưởng Công An Quận Long Biên, Hà Nội; phó cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội và giám đốc Công An Tỉnh Hà Nam.

Bình luận trên mạng xã hội, danh khoản “Thanh Sang” châm biếm: “Bác Dũng này từ giám đốc công an khỏi cần vòng mà nhảy luôn hai cấp. Bác [Dũng] thật xuất sắc và là ‘hồng phúc của nhân dân’ Vương Quốc Thanh Hóa.”
Kể từ khi được đảng “suy tôn” làm tổng bí thư, chủ tịch nước hồi năm ngoái, ông Tô Lâm đã liên tiếp cất nhắc một loạt giới chức công an vừa là đồ đệ, vừa là đồng hương Hưng Yên, như các ông: Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Vũ Hồng Văn, Quản Minh Cường, Phạm Thế Tùng, Nguyễn Thanh Tùng, Mai Hoàng, Tô Anh Dũng… để bổ nhiệm vào các ghế nắm quyền sinh sát, bất chấp phản ứng của công luận.
“Đã quê Hưng Yên lại còn họ Tô nữa thì quá tuyệt vời rồi,” danh khoản “Phuong Tran” kết. (Tr.N)

















































































































































