Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – 20 năm, một chặng đường không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng đối với người nghệ sĩ con số 20 năm biết bao thăng trầm của đời sống.
Ca sĩ Thanh Thảo, đã dành thời gian cho chúng tôi kể về thời gian 20 năm mà cô vừa đi qua.
“Nhanh quá, mới đấy mà đã 20 năm, vậy mà Thảo cứ ngỡ như ngày hôm qua, mới bước chân vào nghề.”
Vén mái tóc sang một bên, mở cặp kính, người thiếu nữ có đôi mắt to tròn, nở nụ cười tươi, bắt đầu bước vào câu chuyện.

Ca sĩ Thanh Thảo. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
“Ngồi đây nhắc lại chuyện cũ, như cuốn phim đang quay chậm dần trong trí nhớ của Thảo, hồi ấy mình còn ngồi ghế trung học, lúc đó Thảo năng động lắm, tham gia những sinh hoạt văn nghệ trong trường, mà Thảo luôn là vai ‘bầu gánh hát’ mới chết chứ…”
Thanh Thảo kể tiếp: “Ðến một lần, có một bạn trong nhóm bận gì đó không tham gia hát được, tiết mục đó bỏ trống, bởi vậy Thảo làm ‘gan’ lên hát thế tiết mục ấy cho chương trình được đầy.”
Cô tâm tình, sau lần hát đó, các anh học sinh lớp lớn hơn, cũng là những nhạc công trong ban nhạc, mời cô tham gia nhóm, cùng đi hát đám cưới.
Thời gian trôi qua, từ những sân khấu nhỏ, Thanh Thảo bắt đầu tham gia những chương trình lớn, tổ chức ngoài trời…
“Trung tâm đầu tiên Thảo được nhận làm ca sĩ độc quyền là trung tâm Rạng Ðông, trung tâm thứ hai là MFC.” Thanh Thảo nhắc lại những kỷ niệm vui buồn của những chuyến đi nước ngoài thu hình MTV…
“Cuộc đời ca hát của Thảo là một chuỗi may mắn, trước nhất là năm 1998, gặp gỡ nhạc sĩ Ðức Trí, anh viết cho Thảo bài ‘Có Quên Ðược Ðâu’, sau khi Thảo hát bài đó, thì tên của Thảo bắt đầu được nổi lên, và cũng chính nhờ bài hát này tên của Thanh Thảo được sắp vào danh sách ’10 ca sĩ hàng đầu’ được yêu thích trên toàn quốc. Nhưng ngay sau đó nhạc sĩ Ðức Trí rời Việt Nam sang Hoa Kỳ du học, Thanh Thảo như người bị hụt chân, chới với giữa dòng nước.”
Cô kể tiếp: “Sau đó Thảo lập phòng thu, rồi ca khúc ‘Ôi, Tình Yêu’ do nhạc sĩ Trần Minh Huy, viết lời Việt cho Thảo, lại một lần nữa Thảo được công ty ‘Bạn Yêu Nhạc’ giúp đỡ với bài hát này và tên của Thảo được nổi lên cùng với nó.”
Thanh Thảo nhớ lại năm 2,000, kỷ niệm lần đầu tiên cô làm “live show” rất thành công, rồi tiền lương của cô cũng tăng theo cấp số nhân 10 lần, 100 lần hay nhiều hơn nữa, so với lúc cô mới bước chân vào nghề.
Câu chuyện tiếp tục, ca sĩ kể lại cội nguồn của nghệ danh “Búp Bê Thanh Thảo” mà cô được giới thưởng ngoạn tặng cho.
“Cho dù Thảo có được đứng trên đỉnh vinh quang như thế nào đi nữa, nhưng Thảo không bao giờ nghĩ rằng mình đang đứng trên đỉnh hoặc không ai bằng mình! Bởi nếu bạn có ý nghĩ như thế sẽ ‘ngủ quên trong chiến thắng’ và không bao giờ chịu rèn luyện mình tốt hơn nữa.”
Cô nói thêm: “Trong làng giải trí, ca nhạc thông thường khi người ca sĩ được nổi tiếng vì một ca khúc nào đó, chỉ một thời gian thôi, sự nổi tiếng ấy sẽ chìm xuống, và nếu người đó không tìm ra điểm mới cho mình, thì họ sẽ bị rơi vào lãng quên.”
Với lý luận như thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, Thanh Thảo nói chuyện với nhạc sĩ Phương Uyên trong nhóm “Ba Con Mèo” về ý nghĩ của cô, sau những cuộc bàn thảo, cuối cùng Phương Uyên quyết định tìm hình ảnh búp bê để kết hợp cho Thanh Thảo, bởi vì Thanh Thảo vốn có dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung.
“Nhưng sự chọn lựa hình tượng búp bê cho Thảo, chỉ là một sự đánh cược với cuộc đời 50/50, vì nếu khán giả chấp nhận hình tượng đó với Thảo thì quá tốt, còn ngược lại, nếu không được thì sẽ thất bại…’Dù gì mình cũng phải thử’, đó là câu nói sau cùng mà Thảo và nhạc sĩ Phương Uyên đã nhất trí với nhau.” Thanh Thảo kể lại.
Do vậy, ca khúc “Búp Bê Ðẹp Xinh” được ra đời, và được tham gia vào những chương trình lớn, không ngờ bài hát được khán giả đón nhận nồng nhiệt, và cũng từ đó tên gọi “Búp Bê Thanh Thảo” bắt đầu được mọi người biết đến.
Album “Búp Bê Biết Yêu” theo thể loại hip hop của Mỹ, là lần đầu tiên thể loại nhạc này được giới thiệu với giới thưởng ngoạn tại Việt Nam. Cô nói: “Không ngờ, cuốn album đó được khán giả chấp nhận, yêu thích, và thế là thêm một lần nữa tên ‘Búp Bê Thanh Thảo’ được mọi người thương mến nhiều hơn.”
Sau đó một thời gian, những ca khúc được khán giả yêu thích qua tiếng hát Thanh Thảo lần lượt tiếp tục nổi lên, như Búp Bê Không Tình Yêu, Búp Bê Happy, Búp Bê Buồn, Búp Bê Con Trai…
“Ðó là giai thoại 20 năm cuộc sống âm nhạc của Thanh Thảo, 20 năm với rất nhiều những thăng trầm, và tên ‘Búp Bê Thanh Thảo’ là thương hiệu để mỗi lần khán giả nhắc đến.” Thanh Thảo nở nụ cười tươi sau câu nói ấy.













































































