Hình: TT-120927-JOHN TERRY
Thủ quân đội Chelsea, John Terry (giữa) ra sân trong trận đấu giải English League Cup với Wolverhampton Wander diễn ra trên sân Stamford Bridge, West London, England ngày 25 tháng 9, 2012. Cầu thủ này tuyên bố giã từ đội tuyển Anh nhưng vẫn bị FA cấm thi đấu bốn trận và phạt 356,000 đô la. (Hình: Olly Greenwood/AFP/Getty Images)
Bóng tròn: Dù tuyên bố giã từ đội tuyển trước phiên điều trần
TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh Quốc – FA – vừa quyết định cấm thi đấu bốn trận và phạt $356,000 đô la đối với thủ quân John Terry của đội bóng câu lạc bộ Chelsea về tội danh có hành vi kỳ thị chủng tộc xúc phạm đến hậu vệ Anton Ferdinand của đội Queens Park Rangers trong trận đấu diễn ra vào tháng 10, 2011.
Mặc dù tòa án luật pháp trong tháng 7 trước đó đã tha bổng John Terry về tội danh này, đồng thời cầu thủ này cũng tuyên bố giã từ đội tuyển Anh nhưng ủy ban kỷ luật của Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh (FA) vẫn ra quyết định trừng phạt. Hiện vẫn chưa biết John Terry có kháng án hình phạt của FA hay không.
John Terry là cầu thủ thứ hai của giải Premier League trong năm nay bị cấm mang giày ra sân vì tội danh kỳ thị chủng tộc. Tiền đạo Luis Suarez của đội Liverpool bị cấm thi đấu tám trận vì cùng tội danh đối với hậu vệ Patrice Evra của Manchester United.
Trong khi đó, trên trang mạng chính thức của Chelsea cho biết Chelsea tôn trọng phán quyết của FA nhưng cho rằng lúc này “không thích hợp” khi đưa ra các lời tuyên bố trước khi có bất cứ sự kháng án nào.
Trước đó, huấn luyện viên đội tuyển Anh, Fabio Capello cũng từ bỏ chức vụ của mình trong tháng 2 để chống lại quyết định của FA tước bỏ vị trí thủ quân của John Terry trong đội tuyển trước khi có phiên tòa xét xử.
Ðược biết cựu thủ quân đội tuyển Anh, John Terry bất ngờ tuyên bố lời chia tay đội tuyển trước khi tuyển thủ có mặt tại phiên điều trần của Ủy Ban Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh Quốc về tội danh kỳ thị chủng tộc. Terry cho biết vị trí thủ quân của anh ở đội tuyển trở nên “không thể duy trì được” nữa.
Mặc dù tòa án luật pháp đã từng tuyên bố không thể buộc tội Terry về những hành vi kỳ thị chủng tộc đối với với hậu vệ Anton Ferdinand của đội Queens Park Rangers trong một trận đấu giải Premier League vào năm rồi nhưng cựu thủ quân đội tuyển xứ sương mù vẫn phải đương đầu với khả năng bị ủy ban của Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh Quốc (FA) cấm thi đấu lâu dài về tội danh nói trên trong tuần này.
Terry tuyên bố: “Thật là rất khó khăn và đau khổ khi tôi đưa ra quyết định này.”
Hậu vệ 31 tuổi của đội bóng Chelsea tuyên vẫn được phép thi đấu cho đội tuyển Anh nhưng bị tước mất vị trí thủ quân.
Terry tuyên bố thêm: “Tôi đưa ra quyết định ngày hôm nay trước phiên điều trần của ủy ban FA về tội danh kỳ thị chủng tộc đối với tôi bởi vì tôi cảm thấy FA, đang cố tình chống lại tôi khi mà tôi đã thật sự được tòa cho trắng án khiến cho vị trí của tôi ở đội tuyển quốc gia không thể nào duy trì được nữa. FA đã không đối xử công bằng với tôi.”
Terry không có bất cứ ý định nào giã từ đội Chelsea, nơi mà anh đã thi đấu trong suốt thời gian sự nghiệp cầu thủ của mình,
Tại phiên tòa án xét xử Terry vào tháng 7 vừa rồi, các công tố viên đã cáo buộc Terry có hành vi xúc phạm chủng tộc đối với Ferdinand. Nhưng Terry phủ nhận những lời cáo buộc này. Và quan tòa phiên xử đã phán quyết Terry vô tội về những hành động mang tính chất kỳ thị chủng tộc.
Tuy nhiên, với một số chứng cớ mà Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh có được về hành vi của Terry đặt các giới chức lãnh đạo Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh vào vị thế khó khăn là có thể cho Terry tiếp tục thi đấu ở đội tuyển nữa hay không.
John Terry đã ra sân lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển vào năm 2003 trong trận đối đầu với đội tuyển Serbia and Montenegro và đã thi đấu giải vô địch bóng tròn Châu Âu trong tháng 6 vừa rồi trước ngày phiên tòa xét xử.
Terry bị tước mất băng thủ quân đội tuyển trước World Cup 2010 sau khi có những tin đồn là anh đã dính dáng tình cảm với bạn gái cũ của đồng đội mình là Wayne Bridge.
Sau khi được trở lại cương vị cũ một năm sau đó, nhưng Terry lại mất băng thủ quân một lần nữa khi phiên tòa xét xử tội danh kỳ thị chủng tộc của anh được dời lại cho đến sau giải Euro 2012. (TD)







































































