Thursday, April 18, 2024

Los Angeles Galaxy vô địch MLS Cup lần thứ hai liên tiếp


Chung kết MLS Cup 2012: Ðá bại Houston Dynamo 3-1


 


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ MLS 2012 kết thúc với trận chung kết tái đấu giữa hai đội bóng vô địch hai bảng miền Ðông (Eastern Conference) và miền Tây (Western Conference) là Houston Dynama và Los Angeles Galaxy cũng diễn ra trên sân Home Depot Center, thành phố Carson, California vào trưa hôm qua, Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012.









Hậu vệ số 3 của Houston, Calen Carr cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Galaxy trong trận tranh chung kết MLS 2012 diễn ra trên sân Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Harry How/Getty Images)


Mùa bóng rồi, Galaxy giơ cao chiếc cúp vô địch sau khi đá bại Houston Dynamo 1-0.


Ðể có mặt ở trận chung kết lần này, ở bảng miền Tây, đội bóng Los Angeles Galaxy, xếp hạng 5 sau những trận đấu vòng bảng (regular season), đã đá bại đội Vancouver Whitecaps 2-1 ở trận đấu loại trực tiếp để có vé vào playoffs rồi sau đó lần lượt hạ San Jose Earthquakes 3-2 ở hai trận bán kết lượt đi và về. Sau đó thắng luôn Seattle Sounders (đá bại Real Salt Lake với tỷ số qua hai trận là 1-0) tổng tỷ số 4-2 (thắng 3-0 lượt đi và thua 1-2 lượt về) để đoạt chức vô địch bảng miền Tây.


Trong khi đó ở bảng miền Ðông, trận đấu loại để vào playoffs, đội Houston Dynamo đã thắng khít khao Chicago Fire 2-1 và sau đó hạ đội đứng đầu bảng miền Ðông là Sporting Kansas với tỷ số 2-1 qua hai trận đấu bán kết rồi bất ngờ hạ gục luôn đội bóng New York Red Bulls với tiền đạo nổi tiếng thế giới một thời là Thierry Henry 2-1 với hai trận chung kết bảng lượt đi và về để lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch bảng miền Ðồng.


Ðội New York Red Bulls, được đặt nhiều kỳ vọng sẽ có mặt ở trận chung kết năm nay, lại bất ngờ thất bại khiến cho huấn luyện viên đội này phải khăn gói ra đi.


Ðến California lần này, Houston Dynamo tung ra tất cả sức mạnh của mình với quyết tâm phục thù trận thua 0-1 trong khi Galaxy muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch MLS nên cũng tung ra sân tất cả lực lượng trong đó không thiếu vắng ba danh thủ nổi tiếng là tiền vệ David Beckham, tiền đạo Robbie Keane và Landon Donovan.


Ðặc biệt, đây là trận đấu cuối cùng của siêu sao thế giới một thời David Beckham với đội bóng câu lạc bộ vì hợp đồng hết hạn vào cuối năm nay.


Với nhiều tin đồn được đưa ra từ mấy ngày qua nhưng không biết tương lai của Beckham sẽ đi về đâu. Tất cả là chờ xem.


Trở lại trận đấu, khán đài sân Home Depot Center đã không còn một chỗ trống, đa số ủng hộ đội nhà Galaxy.


Với những đường banh tấn công sắc bén từ hai cánh, trong những phút đầu tiên khiến cho hàng phòng vệ Houston phải vất vả. Phút 13, tưởng như lưới thủ môn Hall của Houston rung lên khi trong đợt tấn công Keane có banh xâm nhập vùng cấm địa trái, chuyền ngang đường banh vừa tầm cho Donovan, một mình một chợ trước thủ môn nhưng lại đá ra ngoài cột dọc trong gang tấc.


Nhưng bất ngờ lưới của Galaxy lại thủng trước ở phút 44, trong một đợt phản công nhanh, banh được đồng đội chuyền banh sâu xuống, số 3 Calen Carr của Houston, nhanh chóng dẫn banh qua khỏi hàng phòng ngự Galaxy, sút banh qua khỏi tay thủ môn Saunders vào lưới mở tỷ số đầu tiên.









Juninho số 19 và Omar Gonzalez số 4 của Los Angeles Galaxy ôm nhau vui mừng sau khi Gonzalez ghi bàn thắng ở phút 61 với cú đánh đầu vào lưới thủ môn Hall của Houston Dynamo trong trong trận tranh chung kết MLS 2012 diễn ra trên sân Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Harry How/Getty Images)


Vào hiệp hai, Galaxy tiếp tục giữ nhịp độ tấn công từ hai cánh, dù cho cố gắng bảo vệ mành lưới nhưng thủ môn Hall cũng phải vào lưới lượm banh tất cả ba lần: phút 61 do hậu vệ Omar Gonzalez số 4 đánh đầu vào lưới quân bình tỷ số 1-1 cùng với hai quả phạt đền do Landon Donovan đá vào phút 65 và Robbie Keane ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 phút 90+4 trận đấu.


Ðá bại Houston Dynamo 3-1, Los Angeles Galaxy lần thứ hai liên tiếp vô địch MLS Cup và cũng là lần thứ hai tiền vệ Beckham có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch trước khi rời khỏi đội bóng Los Angeles này. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT