TỔNG HỢP – Ðội tuyển nữ U-20 (dưới 20 tuổi) Hoa Kỳ đá bại Nigeria 2-0 ngày Thứ Ba vừa qua để có mặt ở trận chung kết gặp đội tuyển nữ U-20 Ðức, đương kim vô địch thế giới.
Nữ cầu thủ Hoa Kỳ Vanessa Di Bernardo (phải số 10) tranh bóng cùng với Josephine Chkwunonye (số 15) của Nigeria trong trận đấu bán kết giải vô địch bóng tròn nữ thế giới dưới 20 tuổi (U-20 Women’s World Cup) diễn ra trên sân National Stadium, Tokyo ngày 4 tháng 9, 2012. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)

Nữ cầu thủ Morgan Brian ghi bàn thắng đầu tiên và Kealie Ohai nâng tỷ số trong hiệp hai đưa Hoa Kỳ vào tranh chung kết lần thứ ba. Ðội tuyển nữ U-20 Hoa Kỳ từng đoạt vô địch bóng tròn nữ thế giới dưới 20 tuổi vào năm 2002 và 2008.
Huấn luyện viên Steven Swanson của tuyển nữ Hoa Kỳ cho biết: “Ðây là một trận đấu rất khó khăn về thể lực. Nigeria thi đấu rất tốt không cho chúng tôi kiểm soát trận đấu. Bàn thắng đầu tiên ở hiệp đầu là yếu tố chính giúp chúng tôi chiến thắng.”
Trong khi đó đội tuyển nữ U-20 Ðức, hiện hy vọng tiếp tục giữ danh hiệu vô địch thế giới liên tiếp, đã đá bại đội nữ Nhật Bản 3-0.
Như vậy Nhật Bản sẽ gặp Nigeria tranh hạng ba vào ngày Thứ Bảy này trước khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ gặp Ðức cho chiếc cúp vô địch 2012.
Ðội nữ Ðức trước đó cũng đoạt vô địch thế giới U-20 vào năm 2004.
Brian mở tỷ số đầu tiên với cú đánh đầu vào lưới ở phút 22. Phút 70, nữ cầu thủ Ohai nhận được banh chuyền từ đồng đội là Samantha Mewis và với khoảng cách khung thành 12 yards tung ngay cú sút banh qua khỏi tay thủ môn Nigeria Ibubeleye Whyte vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 về cho Hoa Kỳ.
Còn Nigeria sau bàn thua thứ hai, liên tiếp mở các cuộc tấn công nhưng bị hàng hậu vệ Hoa Kỳ cản phá kịp thời không để cho đối phương có cơ hội nào thu ngắn khoảng cách biệt.
Ðược biết giải vô địch bóng tròn nữ thế giới U-20 lần thứ 7 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, 2012 với sự tham dự của 16 đội tuyển nữ U-20 của các quốc gia trên thế giới được phân chia ra làm bốn bảng.
Bảng A: Nhật, Mexico, Tân Tây Lan và Thụy Sĩ với Japan đứng đầu bảng và Mexico thứ nhì.
Bảng B: Nigegia, Nam Hàn, Brazil và Italy với Nigeria đầu bảng và thứ nhì là Nam Hàn.
Bảng C: Bắc Hàn, Norway, Canada và Argentian với Bắc Hàn đầu bảng kế là Norway.
Bảng D: Ðức, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ghana với Ðức đầu bảng và Hoa Kỳ thứ nhì đồng 4 điểm với Trung Quốc nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại (+1/-3).
Hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng bước vào tứ kết đấu loại trực tiếp với kết quả Nigeria thắng Mexico 1-0; Hoa Kỳ hơn Bắc Hàn 2-1; Nhật đá bại Nam Hàn 3-1 và Ðức đè bẹp Norway 4-0. Vào bán kết Nhật thua Ðức 0-3 và Hoa Kỳ hơn Negia 2-0.
Các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết diễn ra trên 5 sân: Miyagi Stadium (thành phố Rifu), Urawa Komaba Stadium (Saitama), National Olympic Stadium (Tokyo), Kobe Universiade Memorial Stadium (Kobe), Hiroshima Big Arch (Hiroshima). (TD)







































































