Thursday, April 25, 2024

Nam ca sĩ Chris Brown bị bắt vì gây ẩu đả với thợ chụp hình

LOS ANGELES, California (NV) – Nam ca sĩ nổi tiếng một thời Chris Brown bị bắt tại nhà hát Coral Sky Amphitheatre ở West Palm Beach, Florida, vào đêm Thứ Năm, 5 Tháng Bảy vừa qua, vì gây ẩu đả và đánh người thợ chụp hình.

Theo trang mạng Variety, lệnh bắt Chris Brown do sở cảnh sát Hillsborough County ban hành.

Variety dẫn tin từ tờ báo địa phương Tampa Bay Times cho biết, Chris Brown bị bắt vào lúc 11 giờ đêm, bị còng tay và bị dẫn về đồn cảnh sát và được thả ngay trong vòng một tiếng sau khi đóng tiền bảo lãnh $2,000.

Chris Brown bị cáo buộc ẩu đả và đánh trọng thương một người thợ chụp hình tại một hộp đêm sau khi kết thúc màn trình diễn tại sân vận động Tampa’s Amalie Arena hồi Tháng Tư, 2017.

Sau vụ bị bắt giữ, Chris Brown đăng trên trang mạng Instagram cá nhân của mình rằng chuyến lưu diễn ở Tampa vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tour diễn hiện tại của anh mang tên “Heartbreak on a Full Moon.”

Trong nhiều năm qua, nam ca sĩ da màu từng gây ra nhiều scandal liên quan đến vũ lực.

Chủ nhân của ca khúc “With You” từng bị buộc tội đe dọa và tấn công người bạn gái cũ là nữ ca sĩ Rihanna vào năm 2009, và bị quản chế trong suốt 5 năm liền. Năm 2013, Chris Brown và người vệ sĩ của anh bị bắt vì liên quan đến vụ xung đột bên ngoài một khách sạn ở Washington, DC.

Chris Brown có tên đầy đủ là Christopher Maurice Brown, sinh năm 1985, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên thành công từ năm 2005 đến năm 2012. Anh là ca sĩ thứ hai sau P.Diddy có đĩa đơn đầu tiên đứng hạng cao nhất Billboard Hot 100 tuần mới ra mắt.

Các ca khúc nổi tiếng của anh bao gồm “Kiss Kiss,” “Run It,” “With You,” và “Forever.” Nam ca sĩ còn hợp tác với các ca sĩ khác như Jordin Sparks trong “No Air,” hay rapper Bow Wow, Lil Mama và T-Pain trong “Shawty Get Loose,” đạt được nhiều giải thưởng và thứ hạng cao trong bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. (N.A)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT