Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood có rất nhiều dòng phim ba phần thành công, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được điều đó.

Việc tạo ra phim ba phần thành công không dễ chút nào. Thế nhưng, vì muốn kiếm lợi, nhiều phim vẫn cố ra phần thứ ba và điều này hủy hoại sự thành công vốn có trước đó.
Những dòng phim đó thường lên đến đỉnh điểm trong phần hai, và phần thứ ba thường được coi là dở nhất vì nội dung không hay không có giải pháp cho sự xung đột xảy ra trong hai phần trước.
Robocop 3
“Robocop” là dòng phim hành động khoa học viễn tưởng lừng danh, nhưng lại bị nhiều người chê bai vì phần thứ ba, công chiếu vào năm 1993.
Phần thứ ba này tiếp tục đưa khán giả đi theo câu chuyện của cảnh sát viên Alex Murphy được biến thành người máy chống tội phạm phải đối đầu với tập đoàn tham lam Omni Consumer Products muốn thực hiện dự án xây một thành phố mới để thay thế thành phố Detroit.
Họ làm điều đó bằng cách cho lính đánh thuê bắt nạt người dân, với lý do là truy lùng tội phạm, để đuổi họ ra khỏi thành phố. Điều đó làm cảnh sát viên Murphy phải giúp đỡ người dân Detroit chống lại tập đoàn Omni Consumer Products, tuy bị thương nặng nhưng vẫn tìm cách đối đầu với người máy tân tiến của tập đoàn đó.
“Robocop 3” đầy thất vọng khiến khán giả không muốn nhớ đến, với lý do đầu tiên là thay thế tài tử Peter Weller bằng John Burke để đóng vai cảnh sát viên Alex Murphy. Ông Burke không thể hiện được sự cứng cáp của thân thể người máy xuất sắc như tài tử Weller được.
Những lý do khác gây ra sự thất vọng là nhân vật chính gần như không xuất hiện trong những đoạn cuối của phim, còn có kinh phí bị cắt làm kỹ xảo điện ảnh kém đến mức nực cười. Vì vậy, khán giả nói đáng lẽ “Robocop 3” không nên được công chiếu, và chỉ được Rotten Tomatoes đánh giá có 9%.

Spider-Man 3
Dòng phim “Spider-Man” của đạo diễn Sam Raimi trong đầu thập niên 2000 cho khán giả thấy được tiềm năng của phim siêu anh hùng, nhưng lại có phần ba của năm 2007 đầy thất vọng.
Tài tử Tobey Maguire lần nữa quay lại trọng vai Peter Parker, hay anh hùng Spider-Man, dường như đang hàn gắn lại mối quan hệ với người tình Mary Jane, nhưng lại gặp nhiều vấn đề.
Một vấn đề là một ký sinh trùng biến bộ trang phục của Peter Parker thành màu đen, và anh phải đối đầu với người bạn nối khố Harry Osborn khi anh trở thành vai phản diện Green Goblin mới. Không chỉ vậy, anh còn phải đối đầu với hai vai phản diện khác là Sandman và Venom khi phải chịu ảnh hưởng từ ký sinh trùng trong bộ trang phục màu đen, thay đổi cách anh hành xử.
Hai phần đầu của “Spider-Man” có thể nói là khai phá thể loại phim siêu anh hùng dựa theo truyện tranh, cho thế giới thấy được tiềm năng của những phim đó và tạo ra những thế giới điện ảnh bạc tỷ hiện nay. Tuy nhiên, phần thứ ba đầy thất vọng, và khán giả chỉ nhớ đến vì sự ngớ ngẩn đến hài hước, tạo ra nhiều hình ảnh biếm họa.
Peter Parker phải đối đầu với mấy vai phản diện một lúc, làm nội dung rất khó theo dõi. Không chỉ vậy, đạo diễn Sam Raimi còn muốn tạo ra quá nhiều chi tiết hài hước như điệu nhảy của Peter Parker và việc Harry Osborn bị ngã và mất trí nhớ.
Tuy không phải là quá dở, nhưng “Spider-Man 3” vẫn là một cái kết đầy thất vọng cho bộ tam phim siêu anh hùng đầy thành công.

Terminator 3
Dòng phim “Terminator” không cần nói thì ai cũng biết đó là những phim “bom tấn” thành công nhất trong lịch sử, nhưng có phần thứ ba không ai muốn nhắc đến.
“Terminator 3: Rise of The Machines” công chiếu vào năm 2003, đưa khán giả tiếp tục đi theo câu chuyện của John Connor, bị hệ thống người máy Skynet trong tương lai săn lùng. Skynet lần nữa đưa một người máy tân tiến đến hiện tại để sát hại John Connor, và người máy đó là T-X, khiến nhân vật chính chỉ có một hy vọng để sống còn là dựa vào người máy T-800 do Arnold Schwarzenegger đóng. Họ phải đánh bại người máy T-X để ngăn chặn tận thế do một thế giới người máy điều khiển gây ra.
Phần hai là “Terminator 2: Judgement Day” có đoạn kết gần như hoàn hảo, kết thúc mọi thứ và không còn xung đột nào cần giải quyết nữa. Điều đó làm phần ba chiếu năm 2003 không có lý do để công chiếu. Phần này tạo ra nhiều phần “Terminator” đáng quên khác sau đó, và lại không có những cảnh hành động đáng nhớ để khán giả có lý do để xem thử.

The Dark Knight Rises
Ba phần “Batman” của đạo diễn Christopher Nolan luôn được người hâm mộ phim siêu anh hùng nhớ đến, nhưng chỉ có phần thứ ba là “The Dark Knight Rises” có thể được coi là đáng quên nhất chỉ vì không hay bằng hai phần trước, đặc biệt là phần hai.
Công chiếu năm 2012, “The Dark Knight Rises” lần nữa có tài tử Christian Bale đóng vai anh hùng Batman, tên thật là tỷ phú Bruce Wayne. Anh phải biến mất tám năm sau những gì xảy ra trong phần hai, và bây giờ phải quay lại vì một khủng bố có tên Bane đe dọa thành phố Gotham.
Sau phần hai “The Dark Knight” chiếu năm 2008, sự trông đợi cho phần “Batman” mới của Christopher Nolan quá cao vì có diễn xuất để đời của Heath Ledger trong vai Joker. Vì không thể nào vượt qua được phần hai, phần thứ ba quyết định mang lại những điểm trong phần đầu là cho Bruce Wayne đối đầu với tổ chức sát thủ League of Shadows lần nữa.
Phần này còn có những lời thoại bị khán giả chê là ngớ ngẩn và được các diễn viên thể hiện qua giọng nói phải gồng lại để hóa thân thành nhân vật. Không chỉ vậy, động lực của phe phản diện lại khó hiểu.
Tuy không phải là dở, nhưng “The Dark Knight Rises” bị coi là cái kết thất vọng vì không sánh bằng được hai phần trước.

The Rise of Skywalker
Dòng phim lừng danh “Star Wars” chinh phục khán giả trong mấy thập niên, nhưng lại bị phần cuối cùng “The Rise of Skywalker” chiếu năm 2019 gần như hủy hoại danh tiếng.
Phần thứ ba của “Star Wars” thuộc chủ quyền của Disney nói về phe khởi nghĩa nghe được tin Hoàng Đế Palpatine vẫn còn sống, họ phải nhanh chóng tìm cách đánh bại kẻ thù đó với sự dẫn dắt của hai nhân vật Finn và Poe. Trong khi đó, nhân vật chính Rey phải chuẩn bị đối đầu với Kylo Ren.
Phần trước là “The Last Jedi” của năm 2017 không được đánh giá cao, và phần thứ ba lại càng bị đánh giá thấp hơn vì nội dung bị chê là nông cạn và phá hủy hết thế giới do nhiều phần trước tạo ra.
Nội dung của “The Rise of Skywalker” có thể nói là không ai hiểu được vì sự quay lại không có giải thích của Hoàng Đế Palpatine, còn có mối tình không ai ngờ được giữa Rey và Kylo Ren.
Điều đó là phần này bị nhiều hâm mộ nói là sỉ nhục danh tiếng của “Star Wars” và biến dòng phim đó thành một thứ rẻ tiền. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































