Saturday, April 20, 2024

Cuối tuần đến ngày 6 Tháng Năm xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 6 Tháng Năm, khán giả Little Saigon sẽ xem ba bộ phim hành động, tình cảm, hài “Tully,” “Overboard,” và “Bad Samaritan.”

* Chương trình nhạc chủ đề “Cho Tôi Lại Ngày Nào” sẽ diễn ra lúc 3 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Năm, tại hội trường Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.

Đây là chiều nhạc có ba giọng ca danh tiếng Thái Hiền, Tuấn Ngọc, Thái Thảo và sự góp mặt của Thiên Phượng.

* Sang tuần sau, đêm ca nhạc chủ đề “Trên Đỉnh Mùa Đông” sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 11 Tháng Năm, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.

Ca sĩ Mỹ Lan cho biết: “Năm nay là năm thứ 13 anh Nhật Trường-Trần Thiện Thanh rời xa nhân thế, vì vậy tôi tổ chức làm lễ giỗ anh là một đêm ca nhạc có chủ đề ‘Trên Đỉnh Mùa Đông’ để khán giả, đồng hương, anh chị em nghệ sĩ có thể tụ họp lại với nhau, cùng ngồi lại nhớ về anh.”

Đêm nhạc này, ngoài vợ và con trai của ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh là ca sĩ Mỹ Lan và bé Anh Chí, còn có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lan, Ngọc Minh, Carol Kim, Tâm Đoan, Tiến Dũng, Hoàng Anh Thư, Khánh Hoàng, Băng Nhi, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Vy, Hoàng Sĩ Phú, Thanh Thủy.

Chương trình còn có 10 ngón tay vàng Trung Nghĩa, guitar Phương Thảo, ánh sáng Richard Long, ban nhạc The Young Brothers.

* Dạ tiệc văn nghệ “Mẹ Yêu 2” mừng “Ngày của Mẹ” sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Năm, tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804.

Ca sĩ Hoàng Nhung. (Hình: Facebook Hoang Nhung Nguyen)

Các ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc gồm Trần Thái Hòa, Hoàng Nhung, Thương Linh, Thái Uy, Anh Tú, cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa.

* Cũng tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804, là chương trình “Lễ Tạ Ơn Cha Mẹ Dấu Yêu” do Ý Nhi Entertainment tổ chức sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chủ Nhật, 13 Tháng Năm.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Vũ, Châu Ngọc Hà, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Quỳnh Hương, Ngọc Thúy, Chung Tử Lưu, Thanh Hằng, Hà Thanh Vân, Lý Ngọc Thu, Thành Lễ, Kim Yến.

Chương trình cũng đón các khách mời đặc biệt gồm nhạc sĩ Vũ Hùng, ngâm thơ Phi Loan, sáo Yên Chi, nhà thơ Lê Thị Việt Nam, nhà thơ Phạm Thị Ánh Lê, ánh sáng Richard Long.

Ban tổ chức cho biết các bà mẹ sẽ được tặng vé số là những món quà giá trị và ý nghĩa trong “Ngày của Mẹ.”

* Xa hơn một chút, tại Pala Casino Spa Resort, 11154 Highway 76, Pala, CA 92059, là chương trình “Mẹ Yêu” (Love for Mom), bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 12 Tháng Năm.

Các ca sĩ tham gia chương trình gồm Lưu Bích, Hồng Ngọc, Ngọc Thúy, Diễm Ngân, Tuấn Anh, danh hài Chí Tài và danh hài Hoài Tâm, cùng Vũ Đoàn Underground.

* Khởi chiếu từ 4 Tháng Năm tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim hài, tình cảm, mang chủ đề gia đình “Tully” của hãng Focus Features.

Nữ diễn viên Mackenzie Davis (trái, trong vai vú em Tully) và Charlize Theron (trong vai bà mẹ ba con Marlo) trong phim “Tully.” (Hình: npr.org)

Đây là bộ phim hợp tác thứ ba của đạo diễn Jason Reitman và nhà biên kịch Diablo Cody.

Phim kể về Marlo, một bà mẹ bầu lưỡng tính (bisexual) có hai đứa con nhỏ, mà việc chăm sóc cho chúng khiến cô chỉ muốn ngã quỵ. Ngày đêm cô phải vất vả, xoay xở với ba đứa con đến nỗi kiệt sức, do những đêm mất ngủ thường xuyên.

Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh trong căn nhà toàn trẻ em, và phải do chính tay cô chăm sóc, bởi vì cô quá lậm phim ảnh, không dám thuê ai trông trẻ, luôn mang trong mình nỗi sợ “bảo mẫu sát nhân.” Dần dà, việc loay hoay với đám nhỏ làm cô trở nên tiều tụy và xuống sắc trầm trọng.

Chịu không nổi cảnh tượng này, gia đình cô tuyển người giữ trẻ. Tully, một y tá bảo mẫu, xuất hiện để giúp đỡ Marlo. Lúc đầu, cô rất do dự khi xem xét cho “vú nuôi” Tully vào sống trong nhà nhưng cuối cùng cô phải chấp nhận.

Ngay lập tức, “vú nuôi” Tully chiếm được tình cảm của bà mẹ ba con. Từ khi Tully xuất hiện và chăm sóc hộ đàn con, Marlo có được thời gian cho riêng mình, cô có thời gian nghỉ ngơi và giải trí, lấy lại sự thăng bằng, thoát khỏi những ngày căng thẳng và mệt mỏi.

Tuy nhiên, sự tươi trẻ của cô bảo mẫu không những giúp bà mẹ u sầu “hồi xuân,” tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, mà Marlo còn dần nảy sinh một sự gắn kết đặc biệt với người phụ nữ này.

Ngoài việc mô tả về bổn phận làm mẹ, phim còn xoay quanh việc phát triển tình cảm giữa hai nữ nhân vật chính. Câu chuyện tình bạn giữa họ, thuộc hai thế hệ khác nhau, sẽ để lại nhiều phút giây lắng đọng về sự thiêng liêng của người mẹ, cũng như tình cảm gia đình đầm ấm.

Phim dài 1 tiếng 34 phút, có sự tham gia của Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass, Ron Livingston, Emily Haine, Elaine Tan, Gameela Wright, Colleen Wheeler, Maddie Dixon-Poirier, Lia Frankland…

* Cũng khởi chiếu từ 4 Tháng Năm là bộ phim hài, tình cảm “Overboard” của đồng đạo diễn Rob Greenberg và Bob Fisher, do hãng Pantelion Films sản xuất, với thời lượng 1 tiếng 40 phút, được làm lại dựa trên bộ phim cùng tên ra mắt năm 1987, do Leslie Dixon viết kịch bản.

Một cảnh trong phim “Overboard.” (Hình: cinemanews.org)

Cốt truyện của phim có xen lẫn nhiều nét hài thật ý nhị, đầy cảm động ở mọi tuổi về một chuyện tình oái ăm, thật đặc biệt giữa Leonardo, một anh chàng quá giàu có, hư hỏng, với Kate, một người mẹ đơn thân nghèo nàn.

Năm 1987, phim nói về Joanna Stayton cùng chồng là Grant Stayton III vốn đã quen với cuộc sống giàu sang. Một lần, du thuyền của họ bị hư và đang chờ sửa, cùng lúc ấy, tủ quần áo của Joanna cũng bị hư, thế là cô thuê thợ mộc Dean Proffitt tới sửa. Tuy nhiên anh không được Joanna trả tiền vì đóng tủ bằng cây sồi thay vì cây tuyết tùng. Họ đã tranh cãi gay gắt.

Vào cuối đêm đó, khi du thuyền rời khỏi bến cảng, Joanna đi ra ngoài để lấy chiếc nhẫn cưới của cô và ngã xuống biển. Sau đó cô được cứu sống, nhưng bị chứng mất trí nhớ và được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi không ai biết cô là ai. Riêng Grant, sau khi nhìn thấy tình trạng bệnh tình của Joanna, anh bỏ cô để cặp với một phụ nữ trẻ hơn.

Sau khi xem tin tức về Joanna trên báo, Dean đến bệnh viện và nói rằng cô là Annie, vợ của anh và là mẹ của bốn đứa con trai của anh.

Năm 2018, phim lại kể về Leonardo, một chủ sở hữu du thuyền hư hỏng, giàu có bị ném xuống biển, vì anh là mục tiêu trả thù của nhân viên từng bị chính anh ngược đãi.

Trong phim, Kate là một người mẹ đơn thân, cô được thuê cùng với hai người khác để làm sạch chiếc du thuyền sang trọng của Leonardo. Tuy nhiên, Leonardo không trả lương cho Kate, và lại giong buồm ra biển.

Sau khi Leonardo bị ném xuống biển, tỉnh dậy, anh không nhớ mình là ai. Kate biết chuyện, cô nghĩ ra cách gọn nhẹ để lấy lại số tiền Leonardo nợ cô, và thuyết phục anh rằng hai người đã kết hôn.

Khi Leonardo cố gắng làm quen với “gia đình mới của mình,” Kate bắt đầu tự hỏi cô có thể tiếp tục lừa dối người chồng giả của mình đến bao giờ.

Phim có sự góp mặt của các diễn viên Eugenio Derbez, Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, Swoosie Kurtz, Mel Rodriguez, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Cecilia Suárez, Alyvia Alyn Lind, Hannah Nordberg, Emily Maddison…

* Là phim chiếu trong ngày 4 Tháng Năm, “Bad Samaritan” của đạo diễn Dean Devlin do hãng Vertical Entertainment sản xuất sẽ gây cảm giác hồi hộp, ly kỳ cho khán giả khi xem bộ phim này trong 1 tiếng 50 phút.

Một cảnh trong phim “Bad Samaritan.” (Hình: themoviedb.org)

Một người đột nhập vào nhà để trộm tài sản của những người giàu có. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh phát giác có một phụ nữ bị xích và bịt miệng trong nhà.

Sau khi thông báo cho cảnh sát, anh nhanh chóng trở thành mục tiêu của kẻ bắt cóc, khi người này tìm cách trả thù anh.

Các diễn viên tham gia phim gồm David Tennant, Robert Sheehan, Carlito Olivero, Kerry Condon, Lisa Brenner, Jacqueline Byers… (Q.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đời sống và sinh hoạt Ai Cập”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT