Wednesday, April 24, 2024

Cuối tuần đến ngày 22 Tháng Mười Hai xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 22 Tháng Mười Hai, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem phim hành động, hài “Star Wars: The Rise of Skywalker,” “Cats,” và “Bombshell.”

* “Blue Christmas” là đêm nhạc mừng Giáng Sinh sẽ được tổ chức suốt gần năm giờ liên tục, từ 9 giờ 30 phút tối Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, cho đến 2 giờ sáng hôm sau, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Phùng Ngọc Huy, Minh Chiến, Đan Kim, Khánh Trân, Leyna Thanh Nga, Quỳnh Hoa.

Đêm nhạc không thể thiếu các giọng ca Nguyễn Duy, MC Quốc Thái, DJ An Trance, DJ Renny Thanh và các vũ công.

* “Chiều Nhạc Giáng Sinh” hoàn toàn miễn phí sẽ được tổ chức lúc 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai, tại nhà thờ Jesus Christ of Latter-Day Saints, 10332 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

Các giọng ca góp mặt trong chiều nhạc gồm bé Thụy Ân, Thúy An, Lâm Dung, Thạch Hoàng, Tú Nguyễn, Quỳnh Hương, Vương Đức Hậu, Tuấn Khải, Mỹ Lan, Vương Lan, Ái Loan, Ái Liên, Minh Ngọc, Huy Tuấn, Thanh Nguyên, Nguyễn Đăng Phúc, Thiên Phúc, Hồng Tước, Phạm Tuấn, Thùy Trang, Chu Tất Tiến, Kim Yến.

Chương trình còn có sự tham gia của nhóm Tứ Ca Ngàn Khơi, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhóm Cát Trắng, Nhóm Thân Hữu Y Dược.

Góp phần làm nên chiều nhạc là piano và keyboard Quốc Vũ, guitar Ngô Bảo Quốc, violin Tuấn Hoàng, piano Lan Phạm, âm thanh Danny, trang trí Trần Đông Phương, cameraman Văn Hoàng, ánh sáng Richard Long-Mỹ Lan.

* Vở kịch độc diễn “140 Lbs: How Beauty Killed My Mother” (140 Lbs: Sắc Đẹp Đã Giết Chết Mẹ Tôi Như Thế Nào) dài 75 phút sẽ diễn vào hai suất, suất đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai, và suất thứ hai lúc 2 giờ trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Nghệ sĩ Susan Liễu. (Hình: Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA)

Vở kịch do tác giả Susan Liễu một mình diễn 12 vai với 12 giọng nói, 12 cử chỉ, điệu bộ, 12 nhân cách hoàn toàn khác nhau, gồm Susan, Ba, Má, Dì Hiệp, Dì Phương, Anh Hai, Anh Ba, Chị Wendy, Cháu Warren, Marvin (chồng Susan), Luật Sư Dorris và Sizzler Guy.

Cô Susan Liễu ngoài độc diễn, còn là tác giả kịch bản và đạo diễn cho vở kịch đầu tay của mình.

Vở kịch xoay quanh cái chết của mẹ cô Susan, một chủ tiệm nail, vì sự coi rẻ sinh mạng của một người bác sĩ thẩm mỹ năm bà vừa 38 tuổi (1996), để lại người chồng và bốn con, trong đó con gái út là cô Susan vừa lên 11 tuổi.

Vở kịch đan xoáy vào một số đề tài: kinh nghiệm sống của nhiều thế hệ di dân; mặc cảm về thân hình, sự đè nén cảm xúc và chiêm nghiệm về những mất mát cá nhân; việc thiếu trách nhiệm trong hệ thống y tế; và tập tục lên đồng của người Việt Nam.

* “Buổi Văn Nghệ Giáng Sinh Thường Niên” do Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ tổ chức miễn phí sẽ diễn ra từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai, tại Mile Square Regional Park, khu Freedom Hall, 16801 Euclid St., Fountain Valley, CA 92708. Vào cổng Edinger và Ward. Đậu xe miễn phí trong công viên.

Chương trình gồm có các tiết mục vẽ mặt hóa trang cho trẻ em, chụp ảnh với Ông Già Noel, nhạc Giáng Sinh với Ca Đoàn The All-American Boy Chorus, Ca Đoàn Church Choir – St. John the Baptist Church, Abbey Singers – Westminster High School, Chamber Singer – Santa Ana High School.

* “Thiên Đàng Tình Yêu 2” là show nhạc gây quỹ do Quỹ Từ Thiện Teresa (Teresa Charities) tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai, tại hí viện Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

Ca sĩ Tuấn Ngọc. (Hình: Trang Thanh Truc)

Trong chương trình này, khán giả sẽ được nghe những tác phẩm âm nhạc với những dòng nhạc trữ tình Phạm Duy, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh 9, Trần Duy Đức, Trần Quảng Nam, Trúc Hồ, Hạ Đỏ Bích Phượng, Trần Thị Thu Cúc.

Các ca sĩ thượng thặng góp mặt trong chương trình gồm Tuấn Ngọc, Vũ Thành An, Khánh Hà, Ngọc Hạ, Hồ Hoàng Yến, Vasa Diệu Nga, Đồng Lan.

Chương trình còn có các khách mời Hồng Anh, Bá Hùng, Ngọc Đan Thủy, Mục Sư Ngô Duy Cường, pianist Minh Phượng.

Góp phần làm nên chương trình không thể thiếu MC Diệu Quyên, Ngọc Hân, Đỗ Tân Khoa, cùng giám đốc âm nhạc Nguyễn Quang (con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9).

* “Dạ Tiệc Mùa Đông 2019” do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic) và nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Place 3, 6731 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

Các ca sĩ trình diễn trong đêm nhạc gồm Teresa Mai, Bảo Châu, Ngọc Hà, Vasa Diệu Nga, Thanh Thảo, Phạm Hà, Trịnh Hoàng Hải, Lê Hồng Quang, Hugo Nguyễn, và ban nhạc thân hữu Friends of LVK.

Ca sĩ Teresa Mai và Phạm Hà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, còn có guitarist Nguyễn Phương Thảo, pianist Ngô Diễm Uyên, Elizabeth Nguyễn, Dàn Nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, cùng MC Kim Oanh và Mai Phi Long.

* Xa hơn một chút, tại Pala Casino Spa Resort, 11154 Highway 76, Pala, CA 92059, là chương trình “Tình Ca Mùa Đông – Winter Ball” sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai.

Góp mặt trong chương trình là các giọng ca Hồng Ngọc, Hương Thủy, Phi Khanh, Tuấn Anh, Nguyễn Hưng, cùng MC Quốc Thái.

* Khởi chiếu từ 20 Tháng Mười Hai tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim hành động, phiêu lưu, giả tưởng “Star Wars: The Rise of Skywalker” của hãng Lucasfilm, Bad Robot, Walt Disney Pictures sản xuất; và do Walt Disney Studios Motion Pictures phát hành.

Phim của đạo diễn J.J. Abrams và do ông viết kịch bản cùng Chris Terrio, Derek Connolly, Colin Trevorrow, tiếp nối theo “cha đẻ” của thương hiệu “Star Wars” là George Lucas đã sáng tạo từ năm 1977 đến nay.

Nam diễn viên Adam Driver đóng vai Kylo Ren, và nữ diễn viên Daisy Ridley đóng vai Rey trong phim “Star Wars: The Rise of Skywalker.” (Hình: motionpictures.org)

Vũ trụ “Star Wars” tiếp tục quay trở lại với phần phim thứ chín, hứa hẹn đánh dấu đoạn kết trong hành trình trở thành một Jedi. Nội dung phim được xem như phần kết của đế chế Skywalker. Đây sẽ nơi diễn ra các cuộc chiến giành tự do và xác định những huyền thoại mới sẽ được lập ra. Vì vậy, cuộc chiến giành tự do vẫn chưa ngả ngũ.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” còn là lời chào tạm biệt dành cho loạt phim chính đã đi vào lịch sử điện ảnh từ năm 1977. Theo đó, tám phần phim trước của vũ trụ “Star Wars” gồm “StarWars: A New Hope” (1977), “Star Wars: The Empire Strikes Back” (1980), “Star Wars: Return of The Jedi” (1983), “Star Wars: The Phantom Menace” (1999), “Star Wars: Attack of The Clones” (2002), “Star Wars: Revenge of The Sith” (2005), “Star Wars: The Force Awakens” (2015), và “Star Wars: The Last Jedi” (2017).

Phần chín tiếp tục kể về cuộc chiến giữa phe Kháng Chiến và Tổ Chức Thứ Nhất nhưng quy mô được đánh giá là lớn hơn các phần trước. Tác phẩm này sẽ là lời giải đáp cho hai phần hậu truyện trước đó vào năm 2015 và 2017, và là dấu chấm hết cho chặng đường lịch sử của loạt phim “Star Wars,” kết thúc câu chuyện trường thiên về dòng dõi Skywalker trên màn bạc.

“Star Wars” không đơn giản chỉ là một loạt phim khoa học giả tưởng đơn thuần, mà còn là một hiện tượng điện ảnh lịch sử của văn hóa đại chúng Mỹ. Nó mở ra thời kỳ điện ảnh hiện đại và đến nay, khi trải qua hơn bốn thập niên, “Star Wars” vẫn khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng.

Phim dài 2 tiếng 21 phút với các diễn viên Adam Driver (đóng vai Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), Billie Lourd (Lieutenant Connix), Keri Russell (Zorii Bliss), Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Ian McDiarmid (Palpatine), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Andy Serkis (chuyển âm Snoke), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Oscar Isaac (Poe Dameron), Domhnall Gleeson (General Hux), John Boyega (Finn), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbacca), Dominic Monaghan (Beaumont Kin), Richard E. Grant (Allegiant General Pryde), Anthony Daniels (C-3PO), Naomi Ackie (Jannah), Greg Grunberg (Snap Wexley), Jimmy Vee (R2-D2), Richard Bremmer (Actor), Amir El-Masry (Commander Trach), Dave Chapman (BB-8), Nasser Memarzia (General), Simon Paisley Day (General Engell), Brian Herring (BB-8), Philicia Saunders (Tabala Zo), John Williams (Man)…

* Cũng khởi chiếu từ 20 Tháng Mười Hai là bộ phim hài, nhạc kịch, gia đình “Cats” của đạo diễn Tom Hooper; đồng thời ông viết kịch bản cùng với Lee Hall, được chuyển thể từ cuốn sách “Old Possum’s Books of Practical Cats” của nhà văn nổi tiếng T.S. Eliot, âm nhạc của Andrew Lloyd Webber; được hãng Working Title Films, Amblin Entertainment, Perfect World Pictures, Monumental Pictures, The Really Useful Group sản xuất; và do Universal Pictures phát hành.

Ca sĩ Taylor Swift trong phim “Cats.” (Hình: motionpictures.org)

“Cats” chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên được ra mắt vào năm 1981, vở nhạc kịch nhanh chóng trở thành hiện tượng nghệ thuật toàn cầu, bởi vì trong suốt 21 năm, “Cats” là một trong những vở nhạc kịch dài hơi nhất lịch sử Broadway và nhà hát West End tại London được chuyển thể ra hơn 19 ngôn ngữ, trình diễn tại 51 quốc gia với hơn 81 triệu khán giả thưởng thức

Nội dung phim là câu chuyện về bộ tộc mèo trong một đêm quan trọng họ phải tự quyết định vận mệnh của mình để đổi đời, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai.

Từng thành viên trong bộ tộc như Bombalurina quyến rũ và sắc sảo nhưng mưu mô với khả năng mê hoặc tất cả mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên, trưởng lão Deuteronomy, Victoria lạc lối, hay cô mèo bị quên lãng Grizabella, và kẻ phản diện Macavity… sống trong một thế giới không có bóng dáng con người và mọi thứ đều mang kích thước khổng lồ so với loài mèo, họ sẽ thỏa sức thể hiện bản thân với ước mơ được trao thêm một kiếp sống nữa.

Trong bữa tiệc của bộ tộc, một thành viên sẽ được lựa chọn để lên “thiên đường,” hưởng thêm một kiếp sống nữa bên cạnh chín kiếp đã có.

Liệu họ có xoay chuyển được vận mệnh của mình?

Phim dài 1 tiếng 50 phút với các diễn viên Taylor Swift (đóng vai Bombalurina), Francesca Hayward (Victoria), Idris Elba (Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Ian McKellen (Gus The Theatre Cat), Rebel Wilson (Jennyanydots), James Corden (Bustopher Jones), Mette Towley (Cassandra), Ray Winstone (Growltiger), Laurie Davidson (Mr. Mistoffelees), Jennifer Hudson (Grizabella), Jason Derulo (Rum Tum Tugger), Naoimh Morgan (Rumpleteazer), Laurent Bourgeois (Socrates), Robbie Fairchild (Munkustrap), Larry Bourgeois (Plato), Daniela Norman (Demeter), Yasmin Harrison (Ensemble), Zizi Strallen (Tantomile), Melissa Madden-Gray (Griddlebone), Abigayle Honeywill (Cockroach), Chrissy Brooke (Ensemble), Steven McRae (Skimbleshanks), Bluey Robinson (Alonzo), Harriet Turnbull (Mouse Sister 1), Danny Collins (Mungojerrie), Jonadette Carpio (Syllabub), Tommy Franzen (Ensemble), Eric Underwood (Admetus), Joel Swedensky (Mouse Band – Trumpet), Freya Rowley (Jellylorum), Meesha Garbett (Mouse Sister 2), Jaih Betote (Coricopat)…

* Là phim chiếu trong ngày 20 Tháng Mười Hai, “Bombshell” do Jay Roach làm đạo diễn, kịch bản phim của Charles Randolph; được hãng Annapurna Pictures, BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, Denver and Delilah Productions, Lighthouse Management & Media, Lionsgate sản xuất; và được Lionsgate, Eagle Films, GEM Entertainment phát hành, hứa hẹn là bộ phim tiểu sử, tâm lý đầy hấp dẫn.

Minh tinh Nicole Kidman trong phim “Bombshell.” (Hình: motionpictures.org)

“Bombshell” phản ánh sự kiện trong đời thực xung quanh vụ giám đốc điều hành Fox News, ông Roger Ailes từ chức. Ông được xem là một trong những người có thế lực nhất của truyền thông Mỹ, từng cố vấn cho các Tổng Thống Richard Nixon, Ronald Reagan, George H. W. Bush và Donald Trump. Ông là CEO của Fox News từ năm 1996.

Vụ tai tiếng rúng động nước Mỹ vào năm 2016 tại trụ sở Fox News, khi người đàn ông quyền lực của ngành truyền thông bị nữ phóng viên Gretchen Carlson đâm đơn kiện vì hành vi quấy rối tình dục nơi công sở và đã đuổi việc cô khi không được đáp ứng.

Khi bị Gretchen Carlson đâm đơn kiện, Roger Ailes đã tìm mọi cách để bác bỏ tin đồn nhưng đã nhanh chóng trở nên yếu thế khi có thêm sáu phụ nữ nữa lên tiếng tố cáo ông ta. Sự xuất hiện của người phụ nữ thứ bảy – phát thanh viên nổi tiếng Megyn Kelly đứng ra làm chứng đã trở thành giọt nước tràn ly buộc Ailes phải rời khỏi Fox News vào Tháng Bảy, 2016. Ông mất vào Tháng Năm, 2017, ở tuổi 77.

Vụ bê bối Ailes là một trong những trường hợp đầu tiên phụ nữ mạnh mẽ lên tiếng chống lại những kẻ quấy rối tình dục, xảy ra khoảng một năm trước khi có phong trào Me Too.

Phim dài 1 tiếng 48 phút với các diễn viên Charlize Theron (đóng vai Megyn Kelly), Nicole Kidman (Gretchen Carlson), Margot Robbie (Kayla Pospisil), John Lithgow (Roger Ailes), Allison Janney (Susan Estrich), Malcolm McDowell (Rupert Murdoch), Kate McKinnon (Jess Carr), Connie Britton (Beth Ailes), Liv Hewson (Lily Balin), Brigette Lundy-Paine (Julia Clarke), Rob Delaney (Gil Norman), Mark Duplass (Doug Brunt), Stephen Root (Neil Mullen), Robin Weigert (Nancy Smith), Amy Landecker (Dianne Brandi), Mark Moses (Bill Shine), Nazanin Boniadi (Rudi Bakhtiar), Ben Lawson (Lachlan Murdoch), Josh Lawson (James Murdoch), Alanna Ubach (Judge Jeanine Pirro), Andy Buckley (Gerson Zweifach), Brooke Smith (Irena Briganti), Bree Condon (Kimberly Guilfoyle), D’Arcy Carden (Rebekah), London Fuller (Yardley Brunt), Kevin Dorff (Bill O’Reilly)… (Q.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT