Thursday, March 28, 2024

David Beckham và nhiều ngôi sao lớn của Anh bị cáo buộc trốn thuế

LONDON, Anh (NV) – David Beckham, Ant & Dec, Robbie Williams và hàng loạt ngôi sao lớn khác trong số 1,400 người của làng giải trí, vừa bị đặt vào tầm ngắm của cơ quan thuế Anh (HRMC).

Số tiền trốn thuế lúc đầu khoảng 420 triệu bảng Anh, tuy nhiên do lợi nhuận phát sinh con số này hiện nay lên tới 700 triệu bảng, theo tin của tờ Mirror.

Các nhân vật nổi tiếng được cho là thuộc về một nhóm lớn đầu tư vào các quan hệ đối tác truyền thông được công ty tài chính Ingenious tổ chức. Công ty này rót vốn sản xuất nhiều phim thành công như “Avatar,” “Life Of Pi.” Những khoảng đầu tư khéo léo này cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện để được miễn thuế vì sự hỗ trợ của họ cho ngành công nghiệp điện ảnh Anh.

Phillip Schofield, Geri Horner, Craig David, Sacha Baron Cohen, Mel C,& và Gary Lineker cũng là những cái tên nổi tiếng khác đã đầu tư và hưởng lợi từ công ty Ingenious.

Theo BBC, những người tham gia đầu tư vào Ingenious đã phải bỏ ra ít nhất 100,000 bảng Anh và được cam kết sẽ cắt giảm nghĩa vụ thuế nếu đầu tư vào các dự án phim.

Tháng Tám năm ngoái, HRMC nhận được một phán quyết từ tòa, xác định rằng kế hoạch đầu tư của Ingenious không hợp pháp, mà thực sự là một hình thức trốn thuế. HRMC chỉ ra rằng các nhà đầu tư đáng lý chỉ được hưởng khoảng 1/3 tổng số thuế mà nó cho rằng được miễn trừ.

Người phát ngôn của HMRC cho biết: “Chúng tôi rất vui khi tòa án cũng đồng ý với chúng tôi rằng hầu hết các nhà đầu tư vào Ingenious tuyên bố được miễn thuế hoàn toàn không hợp lý.”

Còn phát ngôn viên Ingenious tuyên bố: “Chúng tôi sẽ kháng án toàn bộ quyết định của tòa án.”

Hiện nay, HMRC đang ráo riết truy thu khoản tiền thuế bị mất bất chấp việc rất nhiều nhà đầu tư một mực khẳng định họ không hề được cảnh báo về những rủi ro tài chính liên quan đến Ingenious và cũng chỉ là nạn nhân của vụ việc này.

Theo The Times, rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng tuyên bố rằng họ đã được tư vấn sai hoặc không đúng về đầu tư và không được nói về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến mục đầu tư này. (V.Đ.T.)

Phát biểu ‘không đúng đắn’, 10 sinh viên Harvard bị rút giấy thu nhận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT