Thursday, April 25, 2024

Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức đêm nhạc ‘Vân Anh and Friends’

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Khi chỉ mới 15 tháng tuổi, Nguyễn Vân Anh đã được mẹ cho làm quen và tập đàn dương cầm. Năm lên 4 tuổi, cô vào học Nhạc Viện Sydney theo chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho “nghệ sĩ trẻ tài năng.” Lúc 11 tuổi, cô được vinh dự biểu diễn tại nhà hát opera Con Sò Sydney.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để biết vì sao Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ quyết định tổ chức đêm nhạc thính phòng “Vân Anh and Friends” vào lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, 3 Tháng Sáu, tại hí viện trang trọng, ấm cúng The Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.

“Nguyễn Vân Anh rất giỏi, cô ấy là người Úc gốc Việt, tuy chỉ mới bước vào tuổi 30 nhưng đây là một nghệ sĩ tài năng thực sự, là gương mặt trẻ thành đạt nổi tiếng trong giới nghệ thuật hàn lâm. Khi mới 9 tuổi cô là một trong những thiếu nhi nhỏ tuổi nhất đạt được bằng ‘Associate Diploma in Music’ tại Úc và đến 12 tuổi thì cô đậu thêm bằng ‘Licentiate Diploma in Music.’ Tài năng âm nhạc thiên phú của cô giúp cô liên tục giành giải thưởng tại các cuộc thi dương cầm ở Sydney trong nhiều năm cùng vô số giải lớn, uy tín ở Đức, Áo…,” nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, hội trưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, giới thiệu.

“Mục tiêu của hội là đào tạo và giới thiệu tài năng trẻ về âm nhạc, nhất là nhạc thính phòng, nên nhân dịp Vân Anh sang Mỹ trình diễn, tôi ngỏ ý muốn tổ chức chương trình cho cô tại Little Saigon, để không chỉ giới thiệu tài năng của cô đến với cộng đồng Việt Nam, mà cả cộng đồng các sắc dân khác biết chúng ta có một người Việt Nam giỏi như vậy,” ông cho biết.

“Đặc biệt ở Vân Anh chính là không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc nguyên gốc, mà cô còn trình diễn những tác phẩm do cô soạn lại hòa âm kết hợp giữa nhạc cổ điển, pop, bán cổ điển. Khi đến chương trình, không những quý vị ủng hộ, khuyến khích những tài năng trẻ như Vân Anh, mà còn giúp cô đàn mỗi ngày một hay hơn, từ đó vững tin trong cuộc sống và giúp cô tiến xa hơn,” ông nhấn mạnh.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho hay, dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh sẽ solo hai tác phẩm rất nổi tiếng, đi vào lòng người, mà ai cũng biết, là tác phẩm “Fantaisie-Impromptu, Op.66” của Frédéric Chopin, và bài “Clair de Lune” của Claude Debussy.

“Chúng tôi cũng giới thiệu đến quý khán giả phần tam tấu hai tác phẩm nổi tiếng ‘Verano Porteno (Summer) from 4 Seasons’ và ‘Libertango’ của nhạc sĩ người Argentina chuyên viết về tango là Astor Piazzolla. Nghĩa là chỉ có một dương cầm, một vĩ cầm, và một cello. Khi nghe quý vị sẽ cảm nhận dù là tiếng đàn nhưng tựa có thêm tiếng trống trong đó, rất hay,” ông giới thiệu.

Từ trái, Nguyễn Khánh Hồng (vĩ cầm), Nguyễn Vân Anh (dương cầm), và Elizabeth Moulton (cello). (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)
Từ trái, Nguyễn Khánh Hồng (vĩ cầm), Nguyễn Vân Anh (dương cầm), và Elizabeth Moulton (cello). (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Cũng ba người chúng tôi gồm Nguyễn Vân Anh chơi dương cầm, cô Elizabeth Moulton đàn cello và tôi chơi vĩ cầm, chúng tôi sẽ cùng chơi nhạc của Franz Schubert với tác phẩm ‘Trio No.1, Op. 99 (Movt. II and IV).’ Khi chơi bài này thì ba người phải hiểu nhau từng câu cú một để khi thể hiện thì màu sắc kết hợp giống nhau, bởi vì nếu không hiểu nhau thì mỗi người sẽ đi một màu khác nhau,” ông cho biết.

“Bởi vì ba người cùng solo, chứ không phải người này đánh, người kia đệm, nên chúng tôi phải hiểu nhau để dù solo nhưng âm nhạc vẫn quyện vào nhau. Chúng tôi chỉ chọn hai phần để chơi nhưng cũng mất hết 20 phút. Nếu đánh hết bài này thì sẽ mất cả tiếng đồng hồ,” ông nói thêm.

Ngoài ra, dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh sẽ chơi bài “Suite for Flute and Jazz Piano (Movt. I))” của Claude Bolling cùng nghệ sĩ thổi sáo Tim Nelson.

Song song đó là phần solo đàn cello của nghệ sĩ Elizabeth Moulton qua tác phẩm “Song without words in D major, Op.109” của Felix Mendelssohn, và phần solo vĩ cầm của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng trong bài “Zigeunerweisen (Gypsy Air) Op. 20, No.1” của Pablo de Sarasate.

Thêm vào đó, chương trình còn có phần trình diễn bốn người qua tác phẩm “Oboe Quartet in F, K.370 (Movt. I))” của W.A. Mozart với Tim Nelson kèn oboe, Nguyễn Khánh Hồng vĩ cầm, Vinh Lương viola, và Elizabeth Moulton cello.

Ông cũng cho biết: “Ngoài các thể loại nhạc thính phòng với các nhạc sĩ độc tấu thì chương trình còn có hai ca sĩ Teresa Mai và Phạm Hà với những bản nhạc bất hủ cổ điển Tây Phương, Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua cho đến ngày hôm nay. Đó là những bài rất tiêu biểu cho loại nhạc thính phòng.”

Theo đó, ca sĩ Teresa Mai hát bài “Bến Xuân” của Văn Cao, qua phần đàn của nhạc sĩ Lê Ngọc Chân, ca sĩ Phạm Hà trình diễn bài “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” của Trịnh Công Sơn qua phần đàn của nhạc sĩ Vũ Trụ.

Ở phần nhạc cổ điển Tây phương, Teresa Mai và Phạm Hà cùng song ca bài “Time To Say Goodbye (Con te partiro)” của Peterson – Quarantotto – Satory do nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển dàn nhạc; ca sĩ Phạm Hà tiếp tục hát bài “Bring Him Home from ‘Les Miserables’” với nhạc Claude-Michel Schönberg phổ thơ Herbert Kretzmer.

Đặc biệt, nữ ca sĩ Teresa Mai có chất giọng soprano, chuyên hát nhạc cổ điển, cũng là bạn học của Vân Anh từ những ngày hai người cùng theo học tại Boston và Ý, sẽ hát bài “La Vie En Rose” của Louiguy phổ thơ Édith Piaf, do chính dương cầm thủ Vân Anh đệm đàn.

Giá vé xem chương trình có các loại vé VIP $50, vé thường $25, và vé dành cho sinh viên $10 (mang theo thẻ sinh viên).

Vé có bán tại The Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 793-1150 ext-1, www.rosecentertheater.com; Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Symphony Orchestra), 9451 Edinger Ave., Westminter, CA 92683, điện thoại (714) 418-0109, email: [email protected]; Bolsa Tickets, 15361 Brookhurst St., #102, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 418-2499, www.bolsatickets.com.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT