HOLLYWOOD, California (NV) – Tác phẩm mới “The Boy and the Heron” của nhà sản xuất phim hoạt họa lừng danh Hayao Miyazaki công chiếu ở Nhật Bản rất thành công tuy không hề có quảng cáo trước khi chiếu.
Theo The Hollywood Reporter hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy, “The Boy and The Heron,” do hãng phim hoạt họa Studio Ghibli sản xuất, công chiếu ở Nhật Bản hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy, và không có quảng cáo nào về phim, không có một đoạn giới thiệu và cũng không có thông tin gì về nội dung hay dàn diễn viên.

Thấy kế hoạch của Studio Ghibli, ông Miyazaki, sáng lập viên, lo lắng về sự thành công của phim hoạt họa có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.
Ông Toshio Suzuki, chủ tịch và đồng sáng lập viên của Studio Ghibli, kể ông Miyazaki nói ông tin mình, nhưng vẫn lo lắng.
Về kế hoạch không quảng cáo phim mới, ông Suzuki cho biết: “Tôi nghĩ thời buổi hiện nay có quá nhiều thông tin, nên sự thiếu thông tin là một thay đổi vui. Tôi không biết kế hoạch có thành công hay không, nhưng tôi tin sẽ thành công.”
Sau ba ngày đầu công chiếu ở Nhật, hai sáng lập viên của Studio Ghibli không phải lo lắng nữa.
“The Boy and the Heron” kiếm được 1.83 tỷ yen (khoảng $13.2 triệu) trong ba ngày đầu. Đây là doanh thu công chiếu cao nhất trong lịch sử của Studio Ghibli, cao hơn 1.4 tỷ yên của “Howl’s Moving Castle” chiếu vào năm 2004.
Nếu tính theo đồng yen, đây là doanh thu cao nhất của Studio Ghibli, nhưng nếu tính theo đồng đô la thì “The Boy and the Heron” không kiếm được nhiều bằng “Howl’s Moving Castle” vì hiện nay đồng yen đang đổi thành đô la rất thấp. Theo tỷ lệ đổi ngoại tệ của năm 2004, “Howl’s Moving Castle” kiếm được đến $14 triệu.
Hiện nay, chưa có cơ quan truyền thông nào ở Tây Âu đánh giá “The Boy and the Heron,” nhưng các cơ quan ở Nhật Bản đánh giá rất cao, cho biết tác phẩm này có hình ảnh “hớp hồn khán giả” và có nhiều thông điệp về triết lý rất hay, có chủ đề người lớn hơn nhiều tác phẩm trước, có thể phải coi lại nhiều lần mới hiểu hết được.
Công ty GKIDS sẽ công chiếu “The Boys and the Heron” ở Bắc Mỹ trong những tháng còn lại của năm 2023, nhưng chưa nói rõ lúc nào. (TL) [qd]




































































































































