Thursday, April 18, 2024

Leonardo DiCaprio và Brad Pitt, hai tài tử nổi nhất Hollywood đóng chung

NEW YORK CITY,  New York (NV) – Đạo diễn tài năng Quentin Tarantino vừa thông báo dự án phim thứ chín của anh với sự góp mặt của hai nam tài tử nổi tiếng nhất Hollywood, Leonardo DiCarprio và Brad Pitt, trong bộ phim “Once Upon A Time In Hollywood,” theo trang mạng Business Insider.

Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về vụ án mạng giết chết nữ diễn viên Sharon Tate và bốn người bạn khác tại căn nhà riêng ở Benedict Canyon, gây chấn động và ám ảnh Hollywood trong thời gian dài.

Nam diễn viên Leonardo DiCaprio viết trên mạng xã hội Instargram rằng: “Thật khó để nói về bộ phim chúng tôi chưa hoàn thành, nhưng tôi rất hào hứng với dự án lần này, đặc biệt là khi đóng chung với Brad Pitt. Tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ phim ‘Singin in the Rain,’ khi bộ phim lấy bối cảnh ở Hollywood và thật tuyệt vời khi bây giờ bạn có thể được đóng trong bối cảnh đó. Chẳng có gì thú vị hơn khi bạn làm phim về nơi bạn sinh sống và làm việc.”

Trước đó, tại sự kiện CinemaCon diễn ra hồi Tháng Tư mới đây tại Las Vegas, đạo diễn Tarantino từng bật mí với fan hâm mộ rằng bộ phim mới nhất của ông sẽ quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng và kỳ cựu của Hollywood.

Không lâu sau đó, nữ diễn viên người Úc Margot Robbie lên tiếng xác nhận sẽ đảm nhận nhân vật Sharon Tate trong bộ phim.

“Tarantino là vị đạo diễn tài năng mà tôi ao ước được hợp tác. Chẳng có lý do gì để từ chối lời mời đóng bộ phim này,” nữ diễn viên Margot Robbie cho trang mạng IndieWire biết.

Ngoài ra, IndieWire dẫn nguồn tin thân cận trong ekip làm phim cho biết, các tài tử nổi tiếng khác như Damian Lewis, Dakota Fanning, Emile Hirsch và Al Pacino cũng sẽ góp mặt.

Trước đây, nam tài tử Brad Pitt từng hợp tác với đạo diễn Quentin Tarantino trong bộ phim “Inglorious Basterds” vào năm 2009. Trong khi đó, tài tử Leonardo DiCarprio từng đóng phim “Django Unchained” của Tarantino vào năm 2013. Các cộng tác viên lâu năm của Tarantino như Tim Roth và Michael Madsen cũng sẽ tham gia vào dự án mới nhất này.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Hollywood Reporter, đạo diễn Tarantino từng cho biết, bộ phim có bối cảnh vào năm 1969 tại Los Angeles, thời kỳ được xem là đỉnh cao của Hollywood. Leonardo DiCarprio đóng vai Rick Dalton, một nam diễn viên chuyên đóng thể loại cao bồi viễn Tây hết thời. Còn Brad Pitt vào vai Cliff Booth, là nhân vật diễn viên đóng thế cho Dalton. Cả hai vật lộn để kiếm lại hào quang ở nơi được ví là kinh đô của điện ảnh và giải trí trên toàn thế giới. Điều đặc biệt là nhân vật Rick là hàng xóm của nữ diễn viên Sharon Tate, người sau đó bị giết dã man trong vụ án mạng do gia đình Manson chủ mưu và sát hại.

“Hiện tại tôi chỉ có thể nói ngắn gọn như thế cho các bạn biết. Chỉ khi nào bạn coi phim, bạn sẽ hiểu rõ mối quan hệ của hai nhân vật nam liên quan đến sự kiện án mạng giết Sharon Tate như thế nào,” đạo diễn Tarantino nói.

Bên cạnh đó, vị đạo diễn này cũng bật mí ông ấp ủ dự án “Once Upon A Time In Hollywood” gần một thập kỷ.

“Chỉ riêng phần kinh bản, tôi mất hơn năm năm để hoàn thành nó. Hầu hết cuộc đời của tôi gắn liền với Los Angeles, và án mạng chấn động Hollywood năm 1969 xảy ra lúc tôi lên bảy tuổi. Tôi rất hào hứng khi kể lại câu chuyện này để cả thế giới biết rằng đó là sự kiện từng xảy ra ở nơi chốn phồn hoa điện ảnh. Ngoài ra, tôi rất vui khi có sự góp mặt của Leonardo DiCarprio và Brad Pitt,” đạo diễn Tarantino chia sẻ.

Bộ phim do hãng Sony sản xuất và sẽ ra rạp vào ngày 9 Tháng Tám, 2019. (N.A)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT