Thursday, March 28, 2024

Nhân viên cao cấp của Disney bị cáo buộc quấy nhiễu tình dục

ANAHEIM, California (NV) – Ông Jon Heely, giám đốc chuyên phân phối nhạc cho hãng Disney, bị cáo buộc ba tội quấy nhiễu tình dục trẻ vị thành niên, theo tạp chí Variety.

Ông Heely, 58 tuổi, bị cáo buộc quấy rối tình dục hai bé gái dưới tuổi vị thành niên khoảng một thập niên trước. Theo bản cáo buộc, ông quấy rối nạn nhân đầu tiên khi cô 15 tuổi, và bé gái thứ nhì khi cô từ 11 tuổi đến 15 tuổi.

Trong một thông thông báo, một phát ngôn viên của hãng Disney cho biết công ty tạm đình chỉ ông Heely vào chiều Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, sau khi biết về sự việc này.

“Ngay sau khi được thông báo về sự việc, công ty hành xử ngay và tạm đình chỉ không nhận lương với ông Heely đến khi có kết luận của tòa,” phát ngôn viên cho biết.

Ông bị Sở Cảnh Sát Los Angeles County bắt hôm 16 Tháng Mười Một. Nhưng theo hồ sơ ghi nhận, ông được thả ra sau đó khi trả $150,000 tiền tại ngoại.

Vào hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, giới công lực quyết định ông Heely nhận ba tội danh vì có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên.

Ông Heely không nhận tội và phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra hôm 10 Tháng Giêng. Nếu bị kết tội, ông phải nhận án chín năm và ba tháng tù.

Luật sư đại diện của ông Heely cho biết: “Ông Heely kịch liệt phản đối quyết định của tòa và sẽ cố gắng đến cùng để thanh minh cho mình.”

Ông Heely làm việc với Disney kể từ năm 1981 và lo về mặt bản quyền của những ca khúc do Disney sản xuất. (Kh.L.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT