Những lần diễn viên gặp ‘tai nạn nghề nghiệp’ giúp phim trở nên hay hơn

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nhiều diễn viên thường bị thương trong khi đóng phim, từ những cảnh mạo hiểm đến những tai nạn nhỏ xảy ra khi máy đang quay, và các cảnh đang quay phải bị xóa. Tuy nhiên, cũng có những lần diễn viên gặp “tai nạn nghề nghiệp” trước ống kính và những cảnh đó được giữ lại để làm phim hay hơn.

Cảnh Tom Cruise nhảy và bị chấn thương trong “Mission: Impossible – Fallout.” (Hình: Facebook Mission Impossible)

Không phải diễn viên nào cũng có thể biến những tai nạn trước ống kính thành một thứ giúp nhiều cảnh trong phim hay hơn được. Những diễn viên đầy tài năng biết cách sử dụng mọi thứ chung quanh mình, kể cả thương tích khi đang quay, để có thể làm một phim từ hay trở thành xuất sắc.

Dưới đây là những diễn viên bị thương trên màn ảnh giúp phim trở nên hay hơn.

Tom Cruise

Một tên tuổi gắn liền với những cảnh mạo hiểm là tài tử Tom Cruise, chuyên tự đóng những cảnh có thể khiến bản thân mất mạng. Trong dòng phim “Mission: Impossible” nổi tiếng, ông từng bị thương khi quay một cảnh nhảy trên mái nhà, và cảnh đó được giữ lại trong phiên bản được công chiếu.

Trong nhiều phần, ông thường đóng những cảnh vô cùng nguy hiểm như bám vào máy bay đang cất cánh, hay đu dây trên một tòa nhà chọc trời và thậm chí còn lặn dưới nước nhiều phút. Những lần ông bị thương hay gặp tai nạn khi đóng những cảnh đó thường không được giữ lại cho phiên bản phim hoàn chỉnh.

Trong phần sáu là “Fallout,” tài tử Cruise phải nhảy trên mái nhà trong một cảnh rượt đuổi. Khi nhảy qua mái nhà khác, ông bị gãy cổ chân trong lúc bám vào mái nhà để leo lên. Trong phiên bản được chiếu, khán giả vẫn có thể thấy cảnh ông đá chân vào tường, khiến phim phải bị ngừng quay một thời gian, nhưng cảnh đó cho thấy sự tận tụy của tài tử Tom Cruise để mang đến những cảnh mạo hiểm không phim nào có được ngoài dòng phim “Mission: Impossible.”

Tài tử Channing Tatum (trái) trong phim “Foxcatcher” mà anh đóng cảnh đập đầu vào gương. (Hình: Facebook Foxcatcher)

Channing Tatum

Những cảnh phim sử dụng gương thường gây ra tai nạn, nhưng có những diễn viên cố tình đập gương để diễn tả nhiều cảm xúc của nhân vật. Vào năm 2014, tài tử Channing Tatum quyết định đập đầu vào một tấm gương để tạo ra một cảnh xuất sắc trong phim “Foxcatcher.”

Phim nói về võ sĩ đô vật này có một cảnh cho thấy nhân vật của tài tử Tatum bực tức sau khi thua một trận đấu, rồi anh trở về phòng khách sạn, vẫn tức giận, và tự đánh vào mặt vài lần, sau đó đập đầu vào tấm gương đến ba lần, làm trán anh dính đầy máu.

Diễn xuất đó làm khán giả hiểu rõ được sự tức giận của nhân vật chính, và giúp họ hiểu được Channing Tatum không chỉ là một gương mặt điển trai để thu hút người xem, mà là một diễn viên có tài năng diễn xuất thật thụ.

Leonardo DiCaprio trong vai Monsieur Candie của “Django Unchained,” vẫn nhập vai khi tay chảy máu. (Hình: Facebook Django Unchained)

Leonardo DiCaprio

Một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Hollywood là Leonardo DiCaprio với cách diễn đầy cảm xúc, và luôn được khen ngợi vì cách đóng phim rất chuyên nghiệp, không có gì làm ông ra khỏi nhân vật được khi đứng trước ống kính. Vì vậy, chuyện ông bị đứt tay, máu chảy đầm đìa trong “Django Unchained” càng chinh phục được khán giả nhiều hơn.

Trong tuyệt phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino, ông đóng vai Monsieur Candie, một điền chủ nô lệ và phải tranh chấp với hai nhân vật chính diện về chuyện bán một cô nô lệ.

Trong một cảnh tranh cãi căng thẳng với hai vai chính diện, ông la hét và đập tay lên bàn, đập bể một ly thủy tinh, làm bàn tay chảy máu đầm đìa. Sau đó, cách ông nhìn bàn tay dính đầy máu đầy cá tính vừa hung hăng vừa cứng rắn của Monsieur Candie, làm khán giả khiếp sợ nhân vật đó hơn.

Tuy gặp tai nạn khi đang quay phim, nhưng Leonardo DiCaprio còn nhập tâm sâu hơn vào nhân vật, khiến đạo diễn Tarantino phải giữ cảnh bàn tay ông dính đầy máu lên phiên bản được chiếu của “Django Unchained,” tạo ra một phim khó quên được của thập niên 2010.

Sylvester Stallone trong “Rambo – First Blood,” bị nứt xương sườn để đóng cảnh nhảy trên vách núi xuống. (Hình: Facebook Rambo)

Sylvester Stallone

Tài tử Sylvester Stallone là một tên tuổi quen thuộc của phim hành động Mỹ, không hề lạ lẫm gì với chuyện bị chấn thương khi đóng phim, nhưng chỉ có một lần ông bị thương được đưa lên màn ảnh để làm phim hay hơn. Lần đó là một cảnh trong phim “Rambo – First Blood” công chiếu năm 1982.

Phim nói về cựu quân nhân John Rambo phải đối đầu với nhiều kẻ thù tại một thị trấn nhỏ ở Washington, và có một cảnh ông đang đu trên vách núi, không còn chỗ khác để chạy trốn. Vì vậy, ông phải liều mạng nhảy xuống nhiều cây ở dưới, và tài tử Stallone tự đóng cảnh nhảy đó.

Khi nhảy gần xuống, ông đụng trúng nhiều cành cây, và cuối cùng đập xương sườn vào một cành cây lớn khi gần rớt xuống đất, và bị nứt xương sườn. Vì bị thương thật, tiếng la và gương mặt đau đớn của ông trong cảnh đó hoàn toàn thật, càng làm cho phim “Rambo – First Blood” hay hơn, trở thành một trong những phim hành động kinh điển của Mỹ.

Tài tử Sylvester Stallone từng có một “tai nạn nghề nghiệp” nguy hiểm khác là bị Dolph Lundgren đấm trúng mạnh đến mức phải nhập viện khi đóng “Rocky IV,” nhưng chỉ có cảnh nhảy của “Rambo – First Blood” được giữ lại cho phiên bản chiếu khắp nơi.

Cảnh Thành Long trượt trên cột làm nổ nhiều bóng đèn trong “Police Story.” (Hình: Facebook Police Story)

Thành Long

Tên tuổi của tài tử Thành Long luôn đi kèm với thương tích khi đóng phim vì ông tự đóng mọi cảnh mạo hiểm, dẫn đến không biết bao nhiêu “tai nạn nghề nghiệp.” Trong những tai nạn đó là một cảnh làm ông bị thương rất nặng mà vẫn được giữ lại trong phim “Police Story” chiếu năm 1985.

“Police Story” là một trong những dòng phim gầy dựng tên tuổi của Thành Long, có phần đầu công chiếu vào năm 1985. Trong phim đó, ông đóng một cảnh đuổi theo kẻ gian trong một thương xá, phải tìm cách nhảy từ tầng cao xuống tầng trệt.

Để đi xuống nhanh, ông phải đóng cảnh mạo hiểm được coi là nguy hiểm nhất của sự nghiệp. Ông trượt trên một cây cột có treo nhiều dàn đèn điện, và các dàn đèn đó nổ khi bị ông vướng vào trong lúc trượt. Lửa và điện từ dàn đèn đang nổ làm cây cột sắt ông đang trượt nóng lên rất nhanh, làm ông bị phỏng đến cấp độ ba, có nghĩa là có thể hủy hoại cả hai lớp da, cùng lỗ chân lông với tuyến mồ hôi và nhiều biểu bì dưới da.

Không chỉ trượt từ trên cao xuống, ông còn rớt xuống một tấm kính, nhưng may mắn không gặp nguy hiểm vì thủy tinh.

Cảnh đó được giữ lại nguyên bản khi “Police Story” được công chiếu, làm khán giả đến nay vẫn thắc mắc tại sao Thành Long còn khỏe mạnh sau khi đóng những cảnh nguy hiểm tính mạng như vậy. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT