Friday, April 19, 2024

10 phim đáng chú ý trong Tháng Ba

Thanh Long/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Từ phim tài liệu về nghề săn nấm quý hiếm ở Ý đến phim hành động khoa học giả tưởng và phim hoạt họa có đấu võ, khán giả được thưởng thức nhiều phim hấp dẫn trong Tháng Ba này.

“Chaos Walking” là phim hành động khoa học giả tưởng, dựa theo tiểu thuyết dành cho tuổi thanh thiếu niên. (Hình: themoviedb.org)

Chaos Walking

“Chaos Walking” là phim hành động khoa học giả tưởng của đạo diễn Doug Liman (nổi tiếng với “Edge of Tomorrow” và “Jumper”).

Phim lấy bối cảnh hành tinh hoang dã nơi tất cả phụ nữ đã chết, còn suy nghĩ của đàn ông có thể nhìn và nghe thấy trong hơi thở toát ra xung quanh đầu. Daisy Ridley đóng vai phi hành gia không may bị rơi xuống hành tinh này và phải tìm cách chạy thoát vị thị trưởng tàn ác (do Mads Mikkelsen đóng).

“Chaos Walking” dựa theo tiểu thuyết dành cho tuổi thanh thiếu niên của nhà văn người Mỹ gốc Anh Patrick Ness. Phim hoàn tất phần hình ảnh chính vào năm 2017, nhưng phải quay lại và hoãn chiếu nhiều lần từ đó đến nay.

Phim chính thức công chiếu vào ngày 5 Tháng Ba.

Tài tử Tom Holland đóng vai kẻ cướp ngân hàng để lấy tiền chơi ma túy trong “Cherry.” (Hình: whatsong.org)

Cherry

Tháng Ba là tháng tốt cho người hâm mộ Tom Holland. Ngoài “Chaos Walking,” tài tử trẻ tuổi còn có mặt trong “Cherry,”  cũng chiếu vào Tháng Ba.

Lần gần đây nhất hợp tác với anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo, Holland đóng vai Người Nhện diệt trừ người ngoài hành tinh đến Trái Đất xâm lược trong “Anvengers: Endgame.”

“Cherry” liên quan đời thực nhiều hơn. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nico Walker, đây là phim tội phạm nói về chàng y tá cứu thương của Lục Quân Mỹ từ Iraq trở về nước, bị chấn thương tâm lý, bắt đầu nghiện ma túy và rốt cuộc phải cướp ngân hàng để lấy tiền thỏa mãn sở thích.

Phim chiếu trên Apple TV+ từ ngày 12 Tháng Ba.

“Coming 2 America” là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách “Coming to America” năm 1988. (Hình: themoviedb.org)

Coming 2 America

Đây là phần tiếp theo được khán giả chờ đợi hơn 30 năm của bộ phim rất ăn khách năm 1988 – “Coming to America.” Một lần nữa, tài tử hài nổi tiếng Eddie Murphy đóng vai Hoàng Tử Akeem, người thừa kế ngai vàng của quốc gia Phi Châu tưởng tượng Zamunda (không liên hệ gì với Wadanda, ông nhấn mạnh trong đoạn giới thiệu phim). Khi vua cha (do James Earl Jones đóng) qua đời, Akeem phải đi tìm người kế ngôi tiếp theo, nghĩa là phải trở lại New York để tìm người con trai thất lạc từ lâu (Jermaine Fowler).

Hầu hết diễn viên trong tập đầu tiên đều có mặt trong tập mới, gồm Arsenio Hall (vai Semmi) và Shari Headley (vai Lisa). Nhưng đáng chú ý nhất, Murphy mời thêm hai người quan trọng cùng tham gia bộ phim gần đây nhất của ông – “Dolemite Is My Name”: đạo diễn Craig Brewer và diễn viên hài Wesley Snipes.

“Coming 2 America” chiếu trên Amazon Prime Video từ ngày 5 Tháng Ba.

Hai con quái vật khổng lồ của điện ảnh một lần nữa đối đầu nhau trong “Godzilla vs Kong.” (Hình: themoviedb.org)

Godzilla vs Kong

Một con đười ươi thất tình làm náo loạn thành phố năm 1933 và được làm sống lại trong “Kong: Skull Island” (2017). Một con thằn lằn nhiễm phóng xạ lần đầu tiên do người mặc đồ cao su đóng năm 1954 và “tái xuất giang hồ” trong hai bộ phim của Hollywood là “Godzilla” (2014) và “Godzilla: King of the Monsters” (2019). Hai con quái vật khổng lồ của điện ảnh từng đụng độ nhau trong một bộ phim của Nhật  năm 1962, nhưng lần đối đầu mới nhất này được thực hiện bằng kỹ xảo hiện đại hơn và gồm dàn diễn viên cao cấp (Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown).

Phim bắt đầu chiếu ở rạp ngày 26 Tháng Ba và trên HBO ngày 31 Tháng Ba.

Trong “My Salinger Year,” Margaret Qualley đóng vai Joanna Rakoff, tác giả quyển hồi ký cùng tên. (Hình: rmitv.org)

My Salinger Year

“My Salinger Year” được đạo diễn Canada gốc Pháp Philippe Falardeau chuyển thể từ quyển hồi ký cùng tên nổi tiếng của Joanna Rakoff.

Margaret Qualley đóng vai Joanna 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1995, cô hy vọng trở thành tiểu thuyết gia, nhưng xin được việc làm tại công ty đại diện nhà văn ở New York. Sigourney Weaver đóng vai sếp của cô là Margaret. Bà này khăng khăng đòi nhân viên dùng máy đánh chữ chứ không dùng máy điện toán, đồng thời muốn Joanna lo những việc nhỏ nhặt chứ không được viết văn. Nhưng một trong những việc đó là hồi đáp thư của người hâm mộ gửi cho JD Salinger, tác giả tiểu thuyết “The catcher in the Rye,” và từ công việc này, Joanna ngày càng có cảm hứng viết văn.

Phim bắt đầu chiếu từ ngày 5 Tháng Ba.

“Raya and the Last Dragon” lấy cảm hứng từ văn hóa và thần thoại Đông Nam Á. (Hình: themoviedb.org)

Raya and the Last Dragon

Ngày xửa ngày xưa, làm công chúa Disney nghĩa là làm cô gái u sầu trong truyện cổ tích Âu Châu. Nhưng ngày nay, công chúa trong phim Disney rất năng động và đa dạng, như có thể thấy qua “Raya and the Last Dragon,” phim hoạt họa phiêu lưu mạo hiểm gồm cảnh đấu võ hấp dẫn, chứ không như trong “Cinderella.”

Lấy cảm hứng từ văn hóa và thần thoại Đông Nam Á, phim có diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần (“Star Wars”) chuyển âm cho Raya, công chúa dũng cảm của vương quốc Kumandra huyền bí. Năm trăm năm sau khi loài rồng trên thế giới hy sinh tính mạng để bảo vệ nhân loại, vương quốc này bị chia rẽ thành năm xứ sở chiến tranh với nhau. Để khôi phục vương quốc, Raya lãnh trọng trách đi tìm con rồng duy nhất còn sống: đó là rồng nước có lông, hình dạng biến đổi liên tục (do Awkwafina chuyển âm).

Phim công chiếu ngày 5 Tháng Ba ở rạp và trên Disney+.

Tina Turner được mệnh danh là “Nữ Hoàng Rock n’ Roll.” (Hình minh họa: Michael Gottschalk/DDP/AFP via Getty Images)

Tina

Tina Turner, tên thật là Anna Mae Bullock, là một trong những ca sĩ thành công nhất lịch sử ca nhạc. Trong suốt sự nghiệp, danh ca người Thụy Sĩ gốc Mỹ bán được 170 triệu đĩa và đạt 12 giải Grammy. Cuộc đời lúc thăng lúc trầm của “Nữ Hoàng Rock n’ Roll” từng được đưa vào bộ phim “What’s Love Got to Do with It” (1993) do Angele Bassett đóng vai chính.

Nay, bà xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Tina,” được Daniel Lindsay và TJ Martin làm đạo diễn, trong đó bao gồm những cuộc phỏng vấn với Bassett, Oprah Winfrey và cả bản thân Turner.

Phim bắt đầu chiếu ở rạp và trên HBO ngày 27 Tháng Ba.

“The Courier” kể về chàng điệp viên có thật Greville Wynne trong Cuộc Khủng Hoảng Hỏa Tiễn Cuba năm 1962. (Hình: themoviedb.org)

The Courier

Thời gian qua, có tin đồn Benedict Cumberbatch được chọn đóng vai James Bond kế tiếp, nhưng trong “The Courier,” tài tử người Anh thủ vai chàng điệp viên có thực, ít hào nhoáng hơn Bond.

Năm 1960, ngay trước khi Sean Connery trở thành điệp viên 007, anh chàng bán hàng tên Greville Wynne được tình báo Anh MI6 và CIA thuê đến Moscow lấy bí mật của Liên Xô. Trong phim, vợ của Wynne (do Jessie Buckley đóng) muốn anh từ bỏ nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm này, nhưng Wynne tin rằng chỉ có khả năng tình báo của anh mới giải quyết được Cuộc Khủng Hoảng Hỏa Tiễn Cuba.

Phim bắt đầu chiếu từ ngày 19 Tháng Ba.

“The Truffle Hunters” là phim tài liệu về nghề săn nấm quý hiếm ở Ý. (Hình: themoviedb.org)

The Truffle Hunters

Bộ phim tài liệu của đạo diễn Michael Dweck và Gregory Kershaw kể về nghề săn nấm Alba quý hiếm của vùng Piedmont ở Tây Bắc nước Ý. Chỉ có một số người có khả năng tìm được món đặc sản này, đó là những ông cao niên lặn lội trong rừng cùng với những chú chó mũi thính, trung thành.

Kỹ thuật cũng như lối sống của họ không hề thay đổi suốt nhiều thế kỷ, nhưng loại nấm mà họ đào hiện được bán đấu giá cho những nhà hàng sang trọng nhất thế giới, do đó, nhiều người khác muốn nhảy vào “lãnh địa” của họ.

“The Truffle Hunters” là phim không thể bỏ qua với người yêu thích chó, mê ẩm thực, và bất kỳ ai muốn tạm thoát khỏi đời sống đô thị ồn ào trong 84 phút.

Phim công chiếu ngày 12 Tháng Ba.

“Zack Snyder’s Justice League” là phiên bản của đạo diễn Zack Snyder, được làm lại từ phim “Justice League” thua lỗ năm 2017. (Hình: thenerdsofcolor.org)

Zack Snyder’s Justice League

Sau khi đạo diễn Zack Snyder rút ra khỏi việc làm phim “Justice League” vì để tang con gái, Joss Whedon (đạo diễn hai tập đầu của “Avengers”) được thuê để hoàn tất bộ phim.

Kết quả, khi công chiếu năm 2017, phim bị khán giả chê vì cốt truyện khó hiểu, âm nhạc và nhiều chi tiết khác nhàm chán, khiến hãng Warner Bros. lỗ khoảng $60 triệu.

Người hâm mộ đạo diễn Snyder cho rằng không phải lỗi của ông, và họ kêu gọi chiếu “phiên bản của Snyder.” Thật bất ngờ, Warner Bros. chiều ý khán giả. Và bất ngờ hơn, phiên bản này tốn thêm $70 triệu để làm lại và dài đến bốn tiếng.

“Zack Snyder’s Justice League” công chiếu trên HBO Max ngày 18 Tháng Ba. (Thanh Long) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT