Friday, March 29, 2024

Christian Bale và những tác phẩm phải ‘biến dạng’ để nhập vai

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Để đóng thành công những nhân vật trong phim, các diễn viên đôi lúc phải thay đổi thể hình để thể hiện được nhân vật đó. Trong thế giới điện ảnh Hollywood, có thể nói không ai làm được điều đó qua được tài tử Christian Bale.

Tài tử Christian Bale với thân hình bình thường vào đầu năm 2020. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

Tài tử người Anh này được nhiều khán giả biết đến qua dòng phim siêu anh hùng “Batman” của đạo diễn Christopher Nolan. Tuy vậy, ông thành công qua những tác phẩm khiến mình phải “biến dạng” để thể hiện đúng được các nhân vật.

Đó là một kiểu “method acting,” tức là cách đóng khiến các diễn viên phải hoàn toàn hóa thân thành nhân vật, từ thể hình cho đến các cử chỉ. Cách diễn này tuy có hại cho sức khỏe của các diễn viên, nhưng tạo ra những bộ phim hay không ai ngờ được.

Nhờ cách diễn đó, tài tử Christian Bale để lại những tác phẩm rất đáng xem.

American Hustle

Tài tử Christian Bale (phải) lên cân hơn 40 pound trong phim “American Hustle.” (Hình: thinkingfaith.org)

Phim hài tội phạm “American Hustle” của năm 2013 là một tác phẩm rất đáng xem của tài tử Christian Bale, khiến ông phải thay đổi thể hình để đóng vai chính.

Trong phim này, ông đóng vai Irving Rosenfield, một người chuyên làm giấy tờ giả và cho vay nặng lãi.

Ông yêu một kẻ lường gạt khác là bà Sydney Prosser (minh tinh Amy Adams đóng), nhưng không dám bỏ vợ vì sợ không được tiếp xúc con trai nữa.

Hai nhân vật này bị FBI bắt và phải làm việc cho đặc vụ Richie DiMasio của FBI (tài tử Bradley Cooper đóng).

Đặc vụ này muốn họ giúp ông tìm bằng chứng để kết tội thị trưởng của New York (tài tử Jeremy Renner đóng), cùng một số đại biểu Quốc Hội Hoa Kỳ.

Bộ phim dựa theo chiến dịch Abscam có thật ngoài đời của FBI vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980. Chiến dịch này làm bảy đại biểu Quốc Hội bị kết tội.

Tài tử Christian Bale trong vai chính Irving Rosenfield rất xuất sắc, giúp ông được đề cử nhận giải Oscar vai nam chính hay nhất. Không chỉ vậy, “American Hustle” còn được đề cử nhận đến tổng cộng 10 giải Oscar.

Để đóng phim này, tài tử Bale phải cạo đầu và lên cân hơn 40 pound. Ông từng kể mình phải “thấy gì ăn đó,” để tăng căn cân từ 185 pound lên đến 228 pound cho vai diễn.

American Psycho

Christian Bale trong vai chính Patrick Bateman của “American Psycho.” (Hình: headstuff.org)

Nhắc đến Christian Bale thì gần như ai cũng nhớ đến tác phẩm “American Psycho” của năm 2000.

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bret Easton Ellis, “American Psycho” nói về câu chuyện của nhân vật chính Patrick Bateman, một chuyên gia chứng khoán ở New York với bối cảnh vào năm 1987.

Cuộc sống của anh Bateman xoay quanh anh phải giữ hình ảnh của mình với đồng nghiệp và vợ chưa cưới như đi ăn tại các nhà hàng nổi tiếng, giữ thể hình vạm vỡ, chăm sóc sắc đẹp và chạy theo nhiều thứ vật chất.

Không ai biết anh có một bộ mặt thứ hai là một kẻ giết người hàng loạt, nhắm vào những người làm nghề mại dâm và một số đồng nghiệp, sau đó giết người ngẫu nhiên.

“American Psycho” có thể nói là một trong những phim đưa đẩy sự nghiệp của tài tử Christian Bale. Ông thể hiện rất thành công một nhân vật có hai bộ mặt, làm chứng khoán ban ngày và giết người vào ban đêm.

Trước khi đóng phim này, tài tử Bale chỉ được coi là một diễn viên thành công trong thời niên thiếu nhờ phim “Empire of the Sun.”

Sau một quá trình tuyển chọn gắt gao, ông giành được vai chính Patrick Bateman của “American Psycho,” và nhiều người nói ông giành được vai này từ tài tử Leonardo DiCaprio, người đang nổi tiếng sau phim “Titanic” của năm 1997.

Khi chuẩn bị đóng “American Psycho,” ông phải tập luyện rất vất vả để có thân hình vạm vỡ, và còn phải nói tiếng Anh theo giọng Mỹ trong mọi lúc.

Ông Bale cho biết thể hình rất quan trọng với nhân vật Bateman vì anh rất coi trọng bề ngoài, và chỉ yêu bản thân mình thôi.

The Fighter

Christian Bale (trái) và Mark Wahlberg trong vai hai anh em võ sĩ Dick Eklund và Micky Ward. (Hình: alleynews.org)

Tác phẩm “The Fighter” của năm 2010 là giải Oscar duy nhất trong sự nghiệp của tài tử Christian Bale, và ông hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng đó.

Bộ phim này nói về câu chuyện của võ sĩ quyền Anh có thật ngoài đời là Micky Ward, do tài tử Mark Wahlberg đóng. Ai từng đấu với võ sĩ Ward đều coi đó là trận đấu để giúp họ thăng tiến, sau đó giành đai vô địch.

Quản lý của võ sĩ Ward là mẹ mình, bà Alice Ward, và huấn luyện viên của ông là anh trai cùng mẹ khác cha, cựu võ sĩ Dicky Eklund (tài tử Christian Bale đóng).

Ông Eklund từng là một võ sĩ thành công, từng có một trận đấu đầy nhiệt huyết với nhà vô địch Sugar Ray Leonard vào năm 1978, nhưng phá hủy sự nghiệp của mình vì nghiện cocaine.

Võ sĩ Micky Ward phải trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp và với gia đình, nhưng ông vẫn cố gắng tập luyện để trở thành nhà vô địch quyền Anh.

Trong khi đó, ông Eklund thì phải vào tù vì định ăn cắp tiền của một khách hàng. Khi vào tù, ông xem phim tài liệu của đài HBO nói về mình và một số người nghiện ma túy khác, sau đó quyết định làm lại cuộc đời.

Khi võ sĩ Ward đến thăm ông trong tù, ông hướng dẫn em trai một số điều để đánh bại đối thủ sắp tới. Tuy nghi ngờ anh trai, nhưng ông Ward dùng những hướng dẫn đó để đánh bại một võ sĩ trẻ đang bất bại trên võ đài.

Sau khi ra tù, ông Eklund trở lại làm huấn luyện viên cho võ sĩ Ward, giúp ông đánh bại võ sĩ Shea Neary, và trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng bán trung vào năm 2000.

Trong phim này, tài tử Bale lại lần nữa phải thay đổi thể hình. Ông từ một người vạm vỡ sau khi đóng “The Dark Knight” của năm 2008, phải biến thành một người nghiện ma túy trong “The Fighter.”

Ông giảm cân đến 30 pound nhờ chạy bộ rất nhiều, chứ không phải ăn kiêng quá độ, nên cho biết ông cảm thấy rất khỏe mạnh khi đóng vai này.

Nhờ sự tận tụy cho vai diễn và diễn xuất tuyệt vời, tài tử Bale giành được giải Oscar vai nam phụ xuất sắc nhất qua phim “The Fighter.”

The Machinist

Tài tử Christian Bale trong vai thợ tiện Trevor Reznik có thân hình ốm yếu của phim “The Machinist.” (Hình: imdb.org)

Công chiếu vào năm 2004, “The Machinist” là phim khiến tài tử Christian Bale phải “biến dạng” nhiều nhất.

Trong phim này, ông đóng vai thợ tiện Trevor Reznik, một người bị chứng mất ngủ trầm trọng khiến cơ thể ông trở nên ốm yếu, và có cách hành xử rất kỳ quái.

Cơ thể và cách hành xử của ông làm nhiều đồng nghiệp tại nhà máy tránh xa mình. Sau đó, họ lại càng sợ ông hơn vì phân tâm trong lúc làm việc, khiến một thợ tiện khác là ông Trevor bị đứt cánh tay trái.

Ông Reznik nói mình bị một thợ tiện có tên Ivan làm mất tập trung, nhưng trong nhà máy không hề biết ai người đó là ai, và cũng không có bất cứ hồ sơ nào về người đó.

Trong suốt bộ phim, chứng mất ngủ làm ông Reznik ngày càng bị rối loạn tâm lý nặng hơn, và ông tiếp tục cho rằng nhân vật Ivan làn người gây ra các vấn đề đó.

Diễn xuất của tài tử Bale trong “The Machinist” hoàn toàn chinh phục được khán giả, nhưng sự thay đổi thể hình của ông làm người xem rất ngạc nhiên.

Ông phải giảm cân đến 60 pound trong vòng bốn tháng, khiến cân nặng của mình chỉ còn 120 pound để có thân hình “da bọc xương” trong bộ phim này.

Nhiều nguồn tin từng nói ông ăn kiêng mỗi ngày chỉ có một quả táo, một ly cà phê và uống nước. Ông còn muốn giảm cân thêm 20 pound nữa, nhưng các nhà sản xuất phim phải khuyên ông ngừng lại vì lo cho sức khỏe của ông.

Đóng xong “The Machinist,” ông phải tăng cân lại trong vòng năm tháng để đóng “Batman Begins.”

Vice

Phó Tổng Thống Dick Cheney trong phim “Vice” do tài tử Christian Bale đóng. (Hình: independent.org)

Vào năm 2018, tài tử Christian Bale phải lần nữa thay đổi thể hình để đóng vai Phó Tổng Thống Dick Cheney trong phim “Vice.”

Qua sự thể hiện của đạo diễn Adam McKay, “Vice” là một phim có nội dung mỉa mai, nói về cuộc đời của cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, một người nắm nhiều quyền lực trong hai nhiệm kỳ của Tổng Thống George W. Bush.

Với tài tử Christian Bale đóng vai chính, bộ phim này bắt đầu từ năm 1963, lúc ông Cheney còn là một người sửa dây điện sau khi bỏ học khỏi Đại Học Yale vì nghiện rượu.

Đến năm 1969, ông được nhận làm việc cho cố vấn kinh tế của Tổng Thống Richard Nixon, sau đó quyết định nhảy vào con đường chính trị.

Trong nhiệm kỳ của Tổng Thống George H.W Bush, tức “Bush cha,” ông Cheney được bổ nhiệm làm bộ trưởng Quốc Phòng của Hoa Kỳ.

Sau đó, ông thành tổng giám đốc của Halliburton, công ty dịch vụ mỏ dầu lớn thứ nhì thế giới.

Tuy muốn ứng cử tổng thống, nhưng ông Cheney quyết định không xuất hiện trước công chúng nhiều nữa để truyền thông không tấn công người con gái đồng tính của ông.

Đến năm 2000, ứng cử viên George W. Bush, tức “Bush con,” mời ông Cheney ra ứng cử phó tổng thống. Ông nhận lời với điều kiện ông Bush để mình lo các trách nhiệm như năng lượng, quân đội và ngoại giao.

Sau khi ông Bush đắc cử, ông Cheney dùng quyền phó tổng thổng để thay đổi nhiều thứ trong Hoa Kỳ và cả thế giới.

Để biến thành Phó Tổng Thống Cheney, tài tử Bale phải lên cân 40 pound, phải cạo trọc đầu và nhuộm lông mày thành màu trắng cho giống nhân vật ngoài đời. Ông còn phải tập một số bài tập thể dục đặc biệt để làm cổ mình lớn hơn. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT