Phim võ tự do Hollywood khác gì phim võ thuật Hồng Kông?

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Những phim về võ tự do Hollywood thường kết hợp nội dung hấp dẫn và những trận đấu võ đầy căng thẳng, giúp khán giả không rời mắt khỏi màn ảnh được.

Tài tử Jean-Claude Van Damme (phải) đóng vai chính trong “Bloodsport.” (Hình: Facebook Violent Movie Underground)

Võ tự do cho các võ sĩ kết hợp nhiều loại võ và là một chủ đề rất thích hợp với điện ảnh vì tạo ra được những cảnh đánh nhau đầy kịch tính và có thể cho những diễn viên thể hiện được tài năng võ thuật của họ sau ống kính.

Các tác phẩm về võ tự do dưới đây sẽ làm hài lòng những khán giả thích phim võ thuật nhưng muốn thay đổi khỏi những phim quen thuộc như phim Hồng Kông hay nhiều phim Á Châu khác.

Bloodsport

Nhắc đến các diễn viên biết võ của Hollywood thì một tên tuổi không bỏ qua được là tài tử Jean-Claude Van Damme, và phim đưa đẩy sự nghiệp của ông là “Bloodsport” công chiếu năm 1988.

Ông đóng vai Đại Úy Frank Dux của Quân Đội Hoa Kỳ, trốn đến Hồng Kông để tham gia giải đấu võ Kumite. Đây là một giải đấu võ vô cùng bí mật và bạo lực, khiến các võ sĩ có thể mất mạng trong các trận đấu.

Đại Úy Dux phải tập luyện gắt gao và phải đánh bại nhiều đối thủ. Anh gặp được những người bạn trên võ đài, nhưng cũng phải chứng kiến một số chuyện không hay xảy ra.

“Bloodsport” thành công nhờ nội dung dễ hiểu, có những cảnh đánh nhau được dàn dựng rất công phu, cho tài tử Van Damme phô diễn được khả năng võ thuật trên màn ảnh. Kinh nghiệm trong các môn võ Karate, Muay Thai, Taekwondo và quyền cước của ông được thể hiện rất rõ. Điều đó giúp ông trở thành một ngôi sao phim hành động trong thập niên 1990 sau khi đóng “Bloodsport.”

Không chỉ vậy, tài tử Bolo Yeung còn đóng vai phản diện xuất sắc, góp phần tạo sự thành công cho “Bloodsport.”

Tài tử Michael Jai White (phải) đá một đối thủ trong “Blood and Bone.” (Hình: Facebook Martial Arts Action Movies)

Blood and Bone

Một diễn viên tuy không quá nổi tiếng, nhưng được chính các võ sĩ ngoài đời khen ngợi về tài năng võ thuật là tài tử Michael Jai White. Một phim mà khán giả luôn nhớ đến khi nhắc đến ông là “Blood and Bone” năm 2009, tuy không chiếu ngoài rạp.

Tài tử White đóng vai tù nhân Isaiah Bone, mới ra tù và quyết định đến sống ở Los Angeles, California. Trong phim, thành phố này có nhiều võ đài ngầm, với nhiều người thử sức mỗi đêm để kiếm tiền. Sau khi xem một trận đấu của Hammerman, nhà vô địch võ đài ngầm địa phương, ông Bone quyết định nhảy vào sàn đấu để tìm được trùm băng đảng kết tội oan cho một người bạn trong tù.

Không chỉ vậy, trùm băng đảng đó còn bắt vợ của người bạn ông Bone, ép cô phải phá thai và làm cô vào con đường nghiện ngập.

Để cứu cô gái đó, ông Bone phải đánh bại nhiều đối thủ và đối đầu với băng đảng.

“Blood and Bone” cho thấy được khả năng võ thuật của tài tử Michael Jai White qua từng cú đấm, từng cú đá, và từng thế khóa tay chân.

Tác phẩm này có rất nhiều trận đấu hấp dẫn, khiến khán giả không rời mắt vào màn hình nhỏ.

Dàn diễn viên của “Blood and Bone” còn có nhiều tên tuổi của giới võ thuật như Bob Sapp, Kimbo Slice, Maurice Smith, và Gina Carano.

Minh tinh Halle Berry trong một cảnh luyện võ của phim “Bruised.” (Hình: Facebook Roquel La Fayette)

Bruised

Khi nhắc đến phim về võ tự do, chắc không ai nghĩ đến minh tinh Halle Berry. Tuy vậy, bà vừa đóng vai chính vừa làm đạo diễn cho phim “Bruised” công chiếu năm 2020, nói về một nữ võ sĩ và tự đóng gần hết các cảnh đánh võ tuy đang trong độ tuổi 50.

Phim nói về nữ võ sĩ Jackie Justice, một người đấu võ tự do từng đánh bại được rất nhiều đối thủ trên võ đài. Tuy nhiên, cô gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến phải bỏ chạy khi đang bị đối thủ tấn công, và nỗi ám ảnh đó làm cô phải từ giả võ đài.

Sau vài năm giải nghệ, cô đi làm những công việc trả lương thấp, phải sống cùng với người tình và uống rượu để quên đi những khó khăn hay sai lầm trong đời.

Bỗng nhiên, cậu con trai Manny từng bị cô bỏ rơi xuất hiện lại trong đời mình, và đó là một sai lầm đầu tiên trong cuộc sống mà cô phải tìm cách bù đắp lại. Trong lúc đó, một số chuyện xảy ra làm cô Justice muốn trở lại võ đài, và cô phải vừa tập luyện vừa nuôi con trai.

“Bruised” vừa có những cảnh đánh nhau căng thẳng, vừa có nội dung nói về một con người muốn thay đổi bản thân, cũng như muốn tìm cách bù đắp lại cho những sai lầm trong cuộc sống.

Một điểm thu hút của phim là minh tinh Halle Berry tự đóng gần hết các cảnh đánh nhau và tập luyện võ thuật rất gắt gao để đóng xuất sắc những cảnh đó. Vì không còn trẻ tuổi nữa, bà bị thương khi đóng “Bruised” và “John Wick 3,” nhưng vẫn đóng hết mình cho những cảnh đấu võ hay hành động.

Tài tử Michael Jai White (phải) và Scott Adkins trong “Undisputed 2: Last Man Standing.” (Hình: Facebook Boyka Undisputed)

Undisputed 2: Last Man Standing

Tài tử Michael Jai White từng chinh phục khán giả vào năm 2006 qua phim “Undisputed 2: Last Man Standing” đóng chung với tài tử kiêm võ sĩ Scott Adkins.

Trong phim này, tài tử White đóng vai võ sĩ quyền Anh, George Chambers, bị vu khống tàng trữ ma túy khi đấu võ ở Nga, và bị giam ở đó. Khi vào tù, ông phát hiện võ đài bất hợp pháp do nhà tù quản lý, và nhà vô địch là tù nhân Yuri Boyka do tài tử Scott Adkins đóng.

Trùm băng đảng Gaga và cai ngục Markov nói nếu ông Chambers đánh bại được võ sĩ Boyka, ông sẽ được ra tòa kháng án, và chắc chắn được thả sớm. Ban đầu, ông từ chối, nhưng sau khi gặp nhiều nguy hiểm trong tù, ông nhận lời để đấu võ với tù nhân Boyka.

Hai diễn viên chính White và Adkins phô diễn khả năng võ thuật hết mức trong “Undisputed 2.” Tài tử White có những cú đấm mạnh mẽ của quyền Anh, còn tài tử Adkins thì sử dụng nhiều cú đá nguy hiểm của Taekwondo.

Tài tử Adkins cũng là một võ sĩ đầy kinh nghiệm ngoài đời, với môn võ chính là Taekwondo, và ông còn biết thêm nhiều môn võ khác như Krav Maga, Karate, Wushu, Jiujitsu, Muay Thai, và Capoeira.

Nhờ khả năng võ thuật của hai diễn viên chính, trận đấu cuối phim “Undisputed 2” tuy dài chỉ có 5 phút, nhưng cho thấy được họ tập luyện kỹ đến mức nào vì từng đòn thế đều làm khán giả hồi hộp.

Hai anh em Tommy (trái) và Brendan Conton của phim “Warrior.” (Hình: Facebook Warrior)

Warrior

Tên tuổi của tài tử Tom Hardy chắc chắn không hề lạ lùng với khán giả, và một phim về võ tự do giúp đưa đẩy sự nghiệp của ông là “Warrior” của năm 2011.

Phim nói về câu chuyện của hai anh em nhà Conton, là Tommy (Tom Hardy đóng) và Brendan (Joel Edgerton đóng).

Tommy là một cựu lính Thủy Quân Lục Chiến có quá khứ đau buồn. Anh từ Iraq trở về nhà và nhờ cha mình, một cựu huấn luyện viên đô vật và người nghiện rượu đang phục hồi, huấn luyện cho mình để tham gia giải võ tự do “Spartan.”

Anh có cách đánh rất mạnh mẽ, như muốn đánh gục các đối thủ trước mặt và đánh gục quá khứ luôn ám ảnh mình.

Trong khi đó, người em trai Brendan Conton là một giáo viên không nuôi sống gia đình nổi và phải tham gia giải đấu “Spartan.” Không ai nghĩ anh sẽ đánh bại nhiều đối thủ và gặp anh trai mình trên võ đài, nhưng anh chứng minh mình hoàn toàn đủ khả năng.

Hai anh em nhà Conton phải gặp nhau trên võ đài và dùng từng đòn thế để tìm cách thể hiện tình cảm họ dành cho nhau sau nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống và hàn gắn lại quan hệ gia đình.

Mọi cảnh của “Warrior” được quay rất đẹp, và dĩ nhiên là những cảnh đánh võ được dàn dựng rất thật. Diễn xuất của tài tử Tom Hardy và các bạn diễn rất xuất sắc, làm “Warrior” là một phim võ tự do không thể bỏ qua được. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT