‘Reunion Vũ Trường Pha Lê Ritz’ để nhớ một thời không thể quên

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Reunion Vũ Trường Pha Lê Ritz” là một đêm khiêu vũ “Một Thời Để Nhớ” đặc sắc do ca sĩ Carol Kim tổ chức lúc 8 giờ rưỡi đêm Chủ Nhật, 1 Tháng Chín, tại Moonlight Banquet, 15440 Beach Blvd., #118, Westminster, CA 92683.

“Tôi muốn đứng ra tổ chức ‘show’ này là để gợi nhớ không khí thân mật và ấm cúng của vũ trường Ritz, một địa điểm mà rất nhiều người sành nghe nhạc và ưa chuộng khiêu vũ ở khu này đã từng coi như một sân chơi quen thuộc,” ca sĩ Carol Kim nói.

Đêm dạ vũ “Một Thời Để Nhớ” này quy tụ những ca sĩ  tên tuổi như Carol Kim, Diễm Liên, Anh Dũng, Henry Chúc, Tommy Ngô, Băng Nhi, Kỳ Anh, Thanh Thủy, Lilian và Ngọc Thúy.

Theo ca sĩ Carol Kim, phần lớn những ca sĩ này từng trình diễn tại vũ trường Ritz. “Anh Dũng đã đoạt giải quán quân trong một cuộc thi tiếng hát do anh Ngọc Chánh tổ chức tại Ritz. Còn Kỳ Anh thì giải nhì,” bà nói. “Để gợi nhớ không gian Ritz của những đêm văn nghệ sinh động và lịch thiệp, tôi tin chắc rằng các anh chị em sẽ trình diễn một cách hết mình.”

Ca sĩ Diễm Liên. (Hình: Diễm Liên cung cấp)

Không muốn cho biết trước những nhạc phẩm của đêm diễn, Carol Kim muốn khách yêu nhạc tin tưởng vào khả năng lựa chọn và sắp xếp chương trình của mình. “Tôi không để ai phải thất vọng đâu,” bà nói một cách chắc nịch. “Cũng như vũ trường Ritz hồi xưa.”

Sở dĩ vũ trường Ritz còn mãi trong trí nhớ những người sành điệu vì đây là nơi giải trí hằng tuần của giới yêu văn nghệ. “Hồi đó, cứ cuối tuần là người ta rủ nhau tới Ritz giải trí, không cần biết tuần đó có ca sĩ nào. Họ tin tưởng Ritz tới vậy đó. Họ biết rằng cứ tới Ritz là có một đêm vui vẻ đầy giá trị,” bà kể với giọng lưu luyến.

Carol Kim tiếp: “Khác với bây giờ, vì có nhiều chương trình kém phẩm chất quá nên người ta có sự kén chọn. Phải đúng ca sĩ, đúng ban nhạc họ mới chịu tham dự. Hồi đó, anh Ngọc Chánh đã làm chuyện đó cho họ rồi. Anh đã có dư uy tín rồi. Họ đến Ritz vì có sự tin tưởng là sẽ có một chương trình văn nghệ thật hay và giàn âm thanh vượt tiêu chuẩn.”

“Reunion Vũ Trường Pha Lê Ritz” được thực hiện với những đòi hỏi khó khăn về nội dung cũng như về kỹ thuật.

Ca sĩ Băng Nhi. (Hình: Facebook Băng Nhi Xuyen Vo)

“Sắp xếp giọng ca nào trước, bài hát nào sau sao cho có một không khí lúc thì sôi động, lúc thì êm đềm để mọi người có một đêm giải trí giá trị không phải là một chuyện dễ dàng,” Carol Kim giải thích.

Bà bảo đảm: “Chương trình này phải làm sao cho xứng đáng với cái tên vũ trường Ritz của một thời vàng son trong làng văn nghệ giải trí.”

Carol Kim nói: “Lý do tôi muốn làm ‘show’ này là vì lâu nay tôi thấy càng ngày mình càng thiếu những chương trình khiêu vũ có giá trị cao. Ý tôi muốn nói là số khách thích ‘nhảy tour’ không có nơi nào đi chơi cả. Họ chỉ có thể tổ chức tại nhà, nhưng làm sao mà vui bằng đến vũ trường có nhạc sống.”

Bà nhấn mạnh: “Phần nhạc của dạ vũ ‘Một Thời Để Nhớ’ do ban nhạc Trung Nghĩa phụ trách và phần âm thanh do Việt Anh đảm nhiệm. Như vậy thì còn ai hơn được.”

Carol Kim cho biết bà rất nhớ vũ trường Ritz của nhạc sĩ Ngọc Chánh, nhạc trưởng ban nhạc Shotgun ngày xưa ở Sài Gòn.

Bà hồi tưởng: “Anh Ngọc Chánh mở cửa Ritz năm 1984 và giữ tôi hát độc quyền cho Ritz suốt 14 năm. Các ca sĩ khác có đi hát xa hay hát gần cũng mặc, tôi chỉ hát cho Ritz thôi.”

Ca sĩ Lilian. (Hình: Facebook Lilian Christensen)

Bà kể: “Hồi đó, rất đông ca sĩ khởi nghiệp từ vũ trường này, thí dụ như Ý Lan và Diễm Liên.”

Vì “Reunion Vũ Trường Pha Lê Ritz” chú trọng đến phần âm nhạc và khiêu vũ nên không có ẩm thực. “Tuy nhiên, nếu muốn, khách có thể ‘order’ thức ăn, thức uống với nhân viên nhà hàng,” Carol Kim nói.

Carol Kim kêu gọi: “Những người đã đến chơi tại  vũ trường Ritz, không thể bỏ qua dạ vũ ‘Một Thời Để Nhớ’ với chủ đề ‘Reunion Vũ Trường Pha Lê Ritz’ vì đây là cơ hội để ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời đáng nhớ. Những ai chưa được dịp đến với Ritz lại càng không nên bỏ lỡ dịp may này vì không biết đến bao giờ mới có lại một chương trình khiêu vũ hoàn hảo như thế này.”

Carol Kim nhắc nhở: “Vé có số bàn nên mua sớm để chọn bàn tốt. Bàn VIP thì gần sàn nhảy hơn là bàn thường.”

Bà kết: “Đúng 8 giờ rưỡi là chương trình bắt đầu để tôn trọng thì giờ của mọi người.” (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer u8VjbNPm]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT