WASHINGTON, DC (NV) – Hồ sơ tòa cho thấy chính quyền Tổng Thống Donald Trump hoàn trả hơn $20 tỷ tiền thuế tariff cho các nhà nhập cảng và các hãng vận chuyển, sau khi Tối Cao Pháp Viện vào Tháng Hai ra phán quyết vô hiệu hoá sắc lệnh hành pháp đánh thuế tariffs, theo NBC News cho biết hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm.
Kể từ khi nhiệm kỳ thứ nhì bắt đầu, Tổng Thống Trump trước đó dựa vào Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế, gọi tắt là IEEPA, để thu hơn $165 tỷ tiền thuế quan áp dụng riêng cho từng quốc gia từ các nhà nhập cảng.

Tối Cao Pháp Viện phán rằng các mức thuế quan này đã vượt quá những gì IEEPA cho phép tổng thống thực hiện. Hiện nay, các khoản thuế quan đó đang được hoàn trả cho các nhà nhập cảng.
“Khoảng $85 tỷ tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được chứng nhận được chấp nhận để giải quyết” cho đến nay, ông Brandon Lord, giám đốc điều hành các chương trình thương mại tại Sở Quan Thuế Mỹ, cho biết trong một hồ sơ tòa án hôm Thứ Ba.
Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 22 Tháng Năm, ông Lord báo cáo có $20.6 tỷ trong số $85 tỷ tiền hoàn thuế được “hoàn tất.”
Tuy nhiên, ông viết rằng “4,185 khoản hoàn tiền tổng hợp chưa được chuyển sang bộ Ngân Khố” để giải quyết, vì các nhà nhập cảng nộp đơn xin các khoản hoàn tiền này chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của họ.
Hàng trăm công ty đã xếp hàng để lấy lại tiền, bao gồm Costco, Walmart, Home Depot, Target, General Motors, Ford Motor Company, FedEx, UPS và DHL.
Tháng trước, Tổng Thống Trump nói ông sẽ “nhớ” những công ty quyết định không xin hoàn tiền, hàm ý rằng ông sẽ nhìn họ một cách thiện cảm.
Bất chấp khả năng được hoàn tiền, các nhà nhập cảng vẫn đang trả mức thuế quan chung 10% mà Trump áp dụng theo một luật khác ngay sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ các mức thuế quan IEEPA của ông.
Trump từng đe dọa nâng mức thuế này lên 15% trong những ngày sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, nhưng cho đến nay ông chưa làm như vậy.
Mức thuế 10%, được áp dụng theo Điều 122 của Đạo Luật Thương Mại năm 1974, cho phép tổng thống áp đặt thuế quan toàn cầu lên tới 15% trong tối đa 150 ngày. Quốc Hội có thể bỏ phiếu để gia hạn điều đó với một số ít ngoại lệ, quyền điều chỉnh thuế quan thuộc về Quốc Hội, không phải tổng thống.
Nhưng chính quyền Trump dường như đang chuẩn bị tìm cách gia hạn lại thời hạn 150 ngày của các mức thuế quan theo Điều 122 mà không cần Quốc Hội phê chuẩn. (MPL) [kn]






















































































