Thursday, April 18, 2024

259 người tử vong vì ‘selfie’ trong vòng 6 năm

ORANGE COUNTY, California (NV) – Tự chụp hình mình hay “selfie” là một thú vui ai cũng làm. Tuy nhiên, thú vui này có thể dẫn đến tử vong nếu người chụp bất cẩn.

Theo đài ABC 7, các nhà nghiên cứu ở Ấn Độ đưa ra thông số cho thấy trong sáu năm từ năm 2011 đến 2017, trên thế giới có 259 người chết trong lúc chụp selfie.

Theo nghiên cứu, bốn nước có số người chết vì chụp selfie nhiều nhất là Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Pakistan.

Vì không để ý chung quanh, nên người chụp selfie dễ gặp nhiều tai nạn. Lý do làm nhiều người tử vong khi đang chụp selfie nhiều nhất là chết đuối. Những người này thường hay chụp hình trên thuyền rồi bị sóng mạnh đập vào thuyền cuốn đi hoặc ngã khỏi thuyền.

Nhiều người khác thì bị xe tông khi đang chụp hình và một số người thì bị thú dữ tấn công khi chụp selfie gần những con thú đó. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT