Saturday, April 27, 2024

6 lính Nhảy Dù Mỹ bị thương trong lần nhảy thực tập ở Đức

BERLIN, Đức (AP) – Có sáu quân nhân Nhảy Dù Mỹ đã bị thương trong một lần nhảy dù thực tập ở Đức mới gần đây, khi gió mạnh đưa dù của họ ra khỏi bãi thả, theo tin từ giới hữu trách hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.

Vụ này xảy ra ở khu vực huấn luyện Grafenwoehr hôm Thứ Tư, khi một số quân nhân thuộc Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù bị rớt xuống khu rừng cây cao, theo lời Thiếu Tá Chris Bradley, một phát ngôn viên của lữ đoàn này.

Các toán cấp cứu Đức được gửi tới nay để trợ giúp các quân nhân Mỹ, và một trong những nhân viên cấp cứu đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ, theo Thiếu Tá Bradley.

Trong số sáu quân nhân bị thương, có ba người tiếp tục điều trị tại bệnh viện hôm Thứ Năm. Những người kia đã được phép xuất viện, trở về đơn vị của mình.

Thiếu Tá Bradley nói tất cả những người bị thương đều sẽ hoàn toàn bình phục.

Nguyên do xảy ra tai nạn này đang được quân đội Mỹ điều tra.

Lính Nhảy Dù Mỹ thuộc Lữ Đoàn173 chuẩn bị tác chiến sau khi xuống đất. (Hình: Matej Divizna/Getty Images)

Thiếu Tá Bradley nói: “Các cuộc hành quân nhảy dù đều có những rủi ro có thể xảy ra. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi thường xuyên thực tập mọi tình huống nhảy dù và bảo đảm rằng các người lính Nhảy Dù của chúng ta thường xuyên có các cuộc nhảy thực tập để trau giồi khả năng của mình.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT