Friday, April 26, 2024

7 phụ nữ Hồi Giáo bị quán ăn ở Laguna đuổi vì kỳ thị

LAGUNA BEACH, California (NV) – Quản lý một quán ăn thuộc chi nhánh của Urth Caffe tại Laguna Beach đã đuổi bảy phụ nữ Hồi Giáo đến quán này chỉ vì họ theo đạo Hồi.

Theo đài ABC 7, chuyện này xảy ra hồi năm 2016, và bảy phụ nữ này đã đâm đơn kiện.

Sau khi bị kiện, mới đây, thương hiệu Urth Caffe thỏa thuận với bảy phụ nữ này rằng họ sẽ tổ chức huấn luyện chống kỳ thị cho nhân viên và sẽ thay đổi quy định.

Urth Caffe đồng ý sẽ làm rõ quy định về cách cho khách ngồi của mình và còn ghi trong sổ tay cho nhân viên rằng họ phải tôn trọng sự đa dạng chủng tộc và tôn giáo.

Bà Sara Farsakh, người khởi kiện, cho biết: “Tôi và mấy người bạn làm điều này để thay đổi và bảo đảm rằng bất cứ sự kỳ thị nào cũng không được chấp nhận. Tôi rất mừng vì việc làm của mình có kết quả tích cực và mong rằng chuyện xảy ra với tôi sẽ không xảy ra với bất cứ ai hết.”

Quán Urth Caffe ở Laguna Beach đã cho khách hàng thức uống và tráng miệng miễn phí vào ngày Thứ Bảy, 16 Tháng Sáu, để ăn mừng ngày Eid al-Fitr, tức là ngày chấm dứt tháng lễ Ramadan của đạo Hồi. (TL)

Westminster thông qua nghị quyết khẩn cấp lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận

MỚI CẬP NHẬT