WASHINGTON, DC (NV) – Theo một cuộc thăm dò do The Washington Post/ABC News/Ipsos thực hiện, đa số người Mỹ tin tưởng rằng các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một sẽ diễn ra công bằng. Tuy nhiên, bảy trong số 10 người được hỏi lại không tin Tổng Thống Donald Trump sẽ chấp nhận kết quả nếu đảng Cộng Hòa thất bại.
Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 9 đến 13 Tháng Mười, với sự tham gia của hơn 2,500 cử tri ghi danh, theo The Washington Post hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười.
Kết quả được công bố hai tuần trước Ngày Bầu Cử 3 Tháng Mười Một, cho thấy nhiều người Mỹ dự đoán đảng Cộng Hòa sẽ mất quyền kiểm soát Hạ Viện. Khoảng 35% số người được hỏi dự đoán đảng Dân Chủ sẽ thắng, trong khi 16% cho rằng đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục nắm quyền.
Trong số các cử tri thuộc đảng Cộng Hòa được hỏi, khoảng 36% cho biết họ không tin ông Trump sẽ chấp nhận các thất bại này. Con số này ở nhóm cử tri độc lập là 77% và ở nhóm cử tri đảng Dân Chủ là 94%.
Trong nhiều năm, ông Trump liên tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng ông đã thắng cử vào năm 2020, đồng thời khẳng định, dù không có bằng chứng, rằng ông nhận được nhiều phiếu bầu hơn trong cuộc bầu cử năm 2016 so với kết quả chính thức.
Washington Post cũng phỏng vấn vài cử tri về vấn đề này đối với cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Jonnie Smith, 69 tuổi, một quản lý nhân sự đến từ Johnson City, bang Tennessee, người thường bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa nhưng lại phản đối ông Trump, cho biết: “Nếu kết quả không theo ý mình, ông ấy nhất định phải bôi nhọ nó, đơn giản là vậy thôi. Mỗi lần thua cuộc, ông ấy đều thể hiện điều đó với cử tri.”
Gary Podbielski, 67 tuổi, một cựu quản lý công nghệ thông tin sống tại Houston, thường bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa nhưng năm nay dự định sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Ông nói với The Washington Post rằng ông Trump chắc chắn sẽ không chấp nhận những kết quả mà ông ấy không ưng ý.
“Ông ấy sẽ chống lại kết quả đó,” ông Podbielski nói. “Ông ấy sẽ thốt ra những điều ngớ ngẩn.”
Cũng trong cuộc thăm dò này, người Mỹ tỏ ra khá tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo Dân Chủ sẽ chấp nhận kết quả thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhìn chung, 61% số người được hỏi cho biết họ rất tin tưởng hoặc phần nào tin tưởng vào điều này. Tuy nhiên, quan điểm này có sự khác biệt rõ rệt tùy theo đảng phái, theo USA Today.
Kết quả là 88% cử tri đảng Dân Chủ tin rằng các nhà lãnh đạo đảng của họ sẽ chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi con số này ở cử tri đảng Cộng Hòa là 36%. Đối với nhóm cử tri độc lập, 58% số người được hỏi cho biết họ tin rằng các nhà lãnh đạo Dân Chủ sẽ chấp nhận thất bại.
Cô Jennifer Fenderson, một y tá 41 tuổi ở Leesburg, Florida, đã bỏ phiếu cho ông Trump trong năm 2024 nhưng vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ai trong các cuộc đua vào ghế thống đốc và Thượng Viện năm nay. Cô nói với The Washington Post rằng mình vẫn coi trọng việc đi bỏ phiếu, dù bản thân còn nhiều hoài nghi về cách thức tổ chức các cuộc bầu cử.
“Khi nói đến chuyện bỏ phiếu thì chẳng bao giờ có sự công bằng cả,” cô Fenderson nói. “Chúng ta cứ đi bỏ phiếu thôi, chứ tôi cũng chẳng biết liệu lá phiếu của mình có thực sự tạo ra khác biệt gì không, hay là họ đã chọn sẵn người mà họ muốn rồi.” (KL)