Thursday, April 18, 2024

Chủ tịch NRA chỉ trích các dự luật kiểm soát súng đạn


NATIONAL HARBOR, MD (USA Today) –
Chủ tịch Hiệp Hội Quốc Gia Dùng Súng (NRA), ông Wayne LaPierre, lên tiếng chỉ trích các dự luật kiểm soát súng đạn đang được đưa ra ở Thượng Viện và cho là sẽ không có hiệu quả gì.









Chủ tịch Hiệp Hội Súng NRA phát biểu tại Ðại Hội CPAC họp ở National Harbor, Maryland, hôm Thứ Sáu. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Phát biểu ở ngày thứ nhì đại hội thường niên lần thứ 40 của Liên Ðoàn Chính Trị Bảo Thủ đảng Cộng Hòa (CPAC) họp tại National Harbor, Maryland, ông LaPierre nói rằng dự luật cấm loại súng tấn công mà Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein bảo trợ không phải là chuyện mới, chỉ là sự tái tạo một đạo luật đã hết hiệu lực từ năm 2004.


Dự luật này là một trong 4 dự luật về súng đạn đã được Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện thông qua trong mấy tuần lễ gần đây nhưng chưa đưa ra chung quyết trong cuộc họp khoáng đại. Các dự luật khác bao gồm ngăn cấm buôn bán súng lậu, kiểm tra lý lịch người mua súng, và tài trợ cho biện pháp tăng cường an ninh ở các trường học.


Ông LaPierre cho rằng gia tăng kiểm tra lý lịch người mua súng không có lợi ích gì vì sẽ chỉ biết được những công dân tốt và tôn trọng luật lệ, trong khi rất ít xử lý được những kẻ sai phạm. Năm 1999 LaPierre và NRA đã tán thành biện pháp ấy nhưng bây giờ không đồng ý vì cho là vô hiệu quả. Theo ông biện pháp này sẽ không tránh khỏi dẫn đến việc chính quyền đòi hỏi đăng ký vũ khí trên toàn quốc và như thế có thể đánh thuế hay tịch thâu súng.


Theo luật, ATF – cơ quan kiểm soát rượu, ma túy, súng và chất nổ – không được phép quy định một hình thức nào về đăng ký súng đạn.


Chủ tịch NRA cũng nhắc lại đề nghị huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp mang súng để bảo vệ an ninh tại các trường học. Giải pháp này bị nhiều dư luận chỉ trích nhưng được sự tán thưởng ở đại hội CPAC. (HC)

MỚI CẬP NHẬT