Gây quỹ tranh cử cho Obama, được phong chức


WASHINGTON (Washington Post) –
Các nhà đóng góp tài chánh quan trọng cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng Thống Obama năm nay có thể nhìn vào phần thưởng dành cho những người đi trước trong năm 2008 để biết được là mình có thể sẽ được nhận lại điều gì.









Người gây quỹ tranh cử cho Obama có thể được phong làm đại sứ, như ở Luxembourg chẳng hạn. (Hình: U.S. Embassy Luxembourg Facebook)


Tuy ông Obama ra tranh cử với hứa hẹn là sẽ có “cải cách về liêm chính lớn lao nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”, điều này không có nghĩa ông không lập lại việc làm của các đời tổng thống trước và cho một số người đóng góp nhiều tiền bạc các chức vụ trong chính phủ.


Có đến hơn một nửa trong số 47 người gây quỹ nhiều tiền nhất cho ông Obama, được gọi là thành phần “bundler” với mỗi người đưa về ít nhất là $500,000 đã được cho các chức vụ trong chính phủ. Có 9 người khác được đề cử vào các ủy ban và hội đồng do Tòa Bạch Ốc điều hành.


Ít nhất 24 người đóng góp thuộc hàng “bundler” này được cho đi làm đại sứ, kể cả ở Phần Lan, Úc, Bồ Ðào Nha và Luxembourg. Trong số này có cựu phó thống đốc tiểu bang Virginia, ông Don Beyer, hiện là đại sứ tại Thụy Sĩ và Liechtenstein.


Ðây không phải là điều gì mới lạ vì các đời tổng thống trước cũng có các sự kiện tương tự. Nhưng trong trường hợp ông Obama, có 59 người được ông bổ nhiệm vào chức vụ đại sứ không thuộc hàng ngũ các nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp, và 40% trong số này là các “bundlers”.


Không phải ai trong số này cũng là người không khả năng, nhưng cuộc điều tra của chánh thanh tra Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng có ít nhất hai người rất tệ hại.


Một người trong số này là Nicole Avant, xuất thân trong kỹ nghệ âm nhạc, gây quỹ được ít nhất là $500,000 cho ông Obama và sau đó được bổ nhiệm chức vụ đại sứ ở Bahamas.


Cuộc điều tra nói rằng bà Avant “thường xuyên vắng mặt ở nhiệm sở, điều hành sai trái, gây nhiều vấn đề cho cả tòa đại sứ”. Bà Avant nay giúp ủy ban vận động tranh cử của ông Obama gây quỹ trong giới Hollywood.


Ðại sứ ở Luxembourg, Cynthia Stroum, một nhà đầu tư ở Seattle, bị chỉ trích trong bản báo cáo của cơ quan thanh tra Bộ Ngoại Giao là sai khiến nhân viên đi kiếm nhà cho mình, đưa hóa đơn buộc chính phủ phải trả tiền cho các chi tiêu của bà dù đã được thông báo là không hợp lệ, và “dành nhiều thời giờ chú trọng vào vật liệu sửa chữa hai phòng tắm trong nhà bà”. Bản báo cáo nói các nhân viên tòa đại sứ cho rằng bà là người có thái độ hằn học, bắt nạt và hay đe dọa họ.


Bà Stroum sau đó được thay thế bằng ông Robert Mandell, một nhà đầu tư địa ốc ở Florida, cũng thuộc lớp “bundler”. (V.Giang)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Tưởng Nhớ

Tưởng nhớ chú Năm Trần Hữu Ích

Ban Quản Trị Trần Tộc Đại Tôn Tự Đường xin được phân ưu đến gia…

38 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

Một nửa số người Mỹ đang phải vật lộn để ‘có một mái nhà’

Nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để có một mái nhà che thân trong…

2 hours ago
  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

8 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

8 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

9 hours ago

This website uses cookies.