WASHINGTON (AP) – Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Obama dự kiến sẽ tiếp Tổng Thống Hamid Karzai ngày Thứ Sáu để thảo luận về tiến trình chuyển giao vai trò an ninh ở Afghanistan và tương lai quan hệ Hoa Kỳ-Afghanistan.

Một binh sĩ Afghanistan với súng hỏa tiễn phóng lựu (RPG) bố trí tại Jalalabad, thành phố miền Ðông Afghanistan. Sau năm 2014, quân đội và cảnh sát Afghanistan sẽ hoàn toàn phụ trách nhiệm vụ an ninh sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái. (Hình: Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)
Nguồn tin từ những giới am hiểu nói rằng, Hoa Kỳ muốn xác định quân đội Mỹ có thể mau chóng triệt thoái như thế nào sau 12 năm tham chiến. Theo kế hoạch, năm 2014 quân đội và cảnh sát Afghanistan sẽ đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm an ninh, hai nước sẽ thỏa thuận tới lúc đó một số quân Hoa Kỳ còn lại có thể giữ vai trò gì.
Tổng Thống Karzai cùng một phái đoàn đến Washington hôm Thứ Tư trong cuộc thăm viếng 3 ngày và sẽ có cuộc hội đàm trực diện lần thứ nhì với Tổng Thống Obama sau lần ở hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái. Sau cuộc thảo luận ngày Thứ Sáu, Tổng Thống Obama và Tổng Thống Karzai sẽ có một buổi họp báo chung.
Hoa Kỳ còn khoảng 66,000 quân ở Afghanistan cho đến cuối năm tới. Phó giám đốc an ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết Tổng Thống Obama sẽ không có quyết định về quân số Mỹ ở Afghanistan trong tương lai gần và việc này sẽ được thảo luận vào những tháng sau đây.
Chính quyền Hoa Kỳ dự tính sẽ chỉ để lại 10,000 quân ở Afghanistan sau khi chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu trong năm 2014, ít hơn số 20,000 như tướng tư lệnh lực lượng NATO John Allen đã đề nghị trước đây. Theo lời Rhodes, Tòa Bạch Ốc không loại trừ giải pháp không để lại một binh sĩ Hoa Kỳ nào ở Afghanistan sau năm 2014.
Hai chính phủ Hoa Kỳ và Afghanistan phải có một thỏa hiệp trước tháng 11 năm nay về giai đoạn sau 2014. Rhodes nói: “Chúng tôi muốn Afghanistan là một đối tác có khả năng tự đứng vững với sự yểm trợ của Hoa Kỳ để đảm nhận trách nhiệm an ninh và tương lai quốc gia họ”. (H.C.)






