Wednesday, April 24, 2024

Missouri: Bạo loạn tiếp tục, bắn cảnh sát, bắt 31 người


FERGUSON Missouri (Reuters)
Cảnh sát vào sáng sớm ngày Thứ Ba cho hay họ bị nổ súng tấn công và bắt giữ 31 người trong một đêm bạo loạn có tính cách chủng tộc ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, vốn bùng ra sau khi có việc một thiếu niên da đen không võ trang bị một cảnh sát da trắng bắn chết 10 ngày trước đây.









Cảnh sát và cả vệ binh quốc gia được huy động để vãn hồi trật tự nhưng bạo động vẫn tiếp diễn. (Hình: Getty Images)


Các cuộc biểu tình, phần lớn ôn hòa, nhưng cũng có các nhóm nhỏ lợi dụng cơ hội để gây rối và cướp bóc, đã diễn ra từ khi Michael Brown, 18 tuổi, bị bắn chết trên một con đường trong khu phố hôm 9 Tháng Tám.


Ðại Úy Ron Johnson, thuộc cơ quan tuần lưu xa lộ hiện được giao nhiệm vụ duy trì an ninh ở Ferguson, cho hay các nhân viên cảnh sát đã bị “nổ súng dữ dội” trong một khu vực.


“Chúng tôi không bắn lại một phát nào dù bị bắn dữ dội,” theo Ðại Úy Johnson. Cảnh sát tịch thu hai khẩu súng từ người biểu tình và một quả bom xăng. Có bốn cảnh sát viên bị thương.


Ông Johnson cho đài CNN hay rằng có hai người trong đám đông bị bắn, nhưng không do cảnh sát, và được đưa vào bệnh viện.


Tình trạng bạo động ở Ferguson đang được dư luận thế giới chú ý, tạo ra các câu hỏi về mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ gần sáu năm sau khi cử tri Mỹ bầu lên một tổng thống da đen.


Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Missouri cũng được Thống Ðốc Jay Nixon điều động tới thành phố với 21,000 dân này nhưng trong cuộc hỗn loạn đêm Thứ Hai họ chỉ đứng xa quan sát và không có hành động gì can thiệp.


Tổng Thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo tranh đấu dân quyền đã kêu gọi sự bình tĩnh trong lúc có cuộc điều tra của chính quyền liên bang về vụ nổ súng.


“Tuy tôi hiểu sự giận dữ và cuồng nhiệt bùng lên từ cái chết của Michael Brown, nhưng nếu bị cuốn hút vào sự giận dữ đó bằng cách cướp phá hay mang súng, hay ngay cả tấn công cảnh sát, chỉ tạo thêm căng thẳng và hỗn loạn,” ông Obama tuyên bố trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai.


Ở một số nơi khác tại Mỹ cũng có các cuộc biểu tình ôn hòa nhằm bày tỏ sự phản đối với vụ bắn chết Brown, kể cả thành phố St. Louis, New York, Seattle và Oakland.


Ðại Úy Johnson cho hay một số người bị bắt ở Ferguson đến từ California và New York. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT