Thursday, March 28, 2024

Newt Gingrich thắng ở South Carolina

 


Cử tri Cộng Hòa: Gingrich dễ thắng Obama hơn Romney


 


COLUMBIA, S.C. (AP) – Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich xông lên lật ngược thế cờ, thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina hôm Thứ Bảy, chặn đứng đường của người thắng cuộc ở New Hampshire là Mitt Romney, và làm đảo lộn cuộc tranh cử trong nội bộ đảng Cộng Hòa để chọn người ra tranh cử chống Tổng Thống Barack Obama.


 



Ứng cử viên tổng thống Newt Gingrich vui mừng sau khi thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina. Cho tới nay, đã có 3 người khác nhau thắng 3 cuộc tranh tài để đại diện đảng Cộng Hòa. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


 


Với kết quả ở South Carolina, và với lời tuyên bố vào buổi sáng của đảng Cộng Hòa Iowa công nhận cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum thắng cuộc bầu cử tại đó, 3 trận tranh tài đầu tiên có 3 người khác nhau thắng cuộc.


Thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy ưu tiên cao nhất của những người Cộng Hòa tại đây là tìm người có khả năng cao nhất để thắng Obama, và những người này bỏ phiếu nhiều nhất cho ông Gingrich. Trong các cuộc thăm dò trước đây tại Iowa và New Hampshire, ngôi vị “dễ thắng Obama nhất” thuộc về Romney.


Vui mừng thắng cuộc, Gingrich ca ngợi các đối thủ Cộng Hòa của mình và quay mũi dùi sang tấn công Tổng Thống Obama và “giai cấp ưu tú ở New York và Washington”.


Ông gọi Obama là “tổng thống tạo food stamp hữu hiệu nhất lịch sử” và nói, “Tôi muốn làm người tổng thống tạo chi phiếu lương giỏi nhất lịch sử nước Mỹ.” Ðây là những câu ăn khách nhất của Gingrich trong hai cuộc tranh luận mà đã đẩy ông tới thắng trận.


Romney, người dẫn đầu thăm dò toàn quốc cho tới nay, không chịu khuất phục. Ông quyết tranh tài “tại từng tiểu bang” để giành từng lá phiếu, một điều khiến người ta tiên liệu mùa bầu cử sơ bộ sẽ còn kéo dài rất lâu. Ông cũng nã đạn vào cả hai người Obama và Gingrich.


Nhắc đến việc Gingrich chưa bao giờ có kinh nghiệm làm ăn, Romney nói, “Khi đối thủ của tôi chỉ trích sự thành đạt và kinh doanh tự do, họ không chỉ tấn công vào tôi, họ tấn công vào tất cả những ai đang ước ao một tương lai tốt đẹp hơn. Họ đang tấn công vào quý vị,” ông nói với người ủng hộ.


Với kết quả đến từ 95% các phòng phiếu, 41% bầu cho Gingrich, 27% bầu cho Romney. Santorum được 17%, và Dân Biểu Ron Paul được 13%.


South Carolina là cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của miền Nam nước Mỹ. Từ khi dời lịch lên trước các tiểu bang miền Nam khác vào năm 1980, bắt đầu với Ronald Reagan, bất kỳ ứng cử viên Cộng Hòa nào thắng cuộc tại South Carolina đều thắng toàn bộ và trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa toàn quốc.


Có hơn 600,000 cử tri đi bầu, theo ước lượng của AP. Con số này cao kỷ lục, cao hơn kỷ lục trước đây, năm 2000, khi George W. Bush thắng John McCain.


Gingrich nhận được 15 đại biểu trong số 25 đại biểu của South Carolina đi dự đại hội đảng Cộng Hòa toàn quốc. Tuy nhiên, giá trị thật sự của South Carolina là ưu thế để tiến tới các cuộc bầu cử kế tiếp.


Romney và tổ chức “Super PAC” ủng hộ ông này đã sẵn sàng tấn công tại Florida. Tổng cộng họ đã mua $7 triệu tiền quảng cáo truyền hình ở Florida.


Gingrich biết ông thua thiệt về tài chính. Ngay cả trước khi lên đọc diễn văn thắng cuộc, ông gởi tin nhắn Twitter cám ơn người ủng hộ và kêu gọi đóng góp quỹ tranh cử cho cuộc bầu cử ngày 31 tháng 1 tại Florida.


“Hãy giúp tôi triệt hạ luôn đối thủ ở Florida. Hãy tham gia vào phong trào Moneybomb của chúng tôi và góp quỹ ngay bây giờ,” ông viết trên Twitter.

MỚI CẬP NHẬT