Thursday, March 28, 2024

Người Mỹ đang lãng quên cuộc chiến ở Afghanistan

WASHINGTON (Stars & Stripes) – Ngày 7 tháng 10 là đánh dấu 12 năm trôi qua kể từ khi Hoa Kỳ và đồng minh tấn công vào Afghanistan, và nay là cuộc chiến tranh coi như bị hầu hết người Mỹ lãng quên và không muốn nhắc tới.







Hiện vẫn đang còn khoảng 54,000 lính Mỹ ở Afghanistan. (Hình: SHAH MARAI/AFP/Getty Images)


Hơn một thập niên sau khi quân đội Mỹ mở cuộc hành quân mang tên Operation Enduring Freedom ngày 7 Tháng Mười 2001, hiện vẫn còn khoảng 54,000 lính Mỹ ở Afghanistan.

Đây là quân số lớn nhất so với bảy năm đầu tiên của cuộc chiến, vậy mà bây giờ giới truyền thông cũng không ngó ngàng, vì có những tin khác nóng bỏng hơn như cuộc nội chiến ở Syria, võ khí hóa học và việc chính phủ Mỹ đóng cửa, dù rằng lính Mỹ vẫn còn hy sinh tại Afghanistan.

“Cuộc chiến kia vẫn còn diễn ra, nhưng không ai muốn nhắc tới,” theo lời Ahmad Majidyar, một chuyên gia về Afghanistan tại viện nghiên cứu American Enterprise Institute.

Vai trò của Mỹ ở Afghanistan đang giảm dần và số tổn thất của Mỹ cũng bớt đi trong khi lực lượng Afghanistan đang nhận lãnh thêm trách nhiệm. Tuy nhiên lính Mỹ vẫn tiếp tục chiến đấu và hy sinh tại Afghanistan.

Kể từ đầu năm đến nay, có ít nhất 106 lính Mỹ chết tại Afghanistan, con số lớn nhất so với thời gian sáu năm đầu tiên của cuộc chiến. Lính chiến đấu của Mỹ sẽ còn ở lại nơi này thêm ít nhất là 15 tháng nữa, do đó số tổn thất của Mỹ sẽ còn tiếp tục lên cao hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT